[MINH HUỆ 5-5-2017] Hôm thứ Tư vừa rồi, bốn Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển đã tổ chức một diễn đàn nhằm hối thúc thông qua một dự luật cấm sang Trung Quốc để “du lịch ghép tạng”.

Ông Ethan Gutmann, nhà báo người Mỹ – chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc, và Tiến sỹ Harold King – đại diện của Hiệp hội các Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), đã được mời tới phát biểu tại diễn đàn.

b83363ee4ee2a4d84c00bc3b69922d38.jpgÔng Ethan Gutmann (ở giữa) phát biểu tại diễn đàn. Ngồi bên phải ông là Luật sư Thụy Điển Nicolas và bên trái ông là Tiến sỹ Harold King

c561cedc44289ae8caa941c4e27f7e62.jpg
Bốn nghị sỹ Thụy Điển tổ chức diến đàn. Từ trái sang phải: Lotta Johnsson Fornarve, Niclas Malmberg, Marta Obminska và Hans Rothenberg

Theo Nghị sỹ Quốc hội Marta Obminska, bốn nhà lập pháp đã phối hợp với nhau nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán tạng bất hợp pháp.

Nghị sỹ Obminska cho rằng rất ít người Thụy Điển biết đến tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng và du lịch ghép tạng ở Trung Quốc. Bà cho rằng cần phải thảo luận vấn đề này khởi động một cuộc đối thoại với Trung Quóc để Chính phủ Trung Quốc biết rằng Thụy Điển nói “Không” với tội ác này.

Tiến sỹ Harold King đã giới thiệu sứ mệnh của DAFOH và việc một số quốc gia khác đã thông qua dự luật cấm du lịch ghép tạng sang Trung Quốc như thế nào, trong đó có Israel, Tây Ban Nha, Đài Loan và Ý.

Ông Ethan Gutmann đã rà soát các bằng chứng mà ông cùng với hai nhà hoạt động nhân quyền Canada là ông David Kilgour và ông David Matas đã thu thập được để chứng minh sự tồn tại của tội ác thu hoạch tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn.

Ông Gutmann khuyến khích các nhà lập pháp Thụy Điển hỗ trợ chấm dứt tội ác này.

Nghị sỹ Niclas Malmberg nhấn mạnh sự cần thiết phải thông qua những dự luật đó.

Nghị sỹ Lotta Johnsson Fornarve nói rằng tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng thật đáng hổ thẹn. Bà nói nếu Thụy Điển tiên phong trong việc thông qua một dự luật như vậy thì các quốc gia khác ở Châu Âu cũng sẽ làm theo.

Nghị sỹ Hans Rothenberg nói rằng bước quan trọng nhất để ngăn chặn tội ác này là để công chúng biết về nó; bước thứ hai chính là thông qua một dự luật chống du lịch ghép tạng. Ông nói rằng chúng ta cần phải để Đảng Cộng sản Trung Quốc biết rằng cưỡng bức thu hoạch tạng như vậy là tội ác vô nhân đạo.

Cùng với diễn đàn này, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít tinh bên ngoài tòa nhà Quốc hội.

Sau khi kết thúc diễn đàn, một số khách tham dự đã cùng tham dự buổi mít tinh và lên tiếng ủng hộ những nỗ lực của các học viên.

885b51375732432077125d24c202e781.jpg
Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Mynttorget, bên ngoài tòa nhà Quốc hội

08d1468d31ccae70c25f02d983c035bb.jpg
Nghị sỹ Lotta Johnsson Fornarve phát biểu tại buổi mít tinh

3e5c7750c227d520dfce9064621dbd57.jpg
Anh Nicolas, luật sư Thụy Điển, cũng bổ sung ý kiến tại buổi mít tinh

5bb31a0044eecafaaa155074a56193e6.jpg
Tiến sỹ Harold King thể hiện sự ủng hộ tại buổi mít tinh.

ee976d38eaa20b3b6e7843e0b5e379b9.jpg
Ông Ethan Gutmann có bài phát biểu phản đối tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng tại Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công cũng đã phát các tờ rơi, tái hiện cảnh cưỡng bức thu hoạch tạng và thu thập chữ ký thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/5/346800.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/5/346802.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/6/163112.html
Đăng ngày 9-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share