Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 30-7-2018] Vào ngày 20 tháng 7 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi mít tinh tại trung tâm thành phố Perth để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp kéo dài 19 năm ở Trung Quốc. Perth là thủ phủ của vùng Tây Úc và là thành phố đông dân thứ tư của quốc gia này.

Theo trang web Minh Huệ, ít nhất 4.236 học viên đã bị tra tấn đến chết trong khi bị giam giữ. Rất nhiều bằng chứng cũng đã xác nhận sự tồn tại của nạn thu hoạch nội tạng sống quy mô lớn nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Để giúp mọi người nhận thức và ngăn chặn sự tàn bạo này, các học viên đã có mặt tại phố St. Georges Terrace, thuộc khu vực thương mại trung tâm, từ sáng sớm đến chiều muộn để trưng biểu ngữ, phát tặng tờ rơi, và thu thập chữ ký thỉnh nguyện.

0e6352134727b2a50759f7e2d7bf3109.jpg

e01c916ffa4369950b4742821a19a386.jpg

Các học viên giới thiệu về Pháp Luân Công cho người qua đường

Nhiều người dừng lại để trò chuyện với các học viên và ký đơn thỉnh nguyện nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Một người là kỹ sư nhận định nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng thật kinh hoàng. “Đó là hành vi phản nhân loại, là thứ mà chúng ta không thể hình dung được. Tôi hy vọng rằng các quan chức chính phủ Úc và các nước phương Tây sẽ hành động để chấm dứt sự việc này.”

cdf9660ecf2745a97e78c6a352c04864.jpg

Cô Susan Mortimer, đã đi năm giờ tới tham gia sự kiện. Cô hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn nữa tìm hiểu về cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Đứng trước một tấm áp phích, cô Susan Mortimer cho biết cô đã đi khoảng 450 km (280 dặm) từ Albany đến tham dự sự kiện này. “Ngày hôm qua, tôi đã đi mất khoảng 5 giờ để tới đây. Tôi muốn nói với mọi người rằng dù người Úc chúng ta có thể tự do tập môn thiền định ôn hòa này cùng các nước khác trên thế giới, nhưng cuộc bức hại tàn khốc Pháp Luân Công đã diễn ra ở Trung Quốc 19 năm rồi”, cô giải thích.

Tệ hơn nữa, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết hại các học viên theo yêu cầu để bán nội tạng kiếm lời. Nhiều chuyên gia y tế cũng đã vi phạm y đức và lương tâm khi trở thành kẻ đồng lõa trong tội ác này. Cô nói thêm: “Khá nhiều người tôi gặp cho biết họ đã nghe nói đến sự việc này và ký tên vào bản thỉnh nguyện. Một số còn giơ ngón tay cái lên và khích lệ chúng tôi tiếp tục nỗ lực này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/30/371833.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/4/171386.html

Dịch ngày 07-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share