Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-8-2018] Hai tuần sau khi toà kết án một học viên Pháp Luân Công ba năm tù với bốn năm quản chế, họ đã thu hồi bản án cũ và tuyên án học viên một năm tù.

Theo luật pháp Trung quốc, với bản án ba năm tù và bốn năm quản chế, bị can không phải thi hành án tù, nhưng sẽ bị giám sát trong bốn năm. Bản án ba năm tù sẽ bị huỷ nếu bị can không vi phạm luật pháp trong bốn năm quản chế.

Tuy nhiên, bản án một năm tù có nghĩa là bị can phải thi hành ngay bản án một năm tù.

Sự thay đổi này diễn ra sau khi người học viên, lúc đó đang thi hành bản án ban đầu tại trại tạm giam, nói với chính quyền rằng bà vẫn đang tu luyện Pháp Luân Công để giảm bớt cơn đau đầu của bà.

Ngày 8 tháng 8 năm 2018, Toà án Huyện Cử đã tuyên bản án mới đối với bà Thôi Kiến Tú, 57 tuổi, ở thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông. Thời điểm đó là sau 14 ngày kể từ khi bản án cũ được công bố.

Ngày 8 tháng 3 năm 2018, khi bà Thôi đang làm việc nhà thì có một nhóm cảnh sát xông vào nhà và bắt giữ bà.

Viện Kiểm sát Huyện Cử đã truy tố bà sau đó 37 ngày và gửi hồ sơ tới Toà án Huyện Cử. Toà án đã chỉ định luật sư đưa lời nhận tội cho bà.

Vào đầu tháng 7, gia đình bà Thôi được luật sư thông báo rằng toà đã định ngày xét xử vào ngày 5 tháng 7, tức là sát ngày gia đình bà mới được biết nên không kịp tham gia phiên xử.

Trong khi đó, gia đình bà Thôi thường xuyên đến đồn công an, viện kiểm sát và toà án để tìm công lý cho bà, nhưng lần nào cũng bị từ chối.

Lúc 4 giờ chiều ngày 17 tháng 7, luật sư tiếp tục thông báo cho gia đình bà biết về phiên xử sẽ diễn ra vào ngày hôm sau.

Chồng bà Thôi cùng con trai và 8 người họ hàng khác đã tham gia phiên xử.

Luật sư đã đưa ra lời nhận tội cho bà, nhưng yêu cầu toà không phạt nặng bà vì chồng bà bị bệnh Parkinson nên cần được chăm sóc.

Vào ngày 25 tháng 7, toà án đã thông báo cho gia đình bà Thôi biết việc bà bị kết án ba năm tù với bốn năm quản chế. Hàng tháng, họ cũng yêu cầu bà tham gia các phiên tẩy não hai lần và làm các hoạt động cộng đồng một lần.

Chính quyền đã không trả tự do cho bà ngay tại thời điểm bản án được công bố.

Vào đầu tháng 8, luật sư cùng một cán bộ ở Cục Tư pháp Huyện Cử đã tới thăm bà Thôi tại trại tạm giam Nhật Chiếu. Họ hỏi bà còn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công không, bà đã nói với họ rằng bà vẫn luyện các bài công pháp để giảm bớt cơn đau đầu.

Vì điều này mà vị cán bộ ở Cục Tư pháp đã đưa hồ sơ của bà trở lại toà án để yêu cầu toà gia tăng hình phạt.

Bố mẹ chồng của bà Thôi đều đã 86 tuổi luôn hỏi thăm bà vì họ không nhìn thấy bà trong năm tháng nay. Người nhà của bà Thôi không dám nói với họ về bản án vì lo sợ có thể khiến họ bị áp lực.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/21/372723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/24/171630.html

Đăng ngày 28-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share