Những email với nhiều thông điệp đối lập, vô lý nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công

Ngày 20 tháng 4 năm 2011

[MINH HUỆ 21–04–2011] WASHINGTON D.C. – Một loạt email lừa đảo mới đã được gửi từ những đặc vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tới nhiều viên chức dân cử, nhà báo và các tổ chức phi chính phủ ở Canada, Hoa Kỳ, Pháp và Na Uy hồi đầu tháng này. Những người gửi email giả danh là người đại diện của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, và nội dung của những bức thư được khôn khéo miêu tả Pháp Luân Công là kỳ dị, có tính đe dọa, không khoan dung, và mặt khác không đáng được thông cảm hay tôn trọng.

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được nhiều bản sao của 2 email, được gửi vào ngày 5 tháng 4 và ngày 14 tháng 4, tới một danh sách người nhận gồm có các cựu nghị sĩ Canada và Na Uy, các ban biên tập báo chí, một loạt các tổ chức phi chính phủ về tự do báo chí và nhân quyền của Pháp và Mỹ, cùng các thành viên Ủy ban Giải thưởng Nobel.

Những email này đưa ra những đòi hỏi kỳ lạ, gồm có nếu như những người nhận được thư chọn môn tập luyện Pháp Luân Công, họ sẽ được cấp cho “những năng lực siêu thường” gồm có “phát tài mà không phải lao động”. Không theo được Pháp Luân Công, theo như những email đó, thì sẽ dẫn đến họ “túng thiếu và bị nguyền rủa”, và “thậm chí còn xuống địa ngục”.

Một loạt những email được nhận ngày 20 tháng 4 có chủ đề “thông điệp quảng cáo Pháp Luân Công” có một sự tiếp cận tinh vi hơn, tiếp tục một câu chuyện lan man về bệnh tật và bình phục thông qua niềm tin vào “Pháp Luân Công”.

Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp không hề gửi những email này, và không có cách nào bỏ qua những lời hăm dọa hay suy nghĩ kỳ lạ mà họ đưa ra”, người phát ngôn của Trung tâmThông tin Pháp Luân Đại Pháp, ông Erping Zhang nói.

Các học viên Pháp Luân Công không bao giờ dùng việc ép buộc hay đe dọa như là một phương pháp để thuyết phục người ta tham gia tập luyện Pháp Luân Công”, ông Zhang giải thích. “Tuy nhiên, lý do mà những email dùng thủ đoạn này là rất rõ ràng: nó nhắm thẳng vào những mối lo sợ các tín đồ tôn giáo cực đoan — một phạm trù mà ĐCSTQ cố gắng gán cho Pháp Luân Công trong hơn một thập kỷ qua, trong khi đó thực tế sự miêu tả như vậy là quá xa sự thật”.

Vào tháng 1 năm nay, một Văn phòng Thượng viện Mỹ đã nhận được một email tự nhận là từ ông Zhang. Email dọa rằng các môn đồ Pháp Luân Công sẽ được huy động để làm hỏng các cơ hội tái đắc cử của ngài Thượng nghị sĩ nếu ông không đáp ứng một loạt những yêu cầu. Email không được gửi bởi ông Zhang, mà thay vào đó được truy là có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Cuối tháng 2, nhiều luật sư của thành phố ở New Zealand và Australia đã nhận được những email giả mạo dường như là từ các học viên Pháp Luân Công ở trong vùng, nói rằng những nạn nhân của trận động đất Christchurch mới đây “nhận được những gì họ đáng được nhận”, và xác nhận, một cách bất thường, rằng những lời giáo huấn của Pháp Luân Công cho rằng việc dùng máy tính và quảng bá dân chủ là “”. Lần nữa, những email không hề được gửi đi bởi các học viên Pháp Luân Công, và được truy trở lại các địa chỉ IP ở Bắc Kinh.

Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp hiện đang tiến hành truy tìm nguồn gốc của làn sóng email mới nhất, và không có địa chỉ IP nào được xác định vào lúc này. Tuy nhiên, các điều tra viên tìm thấy rằng các email có bắt nguồn từ múi giờ của Trung Quốc, và đặc biệt một email được truy trở về thành phố Vũ Hán.

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp muốn khuyến khích những ai nhận được các email kỳ lạ và đáng giả mạo các học viên Pháp Luân Công hãy thông báo chúng cho Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp để xác minh tính xác thực.

Liên lạc: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 845-418-4870), Erping Zhang (+1 646-533-6147), hoặc Joel Chipkar (+1 416-731-6000)

Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: https://www.faluninfo.net/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/21/124557.html
Đăng ngày: 19– 05 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share