Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2018] Một ông cụ 71 tuổi ở tỉnh Sơn Đông đã bị kết án ba năm tù giam, gia đình và luật sư của ông không hề hay biết, cũng không phát hiện ra cho đến nhiều tuần sau đó.

Ông Tống Bình Niên là cư dân của thị trấn Điền Hoành, thành phố Thanh Đảo. Ngày 2 tháng 5 năm 2017, ông bị bắt giữ tại một khu chợ của nông dân vì nói chuyện với những người mua sắm về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ̣(còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một môn tu luyện thân tâm dựa trên các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Các cảnh sát từ đồn cảnh sát Điền Hoành đã lục soát nhà ông sau vụ bắt giữ. Vào ngày hôm sau, ông bị đưa đến trại tạm giam Phổ Đông ở quận Tức Mặc, ở đó các quan chức đã yêu cầu ông viết cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Tống không do dự nói: “Pháp Luân Công đã cho tôi sức khỏe tốt. Các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn chỉ đạo tôi làm một người tốt hơn. Việc đó không có gì sai và tôi không thể sống mà không có Pháp Luân Công!”

Sau khi bị giam 15 tháng, ngày 16 tháng 8 năm 2018, ông Tống phải đối mặt với một phiên xét xử tại trại giam do toà án Tức Mặc tổ chức.

Một luật sư từ Bắc Kinh được gia đình ông Tống thuê đã bác bỏ các cáo buộc chống lại ông. Luật sư tuyên bố: “Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và không có cáo buộc nào chống lại thân chủ của tôi có cơ sở pháp lý. Trên thực tế, ông Tống tu luyện Pháp Luân Công để cải thiện sức khỏe và trở thành một người tốt hơn. Ông không vi phạm bất kỳ luật nào hay phá hoại bất kỳ việc thực thi pháp luật nào [như bị buộc tội]. Qua việc tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và nói với người khác về điều đó, ông Tống đã thể hiện mình là một công dân tốt. Ông nên được trả tự do vô điều kiện.”

Thẩm phán Hàn Hồng Tinh trả lời rằng công tố viên Cao Hải Yến cần cung cấp thêm bằng chứng và sau đó ông ta sẽ tổ chức một phiên xét xử khác.

Phiên xét xử thứ hai không bao giờ diễn ra. Hàn đã bí mật kết án tù ông Tống, và gần đây gia đình cùng luật sư của ông mới được biết ông bị đưa đến nhà tù tỉnh Sơn Đông (nằm ở thành phố Tế Nam) vào ngày 8 tháng 11 năm 2018.

Các cá nhân chịu trách nhiệm chính:

Cao Hải Yến, công tố viên tại văn phòng Viện kiểm sát Tức Mặc: +86-18562885728

Hàn Hồng Tinh, thẩm phán tại Tòa án Tức Mặc: +86-18562885658

Bài viết liên quan:

二零一七年八月十三日大陆综合消息


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/23/377549.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/27/173409.html

Đăng ngày 15-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share