Bài của một học viên ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 15-08-2009] Ngày 13 tháng 8 năm 2009, ban tổ chức, Hội Trách nhiệm xã hội Cơ đốc giáo tại Hàn Quốc đã mở một cuộc họp báo và chỉ trích việc chính phủ Hàn Quốc kiên quyết trục xuất học viên Pháp Luân Công. Đồng thời kêu gọi chính phủ Hàn Quốc ngừng lệnh trục xuất các học viên Pháp Luân Công, những người đang tìm nơi cư trú chính trị ở Hàn Quốc.

2009-8-15-korea-01--ss.jpg
Hội trách nhiệm xã hội đạo Cơ đốc ở Hàn Quốc tổ chức một cuộc họp báo và chỉ trích việc chính phủ Hàn Quốc kiên quyết trục xuất các học viên Pháp Luân Công

2009-8-15-korea-02--ss.jpg
Mục sư Seo Kyung-seok, Chủ tịch Hội Trách nhiệm xã hội đạo Cơ đốc ở Hàn Quốc

Không chịu nổi sức ép của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chính phủ Hàn Quốc đã trục xuất ba học viên Pháp Luân Công người Trung Quốc đang xin cư trú. Hiện tại, hai học viên Trung Quốc nữa ở Hàn Quốc đối mặt với khả năng bị trục xuất. Vấn đề này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Tại cuộc họp báo, mục sư Seo nói: “Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Dưới hoàn cảnh như vậy, việc trục xuất các học viên Pháp Luân Công xin cư trú là hoàn toàn sai lầm. Không quan trọng chính phủ, tổ chức hay cá nhân nào, chúng ta phải lên tiếng cho họ vì quyền con người không thể bị vi phạm“.

Có nhiều người theo đạo Cơ đốc khuyên tôi không tham gia vào sự kiện ủng hộ Pháp Luân Công này, sợ rằng nếu tôi tham gia, những người theo đạo Cơ đốc cũng sẽ bị bức hại. Nhưng là một người theo đạo Cơ đốc, tôi có một nguyên tắc, đó là những học viên Pháp Luân Công nên được hưởng quyền con người như chúng ta. Những học viên Pháp Luân Công đó bị trục xuất trở lại Trung quốc chắc chắn sẽ đối mặt với cuộc bức hại. Trong hoàn cảnh này, với tư cách là công dân Hàn Quốc, nếu chúng ta không lên tiếng bảo vệ họ, chúng ta sẽ không xứng đáng với nền tự do và dân chủ của chúng ta.” Mục sư Seo chỉ ra:”Vì Pháp Luân Công là khác biệt với Cơ đốc giáo, tôi không ủng hộ mà cũng không phản đối những nguyên lý của Pháp Luân Công. Nhưng tôi muốn nói rằng nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công phải được bảo vệ.

Hiện giờ hai học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ. Chúng tôi, những người dân Hàn Quốc không nghĩ là họ phải bị trục xuất về Trung quốc. Nếu chính phủ Hàn Quốc không có bất kỳ một vai trò gì trong việc chống lại vi phạm nhân quyền, đó sẽ là một sự hổ thẹn cho chính phủ Hàn Quốc. Nếu một việc như vậy xảy ra, người dân Hàn Quốc chúng ta không thể giữ im lặng.

Sau bài phát biểu của mục sư Seo, thay mặt cho tổ chức Tổng thư ký Kim của Hội trách nhiệm xã hội đạo Cơ đốc đưa ra một bài phát biểu nghiêm nghị . Bài phát biểu nói: “Vì chính phủ Hàn Quốc đã ký vào Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn, chính phủ Hàn Quốc không nên trục xuất những người lánh nạn này về Trung quốc. Trong suốt những năm gần đây, chính phủ Hàn Quốc đã kêu gọi mạnh mẽ chế độ ĐCSTQ không được trục xuất những người tị nạn Bắc Triều Tiên. Nhưng bây giờ chính phủ Hàn Quốc lại trục xuất những học viên Pháp Luân Công tìm nơi cư trú. Hành động như vậy thật đáng hổ thẹn.

Bài phát biểu cũng kêu gọi chính phủ Hàn Quốc bảo vệ hình ảnh và giá trị của Hàn Quốc, và bày tỏ hy vọng rằng người dân Hàn Quốc có thể tự hào về đất nước của họ. Vì thế, ông nói rằng chính phủ Hàn Quốc phải ngừng việc trục xuất các học viên Pháp Luân Công.

Ông Kim và những người khác gửi bản báo cáo tới các văn phòng chính phủ Hàn Quốc có liên quan.

Ông Kim nói: “Theo điều tra nghiên cứu, các học viên Pháp Luân Công mà bị trục xuất về Trung Quốc hiện giờ đang mất tích ở Trung Quốc. Dựa trên công ước Liên Hợp Quốc về người tị nạn, họ không phải bị trục xuất. Nhưng chính phủ Hàn Quốc đã trục xuất họ. Hành động như vậy đã vi phạm công ước Liên Hợp Quốc. Chúng ta phải chấm dứt hành động vô nhân đạo như vậy dựa trên vai trò của Bộ tư pháp Hàn Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/15/206589.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/17/110097.html
Đăng ngày 19-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share