Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 2-8-2018 ] Có khoảng 40 người đã tham dự Hội thảo về Pháp Luân Đại Pháp tại một thư viện công cộng ở Frement, California vào ngày 31 tháng 7 vừa qua. Sau buổi hội thảo về Pháp Luân Đại Pháp vào đầu tháng 7, đã có thêm nhiều người hỏi về cách tập các bài công pháp, do vậy buổi trao đổi lần này được tổ chức thêm để trợ giúp họ.

3d3487aa72717e13176be683d437c183.jpg

678cf23b745ea965f3dad51325e48a11.jpg

8de18f1d053a0810646ce4dff3ed307f.jpg

Các cư dân học Pháp Luân Đại Pháp tại một thư viện công cộng ở Fremont, California

Những lợi ích vượt trội về sức khỏe

“Môn này rất dễ học và giúp thôi cảm thấy thư giãn”, cô Hillary, một trong những người tham dự cho biết.

Đã nghe nói đến cuộc đàn áp ở Trung Quốc một vài năm trước, cô nói rằng cô không thể hiểu tại sao họ lại bức hại pháp môn tu luyện ôn hòa này. “Pháp Luân Đại Pháp cứu giúp con người và có những lợi ích vượt trội về sức khỏe. Cuộc bức hại này là hoàn toàn sai trái”, cô cho biết thêm.

Thoải mái và tràn đầy năng lượng

Bà Phargav đến từ Ấn Độ cho biết bà có thể nhập tĩnh thật sâu khi thiền định trong buổi hội thảo. “Tôi cảm thấy cơ thể tôi tràn đầy năng lượng”, bà cho biết.

Khi mới tới lớp học, bà Phargay cảm thấy buồn ngủ. Sau khi tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, bà nhận thấy một sự thay đổi mạnh mẽ. “Bây giờ thì tôi cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng”, bà nói.

Một người bạn của bà Phargay, bà Aadita, cũng cảm nhận điều tương tự. “Thân thể tôi cứng đờ và thiền định đã khiến tôi trẻ lại. Tôi cảm thấy thật tốt”, bà chia sẻ.

Người dân Trung Quốc: Không còn tin vào tuyên truyền thù hận của chính quyền cộng sản

Anh Nhậm, từ Trung Quốc mới đến Hoa Kỳ, nhận thấy Pháp Luân Đại Pháp rất dễ học. Anh đã nhanh chóng học được các động tác nhờ tập theo video hướng dẫn luyện công.

Thông tin mà anh đọc được ở Hoa Kỳ và tham dự buổi hội thảo hôm nay đã mang lại cho anh một cách nhìn mới về Pháp Luân Đại Pháp. “Những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc mô tả trong tuyên truyền của nó là không đúng sự thật. Những tin tức được tuyên truyền ở Trung Quốc là những lời nói dối phỉ báng [Pháp Luân Đại Pháp]“, anh nói. Anh quyết định tỏ rõ lập trường đối với cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc bằng cách thoái xuất khỏi tổ chức thanh niên của đảng cộng sản tại Trung Quốc.

Bà Lý cũng đến từ Trung Quốc Đại lục, bà tới tham dự từ rất sớm và bà vui mừng khi biết sự kiện này hoàn toàn miễn phí. “Thâm chí, khi tôi trở về Trung Quốc, tôi biết vẫn có nhiều người bí mật tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi cũng không tin vào những lời tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, bà nói. Các bài tập đã giúp bà cảm thấy tĩnh tâm và bà cho biết sẽ tiếp tục tập môn này.

Do nhận được phản hồi tích cực, các học viên dự định sẽ tổ chức một khóa chín ngày, xem các video bài giảng nguyên gốc của người sáng lập [Pháp Luân Đại Pháp], Đại sư Lý Hồng Chí, về các triết lý tâm linh của môn tu luyện. Tại hội thảo này, đã có hơn mười người đã đăng kí tham gia khóa học chín ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/2/371966.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/3/171378.html

Dịch ngày 07-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share