Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 26-10-2018] Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động Ngày Thông tin bên ngoài Hội chợ Sách Frankfurt năm 2018. Khách tham quan hội chợ đã có dịp tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc nhắm vào pháp môn này. Nhiều người đã ký bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Theo thông tin từ trang web chính thức của sự kiện, Hội chợ Sách Frankfurt năm nay thu hút trên 7.500 nhà triển lãm đến từ 109 quốc gia và hơn 280.000 khách tham quan. Nhiều nhà xuất bản, nhà văn, phóng viên và các blogger đã tham dự sự kiện này.

7e16ef3193a75cb370c9dd438255ff98.jpg

c9e72c494823748ecc318bde59744bc1.jpg

Khách tham quan hội chợ sách dừng chân tại quầy thông tin của Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm

96763239439fa4ff676bd48fc539e2b6.jpg

Một người đi bộ ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

11544407aad36267697f567ff89f9e94.jpg

Học viên Pháp Luân Công trò chuyện với người đi bộ

Phóng viên: “Các bạn đang làm điều đúng đắn”

Ông Pfitscher, một phóng viên của Cơ quan Thông tấn Châu Âu, đã dừng chân tại quầy thông tin của Pháp Luân Công vào hôm 13 tháng 10. Ông cho hay ông đã biết một số thông tin về Pháp Luân Công và muốn tìm hiểu thêm.

Một học viên Pháp Luân Công đã giải thích cho ông rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt nguồn từ nỗi lo sợ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về việc khi người dân hành xử theo Chân – Thiện – Nhẫn thì Đảng sẽ khó duy trì quyền lực. Do đó, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công cách đây 19 năm.

Ông Pfitscher cho biết ngày càng có nhiều người dân trên khắp thế giới bắt đầu nhận ra bộ mặt thật của ĐCSTQ. Người học viên đã tặng ông cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản phiên bản tiếng Đức và nói rằng: “Cuốn sách này có thể giúp ông hiểu rõ hơn ĐCSTQ thực sự tà ác thế nào.” Sau đó anh cho ông xem cuốn sách “Ma quỷ của chủ nghĩa cộng sản đang thống trị thế giới chúng ta như thế nào” của cùng nhóm biên tập. Theo cuốn sách này, chủ nghĩa cộng sản là một tà giáo có nguồn gốc từ thế lực Sa-tăng, nó phản đối đức tin vào Thần Phật với mục đích duy nhất là hủy hoại đạo đức nhân loại.

Ông Pfitscher tỏ ra rất muốn tìm hiểu thêm. Ông đã để lại danh thiếp của mình và nói rằng ông muốn biết thêm nhiều bài báo về Pháp Luân Công để phổ biến cho công chúng.

Ông ký vào bản thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc và cho biết: “Các bạn đang làm điều đúng đắn. Tôi sẽ hỗ trợ các bạn hết sức có thể.”

Sinh viên: Quả là một chính quyền tàn bạo

Jasmine và Samia là hai sinh viên đến từ Darmstadt gần Frankfurt. Họ nhận tờ rơi từ một học viên khi ra khỏi hội trường. Họ kinh hoàng khi nghe nói đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, đặc biệt là việc giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng.

“Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Tội ác giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng vẫn diễn ra đến ngày hôm nay”, người học viên cho biết. Anh nói với Samia và Jasmine về nghị quyết của Nghị viện Châu Âu vào năm 2012 lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Lâun Công và những tù nhân lương tâm khác.

Hai sinh viên này ký bản thỉnh nguyện và nhận xét: “Quá tàn bạo! ĐCSTQ đúng là phản nhân loại.” “Hoàn toàn không thể chấp nhận được một chính quyền lại giết người để thu hoạch nội tạng mà không theo ý nguyện của họ.”

8ccef31bdbafa9c660c060b206d8b1c1.jpg

Jasmine (bên trái) và Samia (bên phải) ký vào bản thỉnh nguyên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Khách tham quan hội chợ: “Tôi cũng muốn học Pháp Luân Công”

Cô Jessica Fregin dừng chân tại quầy thông tin của Pháp Luân Công, đọc tờ rơi, và ký vào bản thỉnh nguyện.

Học viên Lý nói với cô về tác dụng chữa bệnh của các bài tập Pháp Luân Công, và nhiều học viên đã hoàn toàn bình phục ngay cả ở giai đoạn cuối của bệnh bằng việc hành xử theo yêu cầu của một người tu luyện chân chính và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

206f9dde3034d48eb4c8d4d65ce0a590.jpg

Cô Jessica Fregin (người phụ nữ ngồi xe lăn) đọc các tài liệu Pháp Luân Công

Ông Lý giới thiệu cuốn Chuyển Pháp Luân phiên bản tiếng Đức cho cô Jessica: “Cuốn sách này giúp mọi người hiểu được ý nghĩa nhân sinh, học cách trở thành người tốt và trở nên khỏe mạnh.” Cô Jessica hỏi thông tin liên hệ của điểm luyện công tập thể ở Frankfurt và cho biết: “Tôi cũng muốn tập Pháp Luân Công.”

Ông Lý thường xuyên hỏi người qua đường: “Hôm na,y bạn đã tìm thấy cuốn sách giá trị nhất chưa?” Nhiều người lắc đầu và ông Lý tiếp tục nói: “Tôi có một cuốn sách rất tuyệt vời. Hãy để tôi giới thiệu cho bạn.” Rồi ông chia sẻ địa chỉ trang web của Pháp Luân Công và cuốn Chuyển Pháp Luân phiên bản tiếng Đức.

Nhà triển lãm Trung Quốc tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ

ee85949e0be71c0d8e9e62186f3759a6.jpg

Bà Trần, học viên Pháp Luân Công

Nhà triển lãm Trung Quốc đến từ tỉnh Sơn Đông đã sinh sống ở Vương quốc Anh trong nhiều năm. Ông từng gia nhập Đội thiếu niên, một tổ chức của ĐCSTQ, từ những năm học tiểu học. Khi nghe nói về những tội ác của ĐCSTQ trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công và làm rất nhiều người bị thiệt mạng ở Trung Quốc, ông đã tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Theo bà Trần, nhiều nhà triển lãm đến từ Trung Quốc có thể truy cập các trang web hải ngoại nên họ đã biết một số thông tin bị kiểm duyệt, bao gồm cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tuy nhiên, bà nhận thấy họ thường không biết nguyên nhân của cuộc bức hại và tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Bà Trần thường nói với họ về những tội ác của ĐCSTQ, và rằng, việc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về những tội ác giờ đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Bà giải thích rằng, khi gia nhập ĐCSTQ, các thành viên của ĐCSTQ đã đưa ra lời thề sẽ hiến dâng cả cuộc đời của mình cho Đảng, do đó, họ phải cắt đứt mối liên hệ của mình với nó để tránh gặp phải số phận giống như ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/26/376262.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/27/173017.html

Đăng ngày 30-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share