Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 6-9-2018] Đầu tháng 9 là thời điểm các sinh viên mới và cũ bắt đầu học kỳ mùa thu. Vào ngày 3 và 4 tháng 9, Trường Đại học Quốc gia Công Chính ở huyện Gia Nghĩa đã có hai ngày hội chợ dành cho tất cả các tổ chức và câu lạc bộ sinh viên chiêu mộ các thành viên mới.

Bốn đại diện của Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp đã lập một bàn thông tin bày các tài liệu ấn phẩm tại hội chợ và trả lời câu hỏi của các sinh viên.

25d59ed6cbbea307aae7eca04976fe8b.jpg

Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp của Trường Đại học Quốc gia Công Chính

7828c45ce38b97ed1e5717be813643b1.jpg

Một tân sinh viên lấy tờ rơi giới thiệu và hỏi Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công là gì. Anh Trần Thức Văn học chuyên ngành lịch sử nói với cô rằng, đó là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Anh nói thêm: “Khi đối mặt với mâu thuẫn hay thử thách, chúng tôi hướng nội để tìm ra các chấp trước và cố gắng buông bỏ chúng. Chúng tôi luôn cố gắng quan tâm và nghĩ cho người khác.”

Anh Trần bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi tham gia Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho hay, nhờ học Pháp và luyện công, anh trở nên khỏe mạnh và tự tin hơn.

Cô Phan Gia Kỳ, một sinh viên cao học đang làm luận văn thạc sỹ, cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại trường đại học. “Tôi từng nghĩ Pháp Luân Công là dành cho người cao tuổi. Mấy năm trước, tôi đã trông thấy Pháp Luân Đại Pháp tại hội chợ và bắt đầu tu luyện.”

Cô Phan chia sẻ rằng những lời giảng tinh thâm trong cuốn Chuyển Pháp Luân đã ban cho cô trí huệ. Cô còn nói thêm, cô được truyền cảm hứng từ thái độ tích cực của một học viên khác và bắt đầu loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và tâm sợ khó của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/6/373445.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/11/171847.html

Đăng ngày 14-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share