Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-10-2018] Ngày 20 tháng 10 năm 2018, nhóm Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa được mời đến biểu diễn tại Liên hoan Granny Smith ở ngoại ô Eastwood. Sự kiện này là lễ hội đường phố lớn nhất ở Sydney, thu hút hơn 80.000 khán giả.

9f52ab3f3be1210a90621a47a709e02a.jpg

ca0e267d01d697a23ffaaf58bd6dc653.jpg

114384ca166fc4a6b12808e609bd1bec.jpg

f4557e2a5a411efd96fd308df0ab694c.jpg

Nhóm Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn tại Liên hoan Granny Smith

Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp được ca ngợi là đoàn diễu hành lớn nhất và đẹp nhất, do Đoàn nhạc Tian Guo trong trang phục thời nhà Đường dẫn đầu. Theo sau là thuyền Pháp, trên đó trình diễn các bài công pháp tường hòa, và kết thúc bằng đội trống lưng sống động.

d66bc47acc1b197d087945c0f8501a47.jpg

Khán giả người Trung Quốc chụp ảnh nhóm Pháp Luân Đại Pháp

Một người đàn ông Trung Quốc lớn tuổi nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật tài năng!”

Một người đàn ông Trung Quốc khác mới từ Trung Quốc đến cho hay: “Ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cấm Pháp Luân Đại Pháp. Ở nước Úc đây, tôi thấy rất nhiều học viên. Họ trông rất chính trực, trẻ trung, và tài năng. Họ hoàn toàn khác so với những miêu tả theo tuyên truyền của ĐCSTQ. Thật hùng tráng và tao nhã!”

acff4de3de10506117e37571f4c1cf65.jpg

Bà Bronwen Elliott và chồng

Lễ hội Granny Smith tưởng nhớ một trong những công dân nổi tiếng nhất của Sydney là bà Maria Ann Smith. Trong thế kỷ 19, bà đã trồng cây táo xanh nhỏ đầu tiên được đặt tên theo tên của bà và hiện giờ được toàn thế giới biết đến.

Bà Bronwen Elliott, cháu gái của bà Maria Ann Smith, cũng đến thưởng thức lễ hội. Bà cho biết đoàn Pháp Luân Đại Pháp nổi bật và “Vô cùng tuyệt vời!”

Bà nói thêm rằng nhóm Pháp Luân Đại Pháp trông rất thanh nhã. “Phong thái của họ đã thể hiện vẻ đẹp của Chân – Thiện Nhẫn.”

Cộng đồng Quốc tế cần hối thúc ĐCSTQ chấm dứt bức hại Pháp Luân Đại Pháp

68216cec4beb3651dbe04aa98fbd4431.jpg

Bà Jill Hartley, một thành viên của Đảng Xanh, cho biết nhóm Pháp Luân Đại Pháp thể hiện năng lượng thuần tịnh và tường hòa

Bà Jill Hartley, một thành viên của Đảng Xanh, cho hay tháng trước bà đã để ý thấy một nhóm các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công trước Toà nhà Hải quan Sydney. Nhiều người đã dừng lại để xem, và bà cũng cảm động.

Bà Hartley cho biết bà có thể cảm nhận được trường năng lượng thuần tịnh và tường hòa khi nhóm Pháp Luân Đại Pháp đi qua, và bà ngưỡng mộ trang phục rực rỡ và truyền thống của họ.

Bà hy vọng rằng các chính phủ và người dân trên khắp thế giới sẽ đứng lên yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

f462c1c76eca79127be1a45d89ccee90.jpg

Cô Xanthe Wills (bên trái) rất vui khi thấy nhóm Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành

Cô Xanthe Wills cho hay cô có thể cảm nhận được trường năng lượng của nhóm Pháp Luân Đại Pháp trong lúc họ biểu diễn, nó “thật tường hòa và mạnh mẽ”.

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu lễ hội

158ce86c4a317b3add84bfb7d4d6900e.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trên sân khấu

Sau cuộc diễu hành, các học viên được mời đến biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu lớn nhất của lễ hội. Hõ đã mời khán giả đến học các bài công pháp tại Công viên Eastwood, tại đó có một nhóm luyện công tập thể mỗi sáng.

55340feea3f7a42fbd41460d81a31654.jpg

Ông Gary Chams cho hay ông dự định học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Ông Gary Chams đã xem toàn bộ buổi biểu diễn và nói rằng ông có thể cảm thấy một năng lượng mạnh mẽ. Ông nói: “Họ rất tường hòa và tốt bụng. Tôi muốn học các bài công pháp!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/22/376104.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/26/173002.html

Đăng ngày 30-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share