Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-9-2018] Ngày 13 tháng 9 vừa qua, Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun đã khởi đầu chuyến lưu diễn năm 2018 tại Nhà hát Hòa nhạc Quốc gia ở Đài Bắc, Đài Loan. Trong mùa lưu diễn năm nay, dàn nhạc sẽ có 12 buổi biểu diễn hòa nhạc tại 10 thành phố của Đài Loan trước khi sang Hàn Quốc.

Đây là mùa lưu diễn thứ bảy của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun. Bằng sự kết hợp nhuần nhị giữa các nhạc cụ truyền thống phương Đông và phương Tây, dàn nhạc đã làm hồi sinh nền văn hóa Trung Hoa. Ngoài các tác phẩm gần đây của các nhà soạn nhạc Shen Yun, chương trình năm nay còn bao gồm các tác phẩm cổ điển của các nhạc sỹ Vivaldi, Tchaikovsky và Wagner.

031ae04f44cb7da7d6c44ade04753d78.jpg

Phần hạ màn của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun trong khán phòng chật kín khán giả ở Nhà hát Hòa nhạc Quốc gia tại Đài Bắc vào ngày 13 tháng 9 năm 2018

7d2d309c4ea691fb63ec5db6caf8b88e.jpg

Các nhạc sỹ của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun tại Sân bay Quốc tế Đào Viên, Đài Loan vào ngày 12 tháng 9. Những người hâm mộ trong nước chào đón họ với các tấm biểu ngữ và hoa.

c4f3137dda705b18a5504ee7796504b9.jpg

29 quan chức đắc cử, trong đó có 16 thị trưởng, thẩm phán và 13 người phát ngôn của hội đồng thành phố, đã gửi tranh thư pháp và thư khen ngợi để chào mừng Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun tới Đài Loan

“Một dấu ấn mới trong lịch sử âm nhạc”

e4d18a026def51f150c395de6315391e.jpg

Bà Trần Vũ Phong, trợ lý thư ký của Hội Văn học và Nghệ thuật Toàn cầu, tại buổi biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun tại Đài Bắc vào hôm 13 tháng 9 năm 2018

“Âm nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun là một dấu ấn mới trong lịch sử âm nhạc”, bà Trần Vũ phong, trợ lý thư ký của Hội Văn học và Nghệ thuật Toàn cầu nhận xét.

“Quả là sự sáng tạo hết sức tuyệt vời, khi cô ấy có thể kết hợp âm nhạc Trung Hoa với âm nhạc phương Tây một cách hài hòa đến như vậy”, bà cho biết thêm.

“Giọng ca của cô ấy đưa người ta vào trạng thái bình yên và tĩnh tại. Với những giai điệu lúc trầm lúc bổng, bạn sẽ nghĩ về bản nguyên của chính mình. Điều đó mang đến cho bạn một nguồn năng lượng tích cực“, bà Trần cho biết.

Kết hợp những tinh hoa của phương Đông và phương Tây

6f4e132741639e46ce04b26feec6f7c3.jpg

Đức ông Sladan Cosic, Đại diện lâm thời củaSứ thần Tòa thánh, tại buổi biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun tại Đài Bắc vào ngày 13 tháng 9 năm 2018

“Họ biểu diễn rất hay, và cũng bởi vì bạn đã hòa mình vào cùng âm nhạc”, đức ông ladan Cosic, đại diện lâm thời của Sứ thần Tòa thánh bình luận.

“Tôi rất thích những câu chuyện được kể thông qua âm nhạc. Nó khiến bản thân tôi vô cùng xúc động”, ông nói.

“Họ là những nhạc sỹ đầy tài năng, những màn biểu diễn của họ mang tới trải nghiệm thần thánh như vậy. Điều đó cũng mang lại lợi ích cho họ”, ông cho biết thêm.

“Trong văn hóa phương Tây, chúng tôi còn thấy được các giá trị khác nữa, gồm cả các giá trị tinh thần. Vì vậy, theo ý nghĩa này, tôi cho rằng buổi hòa nhạc phần nào cũng có những đóng góp của mình cho xã hội”, ông nói.

“Ở cả hai nền văn hóa, phương Tây và phương Đông, đều có những điều tốt đẹp. Vì vậy, khi bạn cố gắng kết hợp những điều tốt đẹp nhất từ cả hai phương để tạo ra một bản nhạc, thì đó chính là đặc điểm đặc biệt của dàn nhạc này”, ông mô tả.

“Ngoạn mục” và “Thật sự cảm động”

pianist_syso_tp.jpg

Ông Triệu Cát Trang (ở giữa), nghệ sỹ dương cầm kiêm nhạc trưởng và nhà soạn nhạc, cùng với vợ (bên phải ) và sinh viên của ông (bên trái), tại Nhà hát Hòa nhạc Quốc gia tại Đài Bắc vào hôm 13 tháng 9

“Tôi đã nghe các dàn nhạc giao hưởng [biểu diễn] trong nhiều thập kỷ qua, nhưng [Shen Yun] là tuyệt vời nhất!” ông Triệu Cát Trang, một nghệ sĩ dương cầm, nhạc trưởng và nhà soạn nhạc cho biết.

“Thật mượt mà. Ngoài các kỹ năng xuất sắc của các nhạc sỹ, việc ghi nhớ nhiều bản nhạc như vậy cũng không hề đơn giản. Buổi biểu diễn đã thật sự để lại ấn tượng sâu sắc và êm đềm trong tôi”, ông nói.

“Mặc dù có 70 tới 80 người cùng chơi một lúc, nhưng giai điệu giống như chỉ có một hoặc hai người đang biểu diễn vậy. Đó là một điều gì đó thật sự cảm động”, ông Triệu cho biết.

“Đó thật sự là màn trình diễn ngoạn mục và sáng tạo – buổi diễn làm tôi hết sức bất ngờ”, ông kết luận.

Trong hai tuần tới, Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn tại Đài Loan với các buổi biểu diễn tại Vân Lâm, Cao Hùng, Chương Hóa, Đài Bắc, Tân Chúc, Đào Viên, Đài Chung, Gia Nghĩa và Đài Nam. Để biết thêm thông tin về vé và các thông tin các, xin vui lòng truy cập website: www.shenyun.com/symphony.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/15/373869.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/16/171920.html

Đăng ngày 20-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share