Bài viết của Brianna Pendleton, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-06-2014] Tại phiên họp lâm thời đặc biệt được tổ chức ở Glen Allen của Hiệp hội Y khoa Virginia (MSV) hôm 31 tháng 05 năm 2014, Nhà đại biểu của MSV đã thông qua nghị quyết lên án nạn mổ cướp nội tạng có hệ thống do nhà nước Trung Quốc phê duyệt và bày tỏ sự ủng hộ của Hiệp hội đối với Nghị quyết 281 mà Quốc hội Hoa Kỳ đang xem xét.

“Nó [thu hoạch nội tạng] là sai phạm y tế và vô đạo đức. Tôi có thể xem nó là hình thức diệt chủng mới trong y học… Và cách duy nhất để chấm dứt nó là kêu gọi sự lên tiếng của lương tâm. Thu hoạch tạng không phải là việc làm đúng đắn. Nhưng nó lại được nhà nước phê duyệt… Hoàn toàn sai lầm, nó là một kiểu tàn ác mới,” bác sỹ phẫu thuật chấn thương Manuel M. Belandres, người khởi xướng nghị quyết 13-207 và là thành viên của MSV, nhận xét.

 

Phiên họp lâm thời đặc biệt của MSV tại khách sạn Wyndham Virginia Crossing và Trung tâm Hội nghị ở Glen Allen, Virginia hôm 31 tháng 05 năm 2014.

Nghị quyết kêu gọi “một cuộc điều tra đầy đủ và minh bạch của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về hoạt động cấy ghép nội tạng ở Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, và truy tố những người bị phát hiện tham gia các hoạt động phi đạo đức như vậy.”

Nó cũng khuyến cáo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo cho các công dân Mỹ đi du lịch sang Trung Quốc để ghép tạng và cấm cảnh với những người từng tham gia vào mổ cướp nội tạng.

MSV là hiệp hội chuyên nghiệp của các bác sỹ, y tá và sinh viên y khoa. Website chính thức của nó tự hào có gần 9.000 thành viên.

Bác sỹ Manuel M. Belandres, người khởi xướng nghị quyết 13-207 của MSV: “Một nghị quyết để ủng hộ/đồng tài trợ cho nghị quyết 281 của Hoa Kỳ.”

Ngoài ra, bác sỹ Belandres đích thân kêu gọi lương tâm của các đồng nghiệp ở Trung Quốc: “Nó được nhà nước phê chuẩn. Không có lý do gì để tin rằng họ [các bác sỹ ở Trung Quốc] sẽ không thay đổi.” Ông kêu gọi các bác sĩ đừng mù quáng thực hiện theo các mệnh lệnh của nhà nước và phải biết rằng cộng đồng y tế toàn cầu đều biết về tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc và sẽ không dung thứ nó.

Ông nói thêm: “Đã đến lúc họ phải ngừng việc này lại, nếu họ muốn là thành viên của cộng đồng y tế toàn cầu.”

Nghị quyết cũng kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công và khuyến nghị rằng Hội đồng Quản trị MSA nên nghiên cứu về vấn đề này.

Nghị quyết 281 của Hạ viện Hoa Kỳ được đề xướng vào mùa Hè năm 2013 bởi nữ Nghị sỹ Ileana Ros-Lehtinen đến từ Florida và nam Nghị sỹ Robert Andrews đến từ New Jersey nhằm lên án nạn mổ cướp nội tạng cưỡng bức có hệ thống được nhà nước phê chuẩn từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, phần lớn những người này là học viên Pháp Luân Công.

Trên 160 đại biểu quốc hội và hơn 1/3 Hạ viện đã đồng tài trợ nghị quyết trước khi bỏ phiếu. Số lượng phiếu đồng tài trợ ủng hộ Pháp Luân Công của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hoà gần như tương đương nhau.

Nghị quyết này đã được Tiểu ban Châu Á của Uỷ Ban Ngoại giao Hạ viện ghi nhận vào ngày 11 tháng 12. Sự ghi nhận của tiểu ban là bước đầu để dẫn đến sự ghi nhận của Ủy ban Ngoại Giao và kế hoạch cho một cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/1/1453.html
Đăng ngày 05-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share