Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-8-2018] Hai cư dân ở thành phố Thẩm Quyến mới bị kết án mỗi người tám năm tù; cả hai luật sư của họ đều đang kháng án.

Tiến sỹ Phùng Thiếu Dũng, chuyên gia viễn thông, và kỹ sư phần mềm Trần Trạch Kỳ đã bị bắt cùng với hơn 20 học viên Pháp Luân Công khác vào ngày 24 tháng 9 năm 2016, vì phổ biến thông tin về cuộc bức hại đức tin của họ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bất chấp cuộc đàn áp chưa từng thấy này, nhiều học viên Pháp Luân Công đã không quản gian nguy để phổ biến thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc, và nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì điều đó.

Tiến sỹ Phùng và ông Trần đã bị xét xử vào ngày 1 tháng 12 năm 2017, ở Tòa án Long Cương. Họ bị cáo buộc là “sử dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi luật pháp”, một cái cớ thường được dùng để quy tội cho những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc truyền rộng thông tin.

Những luật sư của họ lập luận khi bào chữa cho họ rằng cuộc bức hại là bất hợp pháp, và rằng, những máy tính và thiết bị điện tử khác của hai nam học viên bị tịch thu là tài sản hợp pháp của cá nhân hoặc của cơ quan họ, và không có bằng chứng rằng họ đã gây ra bất cứ tác hại nào.

Thẩm phán đã hoãn phiên xét xử mà không công bố phán quyết. Luật sư và gia đình của hai học viên này mới đây đã được thông báo về những bản án của họ.

Các báo cáo trước đây:

Hai học viên Thâm Quyến bị xét xử vì đức tin vào Pháp Luân Công của mình

Tiến sỹ ngành điện tử viễn thông bị kết án chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Tỉnh Quảng Đông: 23 người bị bắt trong 1 ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/24/372854.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/27/171665.html

Đăng ngày 29-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share