Bài viết của phóng viên Minh huệ tại Trùng Khánh

[Minh Huệ 23-12-2018] Bà Trương Truyền Phụng, một giáo viên nghỉ hưu ở Trùng Khánh, vừa bị phạt một năm tù giam và một năm quản thúc vào ngày 20 tháng 12 năm 2018 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Vào lúc 7 giờ tối ngày 8 tháng 11 năm 2017, bà Trương, 77 tuổi, đang ở nhà một mình thì hơn chục cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Vạn Châu và các đơn vị khác đến. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công, một máy tính, và một máy in cũng như các tài sản khác của bà.

Pháp Luân Công, cũng được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp môn này vào tháng 7 năm 1999, các học viên đã nói cho người dân về môn tu luyện và những tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ bấy lâu nay.

Mười ngày sau khi bị bắt, bà Trương được Phòng Cảnh sát Vạn Châu bảo lãnh tại ngoại. Vụ việc của bà bị treo trong một năm trước khi bà bị kết án tù vào 20 tháng 12 năm 2018. Chi tiết của phiên tòa xét xử bà cần phải điều tra thêm.

Bà Trương đã khỏe hơn nhiều sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây khoảng 20 năm. Bà có thể giúp làm các việc nhà và bà vô cùng biết ơn Pháp Luân Công vì những lợi ích mà bà nhận được.

Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn cũng giúp bà trở thành người tốt hơn. Sống trong một khu chung cư cùng với các gia đình khác, bà thường nhặt rác và dọn dẹp hành lang. Một lần, một phụ nữ trẻ nhìn thấy việc này và nói với con trai 5 tuổi của cô: “Bà Trương thật là tốt. Chúng ta cần phải học bà ấy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/23/378793.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/26/173766.html

Đăng ngày 30-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share