Bài viết của Jason Wassermann, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-07-2014] Ngày 17 tháng 07, năm 2014, một cuộc mít-tinh đã được tổ chức ở khu West Lawn thuộc Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ để đánh dấu 15 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tại cuộc mít-tinh, ông Uông Chí Viễn, thay mặt Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), đã cảnh báo rằng: “Tất cả thủ phạm trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công sẽ bị đưa ra công lý.”

Nói về việc các bác sĩ ghép tạng ở Trung Quốc Đại lục đang tham gia vào hoạt động mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, ông Uông cảnh báo: “Các bạn biết rằng rất nhiều người đang bị giết hại để phục vụ cho nhu cầu nội tạng; các bạn biết rằng họ là những học viên Pháp Luân Công. Các bạn cũng cần biết hậu quả của những tội ác này!”

Theo ông Uông, WOIPFG đã thu thập thông tin và sẽ sớm công bố một phần danh sách các cá nhân bị tình nghi tham gia hoạt động mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

Ông Uông Chí Viễn, người phụ trách tổ chức WOIPFG, trong cuộc mít-tinh đánh dấu 15 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Trách nhiệm của những thủ phạm

Tính đến ngày 01 tháng 07, năm 2014, WOIPFG đã đưa ra hơn 5.000 thông báo điều tra và đã công bố 251 báo cáo điều tra. Trong các báo cáo này có hơn 5.300 bằng chứng chứng minh tội ác diệt chủng và có hệ thống của cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông Uông cũng cho biết danh sách những đối tượng tình nghi của WOIPFG gồm có 6.016 tổ chức và 12.555 cá nhân thuộc các Ủy ban của ĐCSTQ, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, và các Phòng 610 ở các cấp và cục cảnh sát, viện kiểm sát, tòa án, nhà tù và các trại lao động.

Ông nhấn mạnh thêm rằng danh sách này “được cập nhật thường xuyên và được chuyển tới các tổ chức liên quan, chính phủ các nước, các cơ quan tư pháp, các kênh truyền thông và các tòa án quốc tế nhằm hỗ trợ về pháp lý cho các tổ chức này khởi kiện những đối tượng tình nghi trên khắp thế giới.”

“Không còn chỗ trốn”

Ông Uông nói rằng WOIPFG đang theo sát các quan chức ĐCSTQ đã tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Khi những quan chức đó ra khỏi Trung Quốc, tổ chức này có thể “xác định vị trí của họ và giúp đỡ các nạn nhân và luật sư quốc tế khởi kiện những cá nhân này.”

Để minh chứng cho tính hiệu quả của hệ thống này, ông Uông dẫn chứng một vài trường hợp quan chức ĐCSTQ khi ra khỏi Trung Quốc đã từng nhận được giấy triệu tập từ tòa án nước sở tại, đó là cựu giám đốc của “Nhóm lãnh đạo xử lý các vấn đề liên quan tới Pháp Luân Công” thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc, cựu Bí thư tỉnh Cát Lâm, giám đốc Cục Cải tạo Lao động tỉnh Quảng Đông, và một thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, người đã từng là Trưởng Ban Tuyên giáo.

“Làm điều đúng đắn”

Trước khi kết thúc bài phát biểu, ông Uông nhấn mạnh một lần nữa “WOIPFG kêu gọi chính phủ các nước, các tổ chức và người dân trên khắp thế giới hành động ngay lập tức và tiến hành điều tra toàn diện tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ.”

Ông Uông cũng thúc giục những ai đang tham gia vào cuộc bức hại “hãy làm điều đúng đắn để bù đắp cho những gì các bạn đã gây ra,” bao gồm việc báo cáo và công bố các trường hợp học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trái phép ở Trung Quốc.

Ông cảnh báo rằng “’Làm theo lệnh cấp trên’ không thể là lý do bào chữa cho việc làm của các bạn. Nó cũng giống như các vụ xét xử của Tòa án Nuremberg… từng người tham gia đều phải nhận trách nhiệm cho việc mình đã làm.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/25/2211.html

Đăng ngày 06-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share