Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 3-7-2018] Học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada được mời tham gia các lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh tại Toronto, Vancouver, và Banff.

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là môn tu luyện thiền định tâm linh có nguồn gốc từ Trung Quốc. Đến nay, đã có hơn 100 triệu người tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên khắp thế giới theo tập.

Toronto

Ngày mùng 1 tháng 7 là Ngày Quốc khánh của Canada. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto đã được mời tham gia lễ diễu hành kỷ niệm sự kiện này tại East York, Toronto.

Cuộc diễu hành bắt đầu từ Công viên Dieppe. Các học viên trình diễn múa trống lưng và múa lân. Họ còn dựng một quầy thông tin để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, trình diễn các bài công pháp, và biểu diễn các điệu múa sau khi cuộc diễu hành kết thúc tại Công viên Stan Wadlow.

Nhiều du khách thể hiện sự quan tâm tới Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người trong số họ đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tàn bạo ở Trung Quốc.

5e689fc9f28080b44c5d578a50fe0fb5.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn trống lưng tại cuộc diễu hành Ngày Quốc khánh tại East York, Toronto.

48e5b4366d32ce81717b723fe1174a43.jpg

Anh George (bên trái), một thầy giáo địa phương, ký tên vào bản thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Anh George, một cư dân địa phương, là giáo viên. Ông bà nội và cha của anh, những người từng là cảnh sát, đều bị Đảng Cộng sản Liên Xô giết hại. Anh nói rằng anh rất hiểu bản chất tà ác của các chế độ cộng sản và đồng cảm với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

“Hệ thống cộng sản đang biến con người thành các cỗ máy. Nhiều người phương Tây không hiểu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xấu xa đến thế nào”, anh George nói.

Anh George từng có một sinh viên đến từ Hồng Kông. Khi họ thảo luận về Pháp Luân Đại Pháp, sinh viên đó, không như những bạn khác, có vẻ e sợ về chủ đề này. “Cậu ấy sinh ra ở Hồng Kông nhưng lại sống ở Bắc Kinh một thời gian dài. Có vẻ như cậu ấy bị tẩy não”, anh George nói thêm.

Sau khi ký tên vào bản thỉnh nguyện, anh lấy một số tờ rơi giới thiệu để cho sinh viên của mình.

e2d77d0c74368576547962763c58a129.jpg

Bà Batty, một cư dân ở Toronto, nói rằng bà muốn học Pháp Luân Đại Pháp

a305b5c74ea723924d71debcb075f9d6.jpg

Cô Kiến Mỹ (bên phải), một sinh viên quốc tế người Trung Quốc tại Toronto, trò chuyện với một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Một số du khách đến từ Trung Quốc Đại lục công khai tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó tại sự kiện này.

Vancouver

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia vào cuộc diễu hành Lễ hội Cá hồi nhân Ngày Quốc khánh tại thành phố Richmond. Một số cư dân Trung Quốc chào các học viên bằng cách nói: “Các bạn vất vả quá!”

6a7add898b39a67a0f4bfaad0a799381.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại cuộc diễu hành Ngày Quốc khánh Canada ở Richmond

766de9ee90b0db3655ec128cf0a875ea.jpg

276c12d08768786216444b6d75342d84.jpg

92b07d073fdda240ecd29f9aa4057f92.jpg

c4c88d6bf7ab9f0677ffaca4a0188b87.jpg

Cuộc diễu hành Lễ hội Cá hồi là sự kiện lớn nhất trong khu vực đô thị Vancouver. Thành phố Richmond có lượng người Trung Quốc rất đông, trong đó, nhiều người đã tới xem cuộc diễu hành.

Học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia vào sự kiện này nhiều năm. Lần này, các học viên trình diễn một chiếc thuyền được trang trí với các chữ Trung Quốc “Chân – Thiện – Nhẫn”. Họ còn chơi trống lưng, biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, và trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Một khán giả người Trung Quốc tiến lại chỗ các học viên của đoàn nhạc và nói: “Các bạn đã rất vất vả! Cảm ơn các bạn!”

Frank Yue là người Trung Quốc mới nhập cư. Lần đầu tiên xem cuộc diễu hành Ngày Quốc khánh, anh chia sẻ: “Tại Canada, mọi người được tham gia vào sự kiện này theo mong muốn của họ. Nụ cười trên mặt họ là xuất phát từ tâm.”

“Pháp Luân Công ở đây được chào đón nồng nhiệt thật đấy. Mọi người vẫy tay chào đoàn Pháp Luân Công, chụp ảnh, quay video, và hỏi xin tờ rơi giới thiệu”, anh chia sẻ những gì quan sát được.

Ông John Roston đang vận động cho một vị trí trong Hội đồng Thành phố Richmond. “Cuộc diễu hành này rất khí thế. Nhiều năm nay, năm nào tôi cũng xem đoàn Pháp Luân Công. Họ lúc nào cũng là nhóm đông nhất… Một nhóm đầy hào khí và năng lượng.”

Banff

Được biết đến với vẻ đẹp tự nhiên vốn có, hàng năm, Công viên Quốc gia Banff thu hút hàng triệu lượt khách đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có nhiều du khách đến từ Trung Quốc.

Cuộc diễu hành Ngày Quốc khánh tại thị trấn Banff có 30 chiếc thuyền đại diện cho các công ty lớn, các tổ chức du lịch, và các đoàn nhạc diễu hành. Pháp Luân Đại Pháp là đoàn Châu Á duy nhất trong cuộc diễu hành này.

b2e6c1c3dc3dc4e912502810f4e95b65.jpg

Thuyền Pháp Luân Đại Pháp giành được Giải Nhất tại cuộc diễu hành Ngày Quốc khánh ở Banff

Nhiều du khách Trung Quốc chăm chú theo dõi đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp. Họ quay video, chụp ảnh, và vẫy tay chào các học viên.

Bài báo liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/5/370641.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/5/370594.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/3/370554.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/8/171048.html

Đăng ngày: 11-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share