Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 18-4-2018] Trước dịp kỷ niệm 26 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền tại Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ottawa đã tổ chức Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 15 tháng 4 năm 2018. Tám học viên đã đọc bài chia sẻ về những đề cao của họ trong tu luyện, cải biến quan niệm người thường và buông bỏ các chấp trước.

0bde14279ffb4d6d31e5671bb60213e1.jpg

Pháp hội Ottawa năm 2018

Phá vỡ kỷ lục doanh số bán hàng

Năm vừa qua anh Lý là nhân viên bán hàng cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Người đối tác vẫn làm cùng anh đã có một kỳ nghỉ dài ngày nên anh phải một thân một mình gánh vác công việc. Thông qua việc học Pháp không ngừng, anh đã loại bỏ được tâm an dật và tâm ỷ lại. Anh đã có thể giảng chân tướng tốt hơn cho khách hàng của mình và kết quả là anh đã phá vỡ kỷ lục về doanh số bán hàng trước đó chỉ sau quý đầu tiên của năm nay.

Anh Lý chia sẻ: “Một khi tôi buông bỏ những phương thức làm việc cũ và cố gắng nhìn nhận và cân nhắc mọi việc từ góc độ của những người khác, tôi nhận ra rằng mình có thể giải quyết các vấn đề tốt hơn.”

Sư phụ an bài điều tốt nhất cho chúng ta

Anh Uông làm việc cho một công ty phần mềm và anh đã đề cao tâm tính qua nhiều thách thức trong công việc. Kết quả là anh đã có thêm nhiều năng lượng và thời gian để quảng bá Shen Yun và thực hiện các hạng mục Đại Pháp khác.

“Tôi từ một người luôn chấp trước vào làm việc thành một người biết sắp xếp công việc hài hòa; từ chỗ luôn thấy bị áp lực nặng nề trong công việc đến chỗ giảm thiểu được áp lực, từ người luôn coi trọng địa vị đến chỗ buông bỏ chấp trước vào danh, nhưng lương của tôi vẫn được tăng lên đều đặn”, anh Vương chia sẻ. Mặc dù trong công việc anh có vẻ như không yên chân ở một chỗ trong nhiều năm nhưng chỉ cần anh không vướng mắc vào quan niệm người thường về mất và được thì anh đều nhận thấy được rằng Sư phụ luôn an bài điều tốt nhất cho mình.”

Đề cao trong vai trò một biên tập viên

Cô Trần là biên tập viên cho tờ Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh [EET]. Cô đã chia sẻ rằng trong quá trình viết những bài viết về văn hóa thần truyền của Trung Quốc cổ đại, cô cảm thấy mình lực bất tòng tâm. Cùng với quá trình nỗ lực đề cao, cô đã lĩnh ngộ được rằng cách tốt nhất để có một bài viết hay là cần tăng trưởng tâm từ bi và biết nghĩ cho người khác.

Anh Vaidyanath cũng là một biên tập viên của EET. Anh đã dần hiểu được rằng khi giảng chân tướng thì một điều rất trọng yếu là cần loại bỏ tư duy văn hóa Đảng trong tư tưởng của người đó.

Loại bỏ dục vọng

Cô Dương đã chia sẻ về quá trình vượt qua chấp trước vào tình của bản thân. Cô đã từ trạng thái tranh đấu và đối đầu đến khóc lóc và nhẫn chịu. Cuối cùng, cô đã có thể buông bỏ tất cả và cảm nhận được sự thăng hoa sau khi đã chế ngự được cảm xúc của mình.

Anh Brauneisen cũng đã có thể loại bỏ được những chấp trước như tâm ích kỷ, chấp trước vào danh, tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm an nhàn, tâm tranh đấu và những suy nghĩ bất hảo khác tại nơi làm việc và trong cuộc sống hàng ngày.

Chia sẻ về tâm tật đố, anh đã dẫn một ví dụ đã xảy ra trong công việc của mình. Trong một dịp hè, nơi làm việc của anh có một thực tập sinh đến thực tập và cậu ta vừa giỏi vừa chuyên nghiệp. Người quản lý của anh Brauneisen đánh giá rất cao cậu thực tập sinh và luôn ca ngơi cậu bất kể cậu đã làm việc như thế nào. Anh Brauneisen cảm thấy trong lòng rất tật đố. Một năm sau khi người thực tập rời đi, người quản lý vẫn tiếp tục ca ngợi cậu ta. Anh Brauneisen chia sẻ: “Rõ ràng là tôi đã không hoàn toàn loại bỏ được tâm tật đố của mình và đó là lý do tại sao điều đó vẫn cứ lặp đi lặp lại như vậy, làm kích động đến tâm can tôi.”

“Đào sâu để phát hiện ra những chấp trước ẩn sâu là chìa khóa để tu luyện tinh tấn. Những chấp trước ẩn sâu này lại có thể không phải là đơn lẻ, mà chúng liên quan tới những chấp trước khác tựa như một mạng nhện. Muốn diệt trừ được mạng lưới chấp trước ngoan cố này thì phải cắt bỏ chúng từng đoạn từng đoạn. Chỉ khi tôi vượt qua được những khổ nạn và bước trên con đường mà Sư phụ đã an bài thì tôi mới có thể làm được điều này”, ah Brauneisen nói.

Cứu độ người thân trong gia đình

Cô Hạ thông qua học pháp đã nhận thức được rằng người thân cũng là đối tượng cần giảng chân tướng. Vì vậy cô đã giúp đỡ mẹ mình vừa từ Trung Quốc sang Canada, quay trở lại tu luyện. Trải qua một năm tu luyện, người mẹ 76 tuổi của cô đã từ một người ốm yếu, dễ xúc động, trở thành một người tràn đầy năng lượng và lạc quan. Nhờ vào việc giảng rõ chân tướng với người thân trong gia đình, con gái cô Hạ cũng quyết định bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và tính khí của chồng cô cũng trở nên tốt hơn.

Hình thành môi trường cùng nhau hướng nội

Cô Hạ cùng với các đồng tu đã nỗ lực hình thành một môi trường hướng nội trong tu luyện. Cô đã giúp các học viên khác cởi mở và chia sẻ những khó khăn gặp phải trong việc quảng bá Shen Yun. Cô cũng khuyến khích họ chia sẻ những chấp trước và những thiếu sót của bản thân cũng như những đề xuất và quan điểm của họ nhằm đề cao chỉnh thể tốt hơn. Trong những lần chia sẻ như vậy, cô cảm nhận được trường năng lượng xung quanh họ mạnh mẽ phi thường, như thể Sư phụ đang ở ngay bên cạnh họ.

Cô chia sẻ: “Phủ nhận sự an bài của cựu thế lực và cứu người trong thời gian hữu hạn này tựa như là một trận chiến giữa chính và tà. Shen Yun, một chiến trường trọng yếu, là một hạng mục hiệu quả nhất, đòi hỏi từng học viên địa phương cần đạt được trạng thái tu luyện tốt nhất. Các học viên cần có niềm tin vững mạnh vào Pháp và phối hợp tốt với nhau. Để có thể làm tốt những việc chúng ta cần làm thì việc hướng nội vẫn là một pháp bảo diệu kỳ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/18/364257.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/19/169417.html

Đăng ngày 25-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share