[MINH HUỆ 1-12-2018] Ngày 29 tháng 19 là Ngày Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, cũng là ngày nghỉ lễ chính thức ở Cyprus. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp nhau ở Kyrenia, Cyprus vào ngày này để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân địa phương và du khách, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc, và thu thập chữ ký giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đã đến thăm các điểm du lịch nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Cyprus cho kỳ nghỉ. Ở Kyrenia, nhiều người đã dừng lại để xem các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Du khách đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, và ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

d8ca90d19509671b7f29131183bacaa2.jpg

Biểu diễn công pháp ở Cyprus. Nhiều người đã có cơ hội học các bài công pháp.

f9b9ccfd06b7513521909d525accd8f5.jpg

Một phụ nữ đang mang thai học các bài công pháp.

9b8b0721c096eb6f2bb8ddb4184d7ed4.jpg

Các học viên chụp ảnh tập thể.

Tờ rơi với ba thứ tiếng đã được phát tặng tại sự kiện Pháp Luân Đại Pháp ở Quảng trường Ramadan Cemil ở Kyrenia. Nhiều người đã bày tỏ sự quan tâm. Ayşe Gül cho biết: “Tôi rất muốn tìm hiểu về nạn buôn bán nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì tôi đã từng ghép thận. Tôi rất nhạy cảm với những vấn đề này và đã ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và chấm dứt cuộc bức hại.”

98d483e23e1759726ca06cfc40c281b0.jpg

Bà Cigdem Erkose, chủ tiệm Cà phê Kemer.

Bà Cigdem Erkose, chủ tiệm Cà phê Kemer, nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và lên án cuộc bức hại. Khi bà nói bà muốn học các bài công pháp, các học viên đã hướng dẫn bà tập.

University student Gülçimen Zengin said that she was in search of something meaningful, and was very happy to find Falun Dafa, which she had never heard of before. She was stunned to learn about the persecution, and signed the petition. She said, “I will definitely try Falun Dafa, and I will read Zhuan Falun.” She thanked the practitioners for organizing the event.

Sinh viên đại học Gülçimen Zengin nói rằng cô đang tìm kiếm điều gì đó có ý nghĩa, và rất mừng đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp, mà trước đây, cô chưa từng nghe nói đến. Cô bàng hoàng khi nghe nói đến cuộc bức hại, và đã ký đơn thỉnh nguyện. Cô nói: “Tôi chắc chắn sẽ thử học Pháp Luân Đại Pháp, và tôi sẽ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân”. Cô đã cảm ơn các học viên vì đã tổ chức sự kiện này.

68bb4e735f01d72e5f08641be5db6fc4.jpg

Cô Derya Hoca, một ủy viên Hội đồng Thành phố

Cô Derya Hoca, một ủy viên hội đồng thành phố, công tác tại phòng truyền thông thành phố, rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Cô thấy cuốn hút trước môn tu luyện này và cho biết cô sẽ chia sẻ với nhiều người hơn về cuộc bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/1/173471.html

Đăng ngày 08-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share