Bài viết của các học viên Bulgary

[MINH HUỆ 28-10-2018] Trong năm thứ hai liên tiếp, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia lễ hội sức khỏe quốc gia “Zdravei Zdrave” ở Bulgary. Từ đầu năm 2018, Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện cổ xưa cả thân lẫn tâm đã được giới thiệu tại các thành phố Gabrovo, Yambol, Plovdiv và Blagoevgrad như một phần của lễ hội này.

Hội chợ sức khỏe ở Stara Zagora vào ngày 13 và 14 tháng 10 đã giúp mọi người trên khắp Bulgary có dịp tìm hiểu về lợi ích của môn tu luyện và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

healthfest5.jpg

50b5a15331f32f9ee8577a3746a1fede.jpg

Tấm biểu ngữ của Pháp Luân Đại Pháp thể hiện nguyên lý căn bản Chân – Thiện – Nhẫn của môn tu luyện. Khách tham quan và ban tổ chức lễ hội đã bày tỏ sự đồng tình với nguyên lý này. Một số người nhận thấy các học viên tham gia với với tấm lòng nhiệt tình và cởi mở. Nhiều người bị sốc khi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại ở Trung Quốc trong 19 năm qua.

Các học viên trong trang phục luyện công truyền thống Trung Quốc trình diễn các bài công pháp bên cạnh Trung tâm Cộng đồng Sveti Kliment Ohridski. Người đi bộ thường dừng lại thích thú theo dõi các bài công pháp thiền định tường hòa này. Họ phát tặng hoa sen giấy cho mọi người, phía trước nhóm các học viên đang luyện công, để làm kỷ niệm.

c947894d022f4d2218b5746c285d5e2d.jpg

Các nhà tổ chức lễ hội thử tập bài công pháp thứ hai trong năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Các nhà tổ chức lễ hội đã tập theo các học viên luyện bài tĩnh công đứng, bài thứ hai trong năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Ấn tượng bởi các động tác, một phụ nữ bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp còn lại.

Nhiều khách tham quan ký đơn thỉnh nguyện quốc tế để truy tố cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, người khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Chiến dịch bạo lực này bao gồm nạn giết hại các học viên do nhà nước hậu thuẫn để lấy nội tạng của họ.

Vào hôm Chủ Nhật, hơn 30 cư dân và khách mời ở Stara Zagora đã tham dự buổi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, sự kiện này đã nhận giải thưởng đặc biệt do các nhà tổ chức lễ hội trao tặng.

Sau cuộc thảo luận mở, một vị khách cho hay cô tham dự vì cô đã xem triển lãm nghệ thuật “Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn” ở thành phố vào đầu năm nay. Cô đã xúc động bởi những câu chuyện về cuộc bức hại được mô tả trong các tác phẩm nghệ thuật và nói rằng cô sẽ ký đơn thỉnh nguyện.

c17105ea7d9c37fe4a5220f7e3e14280.jpg

Sau màn trình diễn các bài công pháp, nhiều khách tham quan cho hay họ được trải nghiệm một nguồn năng lượng mạnh mẽ tường hòa. Họ cảm ơn các học viên vì đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình. Họ cũng biết được rằng môn tu luyện là miễn phí, và rằng, bất cứ ai muốn học cũng được chào đón tham gia hai điểm luyện công tập thể trong thành phố.

c0fd527ece861b9ae62c5094a9027d30.jpg


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/28/173036.html

Đăng ngày 01-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share