Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Philadelphia

[MINH HUỆ 7-7-2018] Được biết đến là nơi tuyên bố Tuyên ngôn Độc lập và là thủ phủ đầu tiên của Hoa Kỳ, Lễ kỷ niệm Ngày Quốc Khánh hàng năm ở Philadelphia thường được tổ chức tương đối lớn và kéo dài trong một tuần.

Đội trống lưng của Pháp Luân Công đã được mời tham gia biểu diễn tại Lễ Diễu hành Ngày Quốc Khánh ở Philadelphia vào ngày 4 tháng 7 năm 2018 và đây là năm thứ 18 đoàn Pháp Luân Công tham gia sự kiện này.

54c7104cf6f0800b168d74389ebc4ffb.jpg

2e9f3c9ec6fed844cba5cb28e91cd623.jpg

Đội trống lưng biểu diễn tại Lễ Diễu hành Ngày Quốc Khánh ở Philadelphia

Đoàn diễu hành xuất phát từ Hội trường Độc lập (Independence Hall) ở Philadelphia với sự tham gia của hơn 100 nhóm, bao gồm hàng chục nhóm địa phương với những chiếc thuyền rực rỡ sắc màu cùng các đoàn nhạc và các nhóm đến từ bảy tiểu bang khác nhau. Các nhóm sắc tộc khác nhau đã thể hiện văn hóa và truyền thống độc đáo của mình.

Mặc dù thời tiết oi bức, nhưng tuyến diễu hành vẫn thu hút rất đông dân chúng đón xem và vui mừng vẫy quốc kỳ.

eb8d1dc88491e709782469bac90ba13d.jpg

Một khán giả đưa ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng đội trống lưng của Pháp Luân Công

Màn biểu diễn đầy cảm hứng của đội trống lưng Pháp Luân Công làm vui lòng khán giả. “Tôi không thể kìm được nước mắt khi xem họ biểu diễn”, bà Cindy, 76 tuổi, ngồi xe lăn cùng đi với gia đình thốt lên.

Anh Todd, con rể bà Cindy đã nói lớn: “Vào một ngày nắng nóng như thế này, họ thật thuần khiết và mới mẻ.” “Tôi nghĩ nhóm này nên dẫn đầu đoàn diễu hành.”

Một cặp vợ chồng trẻ, Heather và Hugh, chuyển từ Texas đến Philadelphia từ 6 tháng trước, và đây là lần đầu tiên họ tham gia sự kiện này. Cô Heather rất ấn tượng với nhóm Pháp Luân Công và nhận xét: “Âm nhạc của họ tiến thẳng vào tâm hồn tôi, như thể tôi đã từng là một trong những thành viên của đoàn nhạc vậy.”

Anh Hugh cũng có một cảm giác tương tự: “Tôi không biết tại sao, nhưng không ngôn từ nào có thể diễn tả được sự xúc động này.”

Trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

Các hoạt động kỷ niệm sau khi diễu hành bao gồm các quầy thông tin và biểu diễn trên sân khấu. Quầy thông tin của Pháp Luân Công trưng bày những bông hoa sen giấy gấp thủ công và chữ thư pháp tiếng Trung. Nhóm cũng trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trên sân khấu.

5f37830ba8a906f3ce4c961c02c353c8.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trên sân khấu tại buổi hòa nhạc Ngày chào mừng Ngày Quốc Khánh tại Philadelphia

207946fab92bfbb5e08f355f1da14cf0.jpg

5580925ad5c86e0e4d8d54f1dd147c78.jpg

Khán giả tìm hiểu về Pháp Luân Công

Bối cảnh

Pháp Luân Công lần đầu tiên được truyền ra công chúng vào năm 1992. Gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc đã sớm bước vào tu luyện Pháp Luân Công sau khi trải nghiệm những cải biến về sức khỏe cũng như tâm tính. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi đó, sau khi nhận thấy môn tu luyện ngày càng phổ biến và coi đó là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, đã ra lệnh cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang web Minghui.org đã xác nhận hơn 4.000 học viên Pháp Luân Công đã qua đời trong cuộc bức hại trong 19 năm qua; con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và bị tra tấn vì đức tin của họ. Bằng chứng cho thấy ĐCSTQ đã thu hoạch tạng từ các học viên bị giam giữ để cung cấp tạng cho ngành công nghiệp cấy ghép và những học viên này đã bị giết hại trong quá trình lấy tạng.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật với quyền lực vượt trên cả hệ thống tư pháp và cảnh sát với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/7/370719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/8/171040.html

Đăng ngày 11-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share