Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2018] Hai chị em bà Trịnh Chí Hà và Trịnh Chí Vinh, đều ở độ tuổi 60, đã bị Tòa án Huyện Kim Trại đưa ra xét xử và kết án tù vào ngày 25 tháng 5 năm 2018. Hai bà bị truy tố vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Trịnh Chí Vinh, 59 tuổi, bị kết án hai năm tù và phạt 15.000 tệ. Bà Trịnh Chí Hà đã giảng chân tướng Pháp Luân Công trước tòa, bởi vậy, bà bị cho là “thái độ không tốt” nên đã bị kết án ba năm tù và phạt 20.000 tệ.

Bà Trịnh Chí Hà, 63 tuổi, đã kháng cáo. Cả hai bà đều cư trú ở trấn Cổ Bi, huyện Kim Trại, thành phố Lục An.

Ngày 17 tháng 8 năm 2017, họ đã tới thôn Tông Hà để phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công và bị camera giám sát ghi lại. Sau đó công an đã bắt giữ họ vào ngày 19 tháng 9.

Bà Trịnh Chí Vinh bị giam giữ trong khi bà Trịnh Chí Hà đã được bảo lãnh tại ngoại vì lý do tuổi tác. Hai chị em bà Trịnh đều tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997.

Bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1999

Tháng 12 năm 1999, năm tháng sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu, hai chị em bà Trịnh đã đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được thực hành đức tin của mình. Khi họ vừa đến nơi, công an liền lệnh cho các du khách phải phỉ báng Pháp Luân Công. Họ từ chối và cố gắng nói lý với viên công an đó.

Hai bà liền bị công an bắt và đưa tới trụ sở của công an ở Bắc Kinh, sau đó, hai bà bị cục phó của cục công an địa phương cưỡng chế đưa về quê nhà. Họ bị giam 15 ngày.

Công an tống tiền mỗi người 3.000 tệ, và sau khi được thả ra, công an vẫn vô lý yêu cầu hai bà phải đến báo cáo tình hình của mình với công an ba lần mỗi ngày.

Hai bà bị bắt đến trại tẩy não vào tháng 7 năm 2000.

Bà Trịnh Chí Vinh lại bị giam giữ phi pháp 15 ngày vào tháng 9 năm 2000 sau khi viết một lá thứ dài giảng chân tướng Pháp Luân Công cho các trưởng thôn.

Tháng 1 năm 2001, hai bà lại bị bắt khi chuẩn bị rời nhà đến nơi khác làm việc mưu sinh. Bí thư thôn và trưởng đồn công an đã bắt hai người phụ nữ này tới trại giam. Sau một tháng giam giữ hai bà, Tào Chí của Phòng 610 đã đưa hai bà tới thẳng trại lao động cưỡng bức và giam giữ phi pháp họ ở đó một năm.

Một ngày trong tháng Giêng năm 2017, bà Trịnh Chí Hà bị ai đó báo công an khi đang phân phát lịch chân tướng Pháp Luân Công. Đội trưởng, phó đội trưởng của Đội An ninh Nội địa, và người của Đồn Công an trấn Cổ Bi đã lục soát nhà bà.

Họ lấy đi một số sách Pháp Luân Đại PhápTuần báo Minh Huệ, và các tài liệu chân tướng Pháp Luân Công khác. Bà Trịnh Chí Hà bị đưa tới Trại tạm giữ Lục An và bị giam ở đó 13 ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/22/378749.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/10/174574.html

Đăng ngày 21-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share