Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ miền Tây Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 17-07-2018] Vài năm trước tôi chuyển từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ định cư. Tôi đã tham gia vài hạng mục Đại Pháp liên quan đến máy tính, điều này đã khiến tôi nhận ra rằng vài ứng dụng như WeChat và QQ là những ứng dụng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dùng để giám sát người dân. Vì không cài những ứng dụng này vào điện thoại nên đôi khi tôi cảm thấy hơi bất tiện vì không có chúng. Nhiều bạn học của tôi liên lạc với nhau qua WeChat và họ cũng dùng cả hai ứng dụng này để thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Tôi chỉ nói rằng tôi không có WeChat. Đôi khi tôi thậm chí còn đi xa hơn và sử dụng chủ đề này như một cách giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhắc đến việc ĐCSTQ đã lấy trộm thông tin cá nhân của người dân và giám sát cuộc sống thường nhật của họ như thế nào, rồi nói về cuộc đàn áp đối với Pháp Luân Đại Pháp và các học viên. Sau khi bảo mọi người liên lạc với tôi hoặc bằng điện thoại hoặc tin nhắn, tôi thấy những cách này cũng hiệu quả như hai ứng dụng đó.

Con trai tôi cũng tham gia vài hạng mục Đại Pháp. Sau khi đọc thông tri trên trang web Minh Huệ về việc gỡ bỏ WeChat, cháu đã gỡ luôn khỏi điện thoại. Sau đó tôi chỉ cho con cách cài đặt lại điện thoại ở chế độ cài đặt mặc định.

Ban đầu, cháu phàn nàn về việc không thể liên lạc được với bạn bè nữa. Nhưng ngay lập tức cháu đã cài một ứng dụng trò chuyện khác, vốn được phát triển bởi một công ty ở ngoài Trung Quốc, và cháu đã lại có thể kết nối được với các bạn. Thêm vào đó, sau khi gỡ bỏ WeChat, cháu đã ít dùng điện thoại đi rất nhiều.

Sư phụ giảng:

“Không phải là Minh Huệ không mắc sai lầm, tuy nhiên, đối với những vấn đề quan trọng thì các học viên phải chú ý tới thái độ của Minh Huệ Net.” (Ban biên tập Minh Huệ: “Thông tri: Bài kinh văn mới thứ hai của Sư phụ Lý kể từ sau 22 tháng 7 năm 1999 sắp được công bố trong vài ngày tới.”) (Tạm dịch)

Sau khi chúng tôi hoàn toàn thống nhất về vấn đề này rồi cài lại điện thoại của cháu ở chế độ cài đặt mặc định, cả hai chúng tôi đều cảm thấy tốt hơn. Về bề mặt thì nó có vẻ là một điều đơn giản, nhưng thực tế thì chúng tôi đã thoát khỏi việc dùng một ứng dụng độc hại và thanh lý trường không gian Internet của chúng tôi.

Một điều quan trọng hơn là chúng tôi đã loại bỏ được những vấn đề liên quan khi sử dụng WeChat và cài đặt iPhone bằng tiếng Trung giản thể. Chúng tôi không còn bị rò rỉ thông tin của bản thân và thông tin liên lạc của các học viên khác, cũng như thông tin liên quan đến các hạng mục của Đại Pháp mà chúng tôi tham gia, cho ĐCSTQ.

Chúng tôi nhận ra rằng nếu tất cả các học viên đều làm theo hướng dẫn của Thông tri thì sẽ là một cơ hội tuyệt vời lấp đi sơ hở bằng việc thực hiện cùng nhau.

Trong trường không gian của các học viên, chúng ta đã không chú ý tới an toàn của bản thân, an toàn của các học viên, cũng như việc làm rò rỉ thông tin về các hạng mục Đại Pháp. Vì thế, chúng ta đã cấp cho ĐCSTQ cơ hội bức hại chúng ta. Miễn là tất cả chúng ta cùng hành động và xóa các ứng dụng đó đi thì chúng ta sẽ giải thể được sự tồn tại của Đảng Cộng sản ở một mức độ nào đó, cái mà lực lượng tà ác sợ nhất.

Kể từ khi Thông tri được đăng, vài học viên đã cài đặt lại điện thoại di động của họ, nhưng vài học viên đã không có bất cứ hành động gì hoặc vẫn đang ra quyết định cần làm gì. Có lẽ họ đang suy sét từ khía cạnh cuộc sống thường nhật sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, bao gồm cả việc kinh doanh và các quan hệ xã hội. Tôi muốn nói với những học viên này rằng không nên coi nhẹ vấn đề này.

Chúng ta biết rõ rằng một số ứng dụng nhất định tạo ra sơ hở. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ nghĩ về những điều chúng ta cần thì chúng ta sẽ quên mất tại sao chúng ta ở đây và trách nhiệm và sứ mệnh của chúng ta.

Thực ra, miễn là một người thay đổi quan điểm, và làm những việc mà người đó nên làm, thì người đó sẽ nhận ra rằng bất cứ điều gì mà họ lo lắng thì hóa ra lại chẳng là gì cả. Người đó chẳng có gì phải mất.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/29/171306.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/17/371140.html

Đăng ngày 12-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share