[MINH HUỆ 30-05-2014]

1. Chị em họ Dương

Dương Thanh Bình (nữ) và Dương Thúy Bình (nữ) tại Macau là đồ đệ của Bành XX, người mà những năm đó làm ra sự vụ “Hồng Kông bại hoại”. Họ không phải đệ tử Đại Pháp, mà do cựu thế lực phái tới để chuyên can nhiễu đến Đại Pháp. Hy vọng đệ tử Đại Pháp ở các nơi, đặc biệt các học viên ở Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc Đại lục không được dùng nhân tâm xem xét vấn đề, không được cấp thị trường cho họ, để tránh chiêu mời ma nạn, tạo thành tổn thất thêm nữa.

Năm đó sự vụ bái “Hồng Kông bại hoại” làm sư phụ, theo như báo cáo lại, chính là do hai chị em Dương Thanh Bình, Dương Thúy Bình ở Macau khởi xướng, lúc đó đã gây ra việc học viên ở nhiều quốc gia bị lầm đường lạc lối. Ngày 05 tháng 07 năm 2000, sau khi bài viết “Bài trừ can nhiễu” của Sư phụ Lý Hồng Chí nhằm chỉ đạo sự tu luyện của đệ tử Đại Pháp, được công bố, các học viên bị hại đã lần lượt công bố nghiêm chính thanh minh, biểu đạt sự có lỗi với Sư phụ, có lỗi với Đại Pháp, muốn tu luyện lại. Nhưng hai chị em họ Dương cho đến nay vẫn tuyên bố rằng việc mà họ làm là không có gì phải hối tiếc.

Dương Thúy Bình mắc bệnh tâm thần, lúc tỉnh lúc mê, thần thái ngẩn ngơ, hành vi quá khích, ý thức không thanh tỉnh. Năm 2000, trong khi họ bái “Hồng Kông bại hoại” kia làm sư phụ, thì tinh thần không bình thường, tuỳ tiện đi tiểu ở lề đường khu phố trung tâm, khuyên ngăn không được, đã tạo ra ảnh hưởng cực kỳ xấu. Dương Thúy Bình đã hết thời hạn ở lại Hồng Kông, bị chính phủ Hồng Kông hủy bỏ giấy phép du lịch đã nhiều năm. Sau khi về Macau, trong khi phát bệnh tâm thần cô ta đã nhảy xuống biển tự sát, được cảnh sát cứu lên. Ngày 09 tháng 11 năm 2001, trang nhất của tờ Nhật báo Macau đã đưa tin về sự việc cô ta nhảy xuống biển (xem hình trong tài liệu đính kèm). Không lâu sau đó cô ta phải vào bệnh viện tâm thần, nhận trợ cấp của bệnh viện tâm thần trong một thời gian khá dài.

Gần nửa năm qua, Dương Thanh Bình và Dương Thúy Bình đã bày hình ảnh của Đại Pháp ở điểm du lịch Đền A-Ma (A-Ma Temple), can nhiễu và phá hoại các hoạt động giảng chân tướng của đệ tử Đại Pháp. Các học viên Pháp Luân Công ở Macau đã nhiều lần khuyên can đều không có tác dụng, họ vẫn kiên quyết phá hoại các hoạt động của đệ tử Đại Pháp.

Hiện tại du khách từ các nước trên thế giới đến Macau rất đông, đặc biệt là du khách từ Trung Quốc Đại lục, trong đó có cả các học viên ở Đại lục. Hiện tại sự việc hai chị em Dương Thúy Bình xuất hiện và treo ảnh giảng chân tướng đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cục cảnh sát. Theo chỉ thị của Phật Học Hội, các học viên Macau đã gửi thư đến Cục Cảnh sát và Cục Dân sự và Hành chính Macau để giải thích rằng các hoạt động mà nhóm Dương Thanh Bình lấy danh nghĩa của Pháp Luân Công để làm là không có quan hệ gì với Pháp Luân Công, họ không phải là học viên Pháp Luân Công, Pháp Luân Công không chịu bất kỳ trách nhiệm nào [cho các hành động này] (xem hai bức thư thanh minh trong tài liệu đính kèm).

2. Tăng Đông Kình

Tăng Đông Kình (nam), cũng là người do cựu thế lực an bài tới can nhiễu phá hoại Đại Pháp. Đặc biệt là từ năm 2008 sau khi xuất hiện, anh ta đã làm những việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tu luyện của các học viên, đã làm những việc ma quỷ.

Ví dụ, vào năm 2011, Tăng Đông Kình làm bán hàng đa cấp, khiến cho các học viên đi theo phải chịu những tổn thất kinh tế nghiêm trọng. Trong thời gian diễn ra Pháp hội Đài Loan vào tháng 11 năm 2013, Tăng Đông Kình lén đưa nhóm Dương Thanh Bình, Dương Thúy Bình đi cùng, định tham gia Pháp hội và hoạt động xếp chữ của Đại Pháp. Mọi khuyên can đều không có tác dụng. Phật Học Hội Đài Loan sau khi điều tra mới biết được rằng việc này do Chu Cẩm Huy (nam) ở Đào Viên, Đài Loan sắp xếp tiếp đón. Phật Học Hội Đài Loan đã không cho phép nhóm Tăng Đông Kình tham gia Pháp hội và các hoạt động Đại Pháp liên quan, nhưng Tăng Đông Kình vẫn ở Macau nói dối tuyên bố rằng học viên Đài Loan đã hoan nghênh họ, và sang năm họ sẽ lại đi. Năm 2014, Tăng Đông Kình đã hỗ trợ Dương Thanh Bình, Dương Thúy Bình gây nhiễu loạn đến môi trường giảng chân tướng của chỉnh thể học viên ở Macau, lại còn có quan hệ nam nữ cùng một lúc với hai phụ nữ ở địa phương, đã làm cái việc bại hoại mà đệ tử Đại Pháp tuyệt đối không thể làm.

Nay thông báo như vậy, đồng thời cũng là báo cho toàn thể học viên Đài Loan, Hồng Kông chấm dứt không hỗ trợ bất kỳ hành vi nào của những người nói trên. Trong đãi cát tìm vàng, những ai đã lựa chọn bị đào thải đều không xứng làm bất kỳ việc gì liên quan đến Đại Pháp.

Trân trọng,
Ban Biên Tập Minh Huệ
30-05-2014

Tài liệu đính kèm:
1. Thư gửi Cục Dân sự và Hành chính Macau (nguyên bản tiếng Hán, PDF)
2. Thư gửi Cục Cảnh sát Macau (nguyên bản tiếng Hán, PDF)
3. Bài viết của tờ Nhật báo Macau đăng ngày 09 tháng 11 năm 2001 về vụ tự sát của Dương Thúy Bình (nguyên bản tiếng Hán, PDF)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2014/5/30/292803.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/31/1435.html
Đăng ngày 06-06-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share