Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 9-9-2018] Ngày 2 tháng 9 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại thành phố New York đã tổ chức một loạt các buổi biểu diễn văn nghệ ở Khu phố Tàu ở Manhattan để chào đón Tết Trung thu sắp tới, và giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống Trung Hoa. Các màn biểu diễn của học viên gồm có múa rồng và múa lân, biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, chơi trống lưng, trình diễn âm nhạc Trung Hoa, biểu diễn võ thuật và thư pháp, và trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Tết Trung thu là ngày hội truyền thống mừng mùa thu hoạch của Trung Quốc, và là một trong những lễ kỷ niệm quan trọng nhất dành cho các gia đình người Trung Quốc trên khắp thế giới. Lễ hội năm nay rơi vào ngày 24 tháng 9.

Bà Margaret Chin, Ủy viên Hội đồng Thành phố New York, đã viết trong thư chúc mừng sự kiện này: “Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các học viên Pháp Luân Công vì đã truyền rộng môn tu luyện tinh thần Trung Quốc, trong đó kết hợp các bài công pháp thiền định và khí công với nguyên lý căn bản Chân – Thiện – Nhẫn.”

Các hoạt động lễ hội diễn ra tại Công viên Sara D. Roosevelt ở vùng lân cận phía Đông Nam Manhattan.

1a128bccbaa2ce4db6224277e9667f49.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn cho cộng đồng người Hoa ở Manhattan

0b4add6894b69aa4453bd7f3068b5e40.jpg

Đội múa rồng khiến các em nhỏ vô cùng thích thú

787a7182ed75f854966393eb3f99eb63.jpg

Một cư dân địa phương trò chuyện với một học viên Pháp Luân Công

f09db2903516663c779b5c6d7c3db813.jpg

Thư chúc mừng của bà Margaret Chin, Ủy viên Hội đồng Quận 1 của thành phố New York

Ông Cổ Hoa Trì, cựu giám đốc của một sở cảnh sát ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, chăm chú quan sát tiết mục biểu diễn võ thuật Trung Hoa. Ông chú ý đến những đường quyền mượt mà nhưng đầy nội lực của người biểu diễn, và nhận xét rằng người phụ nữ đã thể hiện sự mạnh mẽ, tràn đầy khí thế và rất thú vị khi xem. Ông còn bình luận một người biểu diễn Thái Cực Quyền trông giống như một bức họa Trung Quốc tuyệt đẹp khi anh di chuyển nhẹ nhàng mà vững chắc trong tiếng nhạc nền tao nhã.

Ông Trần đã sống ở Khu phố Tàu ở Manhattan được hơn một thập kỷ. Ông nói: “Buổi biểu diễn rất phong phú và thú vị! Ước gì các bạn có thể ở đây mỗi tuần!” Một người mẹ đưa các con đến lễ kỷ niệm mỉm cười nói: “Lũ trẻ nhà tôi đã đếm ngược sự kiện này từ hôm qua. Chúng tôi cũng đã có thể tham gia vào cuộc thi thổi bóng. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời!“

Nhiều du khách cũng rất thích sự kiện này. Charlotte đến từ Bỉ nói rằng các màn biểu diễn thật đẹp. Colleen đến từ Ohio cũng rất vui khi đến đúng dịp Lễ mừng Tết Trung thu. Một vị khách khác, Ruth, đã thốt lên: “Tôi thích sự kiện này! Mọi người trông rất hạnh phúc. Các nghệ sỹ rất tận tâm với những gì họ thể hiện!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/9/373577.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/10/171832.html

Đăng ngày 12-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share