Bài viết của học viên tại Israel

[MINH HUỆ 20-5-2018] Tại Trung Quốc 26 năm về trước, một môn tu luyện tự thân Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã được Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng.

Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và bao gồm việc luyện tập năm bài công pháp thiền định. Hiện nay, môn tu luyện này đã được thực hành ở khoảng 114 quốc gia trên khắp thế giới.

Hàng năm, vào dịp 13 tháng 5, các học viên trên khắp thế giới lại kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Năm nay, các học viên Israel tổ chức kỷ niệm vào ngày 11 và 12 tháng 5 tại hai thành phố ở Israel để ghi dấu ngày đặc biệt này.

Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Haifa

Ở thành phố Haifa, miền Bắc Israel, hàng chục học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tề tựu vào ngày 11 tháng 5 năm 2018 để giới thiệu môn tu luyện cho công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra đối với môn tu luyện ở Trung Quốc do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động từ năm 1999.

Các học viên chia thành các nhóm nhỏ, tập trung tại các khu vực trung tâm của Haifa, cũng như gần Vườn Bahai (một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Haifa).

Các tờ rơi giới thiệu môn tu luyện và cuộc bức hại đang diễn ra được phát tặng cho người qua đường, và nhiều người đã bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ.

Các xe buýt chở khách du lịch thường xuyên đến Vườn Bahai, và trong số đó có các du khách đến từ Hồng Kông. Khi họ xuống xe, một trong số các học viên đã tặng họ tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, một số du khách đã nhận nó. Đột nhiên, hướng dẫn viên của nhóm hét lên: “Dừng lại, dừng lại” và người học viên nhận thấy rằng người hướng dẫn Trung Quốc đang thì thầm điều gì đó vào tai vị khách. Sau đó, người học viên bước tới trước mặt họ và nói: “Ở Israel, Pháp Luân Công là hợp pháp và được tự do tập luyện. Mọi người có thể nhận tài liệu.” Một lúc sau, một thanh niên tiến đến và hỏi xin một tờ rơi. Anh nói: “Tôi không thích chính phủ Trung Quốc.” Người học viên trả lời: “Chúng tôi biết rằng họ đang cố gắng đưa vào áp dụng Chương 23 đối với công dân Hồng Kông để cho chính phủ quản lý người dân Hồng Kông giống như ở Trung Quốc Đại lục.” Người đàn ông đã ngạc nhiên khi thấy người Israel biết đến việc chính quyền Trung Quốc cố gắng áp đặt hệ thống luật pháp ở Hồng Kông và hủy bỏ thỏa thuận tự do đã đạt được trong cuộc đàm phán khi Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc từ Anh để vận hành một hệ thống luật pháp tự do. Chính sách đó gọi là: “Một quốc gia, hai chế độ.”

dcda560cbf5c5dd516edb0a8c5ec3f52.jpg

Một học viên nói chuyện về Pháp Luân Đại Pháp với một người qua đường

6ae001d3b1b415bcc9b0599f4ad5c2a4.jpg

Giải thích sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cho du khách

Một thanh niên tên là Pal đã đi ngang qua khu vực này, và khi nghe nói đến cuộc bức hại ở Trung Quốc anh đã nói: “Tôi là một công dân địa phương ở Israel, tôi chưa từng nghe nói đến một việc như thế này đang diễn ra ở Trung Quốc. Chắc chắn sẽ có hàng triệu người khác cũng ngạc nhiên giống như tôi vì không biết điều này. Các bạn càng nói với nhiều người thì sẽ có càng nhiều người trên thế giới biết đến tội ác này, và nó sẽ đi tới kết quả hay đưa ra được những cách giải quyết mà ở đó cái thiện sẽ thắng thế sự tà ác đó.”

Anh nói thêm: “Tôi hy vọng các bạn sẽ lan truyền những thông tin này càng nhiều càng tốt”.

Biểu diễn công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường “Nhà hát Habima” ở Tel Aviv

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tề tựu tại Quảng trường Nhà hát Habima ở Tel Aviv vào ngày 12 tháng 5 để biểu diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Thời điểm đó, lượng người qua lại rất đông, trong số họ có nhiều người quan tâm và đặt nhiều câu hỏi để tìm hiểu.

Nhiều người có vẻ ngạc nhiên khi biết rằng một môn tu luyện thiền định dạy con người sống theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn lại đang bị chính quyền ở Trung Quốc bức hại.

Hơn nữa, một số người còn bày tỏ sự quan tâm đến môn tu luyện và hỏi thăm về điểm luyện công địa phương ở Israel.

1276ecdb9a61e59f172e07ce204f5c13.jpg

23d6f463ef6de187e45d1bce608b19ff.jpg

Thiền định tại Quảng trường “Nhà hát Habima” ở Tel Aviv


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/20/170471.html

Đăng ngày 25-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share