Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 2-8-2018] Bà Mưu Vĩnh Hà, một giáo viên nghỉ hưu 70 tuổi ở tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt vào ngày 16 tháng 3 năm 2018. Lúc đó, bà đang đi tàu đến thăm chị gái 80 tuổi không còn tự chăm sóc bản thân được nữa. Lệnh bắt giữ bà Mưu được ban hành sau đó 13 ngày. Cuối cùng, bà bị tạm giam ba tháng, đến ngày 10 tháng 7 thì bị bị bỏ bên ngoài trại tạm giam trong tình trạng thập tử nhất sinh.

Một công an ở Đồn Công an Xa Trạm đã chặn bà Mưu tại một điểm kiểm tra an ninh ở Ga Tây Đại Khánh. Thẻ căn cước của bà Mưu, khi quét bằng điện thoại di động của viên công an này thì hiện ra thông báo là nằm trong danh sách đen, chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Công an này khám va ly của bà, tạo biên bản thẩm vấn giả, và đưa lại bà về Phòng Công an Đường Nhượng Hồ. Tại đây, công an đã kết hợp với Đồn Công an Xa Trạm tạo ra các biên bản thẩm vấn giả để phù hợp với biên bản làm tại trạm. Khi họ ra lệnh cho bà Mưu ký vào biên bản, bà đã gạch chéo và viết “Bịa đặt”, “Không có hiệu lực”.

Họ giữ bà Mưu ở đồn công an đến nửa đêm, rồi chuyển bà tới trại tạm giam Thành phố Đại Khánh. Lệnh bắt bà Mưu được công bố vào 13 ngày sau đó.

Vì bị áp lực, bà Mưu xuất hiện một số triệu chứng tim mạch, cao huyết áp, chóng mặt, chuột rút và đau ngực. Bà bị khó thở và đau ở lưng. Bà bị đưa đến phòng khám nhiều lần để thở oxy. Dù trại tạm giam muốn thả cho bà Mưu đi điều trị y tế nhưng phòng công an không chấp thuận. Gia đình bà đã đến nhiều phòng ban để yêu cầu trả tự do cho bà đi điều trị nhưng không thành.

Hệ tiêu hóa của bà Mưu đột nhiên có vấn đề vào giữa tháng 6. Bà bị nôn mửa và không ăn uống được gì, bà còn bị chóng mặt và có phản ứng với bất cứ loại thuốc nào. Dù được đưa đi bệnh viện mấy lần nhưng không có kết quả.

Đến ngày thứ chín, bà vẫn không ăn uống được gì nên tòa án yêu cầu gia đình bà trả 20.000 tệ để bảo lãnh cho bà được tại ngoại nhưng gia đình bà không đủ khả năng. Trại tạm giam vì lo chẳng may bà bị chết nên đã bỏ bà ở bên ngoài cửa trại tạm giam Thành phố Đại Khánh vào chiều ngày 10 tháng 7.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/2/371954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/11/171473.html

Đăng ngày 18-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share