Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 26-11-2018] Các học viên đã được mời tham gia vào phiên chợ làng đa thành phần đầu tiên được tổ chức tại trung tâm thành phố Waterloo, tại Sydney, Australia vào ngày 24, năm 2018. Họ đã biểu diễn năm bài công pháp Pháp Luân Công và phổ biến thông tin về cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc. Một số du khách Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc trong sự kiện này.

e96830ca8d29c6b541e78dfb05bf2682.jpg

Các học viên Pháp Luân Công bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với Sư phụ Lý

882e61a72549fe6deb1b1480b23cb69c.jpg

4a17f5bd6ee27fa9756da4beb109e677.jpg

Nói với khách truy cập thị trường về cuộc bức hại

Catherine, một người tham dự phiên chợ, cho biết, cô muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Cô đã để lại thông tin của mình và đề nghị một học viên liên lạc với cô khi có hội thảo.

Du khách Trung Quốc: Pháp Luân Công thật tốt!

Một phụ nữ Trung Quốc từ Thượng Hải vui vẻ trò chuyện với các học viên. Cô nói: “Pháp Luân Công thật là tốt! Ai cũng nên làm người tốt và chú trọng đạo đức!” Cô ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Một học viên, tên là Hellen, nói với người phụ nữ này rằng Pháp Luân Công được tập luyện tại hơn 100 quốc gia, và rằng các khóa học đều miễn phí, toàn bộ băng hình, băng tiếng và sách về môn tu luyện này đều có thể tải miễn phí từ trang Falundafa.org. Người phụ nữ cảm ơn các học viên và lấy một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/26/377697.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/1/173468.html

Đăng ngày 06-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share