Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-3-2017] Một người đàn ông bị đột quỵ trong tù đã mất đi khả năng nói chuyện và bị liệt một bên thân thể. Tuy nhiên, chính quyền nhà tù đã từ chối tạm tha ông để chữa bệnh. Gia đình ông đang kêu gọi thả ông ngay lập tức.

Ông Hoàng Mẫn, 74 tuổi, từng là một giáo sư của Khoa Kỹ thuật Điện tử tại Đại học Giai Mộc Tư thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Vào năm 2002, ông đã thành công trong việc giúp ngăn chặn tín hiệu truyền hình cáp địa phương phát sóng các chương trình về Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Ngăn chặn tín hiệu truyền hình là một cách mà một số ít các học viên Pháp Luân Công sử dụng trong những năm đầu của cuộc bức hại để chống lại việc phát sóng tuyên truyền của chế độ nhằm kích động lòng thù hận của công chúng đối với Pháp Luân Công.

Công an địa phương đã săn lùng ông Hoàng. Ông đã di chuyển từ nơi này sang nơi khác cho đến khi bị bắt tại tỉnh Sơn Đông vào ngày 23 tháng 1 năm 2003. Ông đã bị kết án 20 năm vào ngày 5 tháng 8 và bị chuyển đến Nhà tù tỉnh Sơn Đông vào ngày 1 tháng 9 năm đó.

Ông Hoàng đã tuyệt thực hơn 40 lần để phản đối việc ông bị cầm tù vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp. Vì không có luật nào ở Trung Quốc kết tội Pháp Luân Công, ông vững tin rằng công chúng có quyền biết rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là không có cơ sở pháp lý.

Các lính canh nhà tù đã trả đũa bằng cách tra tấn ông Hoàng, bao gồm việc buộc ông ngồi trên một “ghế đẩu nhỏ” trong khoảng thời gian dài. Để ngăn ông ngủ, họ chọc vào mắt ông và đấm vào mũi ông. Khi ông ngủ gật, họ gây ra những tiếng ồn lớn để đánh thức ông dậy.

Việc ngược đãi trong thời gian dài đã khiến sức khỏe ông Hoàng suy sụp. Ông sinh ra bệnh huyết áp cao và tiểu khó. Gần đây nhất, ông đã bị đột quỵ và hiện đang vật lộn với tính mạng của mình.

Các bài liên quan:

Nhà tù tỉnh Sơn Đông gây trở ngại cho việc thăm viếng của gia đình đối với người cha 72 tuổi của họ

Nguyên giáo sư đại học bị giam giữ phi pháp 20 năm tù và bị bức hại trong trại giam

Ông Hoàng Mẫn, một giáo sư tại Đại học Giai Mộc Tư, bị kết án 20 năm tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/31/344978.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/2/162705.html
Đăng ngày 15-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share