Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 24-01-2019] Trong khi người chồng vẫn đang thụ án 8,5 năm tù, bà Lưu Kim Như qua đời vào ngày 22 tháng 10 năm 2018, bởi bị tra tấn tàn bạo trong hơn hai tháng bị công an giam giữ sau vụ bắt giữ cặp vợ chồng này vào tháng 6 năm 2016 vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trương Cảnh Toàn, bắt đầu thụ án tại Nhà tù Công Chủ Lĩnh vào tháng 4 năm 2017, đã không hề được thông báo về cái chết của vợ mình.

Cặp vợ chồng người thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm này bị bắt giữ tại nhà vào ngày 16 tháng 6 năm 2016. Công an lục soát nhà họ và lấy đi hơn 180.000 tệ tiền mặt.

Bà Lưu bị tra tấn tàn bạo tại đồn công an. Bà bị rách cơ, đứt gân bắp chân trái, và phải làm phẫu thuật. Sau khi trở về nhà, bà bị chóng mặt, nôn mửa và huyết áp cao, lên tới 210/140 mmHg. Bà thường xuyên bị ngất xỉu và tinh thần hoảng loạn.

Sau đó bà Trương bí mật bị đưa ra xét xử và kết án 8,5 năm tù vào tháng 11 năm 2016. Kháng cáo của bà đã được gửi tới Tòa án Trung cấp Tứ Bình sau đó bị trả lại vào tháng 3 năm 2017. Bà đã bị chuyển tới nhà tù mà gia đình và luật sư của bà không hề được thông báo theo đúng trình tự pháp luật.

Hai vợ chồng bà Trương không được phép gặp nhau kể từ khi họ bị bắt.

Bài liên quan:

Kháng cáo thất bại, một người đàn ông Cát Lâm bị kết án vì đức tin đã bị bí mật chuyển đến nhà tù

Tỉnh Cát Lâm: Luật sư biện hộ không được phép gặp thân chủ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/24/380777.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/26/174766.html

Đăng ngày 29-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share