Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên báo Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 01-09-2020] Khi mùa hè chuyển sang tiết thu, vào hai buổi chiều Chủ Nhật liên tiếp (ngày 23 và 30 tháng 8 năm 2020), các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Paris đã tập trung tại Quảng trường Tự do và Nhân quyền để trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với môn tu luyện này ở Trung Quốc.

Điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nơi đây lại một lần nữa tràn ngập du khách sau khi virus corona gây hoang mang người dân ở thành phố này. Trong khi nhiều người đã biết về Pháp Luân Đại Pháp, thì cũng có những người lần đầu tiên mới biết về môn tu luyện này. Khi mọi người nghe nói rằng chỉ vì sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà các học viên ở Trung Quốc đã bị tra tấn và thậm chí bị giết hại để lấy nội tạng, mọi người đều muốn ký vào bản kiến nghị của các học viên với hy vọng rằng những tội ác phản nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ sớm kết thúc.

7621e79f6be405b594f47c0a142e69db.jpg

c95891c45bbb908242cbe9a4d5c8744e.jpg

ab2689b936773da1f2648b922c31b2df.jpg

cb32ae26969c0685b97f985caa60cf4e.jpg

Du khách ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

fbf5b9a0ac914de307b5f0bf18621351.jpg

8219c4aa968e4403ee6e686850413d7f.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Tự do và Nhân quyền ở Paris

b0ca13e0e2259301dbea9ce04beb1289.jpg

debf412c2cad1ed44b3cdc83beee192d.jpg

Du khách tìm hiểu về Pháp Luân Công

Cô Chris, một nhà văn tự do, đã hỏi các học viên về tình hình ở Trung Quốc. Cô bình luận: “Thật tàn nhẫn khi [cưỡng bức] lấy nội tạng của một người khi họ vẫn còn sống. Thật kinh khủng. Chúng ta không nên hoài nghi điều này có đang xảy ra mà phải phơi bày nó. Mọi người đều cần được tự do thực hành tu luyện. Chúng ta không được để những hành động man rợ như vậy tiếp diễn. Đây là cuộc chiến để bảo vệ nhân loại và liên quan đến mọi người và mọi quốc gia. Đây là vấn đề đối với toàn nhân loại.”

Cô nói rằng hành động của các học viên thật dũng cảm và cô hy vọng người dân thuộc mọi sắc tộc sẽ đoàn kết để ngăn chặn những hành động tàn bạo đang xảy ra trên khắp thế giới.

Cô Shaneze, một giáo viên tiểu học, thấy kinh hoàng trước những tội ác phản nhân loại của chế độ cộng sản. Cô nói: “Tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng không nên xảy ra. Đó là hành động vô nhân đạo. Không một ai nên bị đối xử như vậy, huống là những người có đức tin. Mọi người phải tôn trọng tín ngưỡng của người khác. Không ai nên bị giam giữ hoặc tra tấn vì đức tin của họ. Cảm ơn vì tất cả những gì các bạn đã làm.”

Ông Klaus, một người chơi đàn ống cho nhà thờ ở Đức, đã ký vào bản kiến nghị và nói: “Chúng ta cần lên tiếng nhiều hơn và lên án một cách nghiêm khắc hơn đối với những việc làm sai trái như vậy. Thật đáng tiếc khi mọi người lại chọn cách im lặng vì lợi ích kinh tế.” Ông nói nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công là những giá trị phổ quát. Ông cũng khích lệ các học viên và nói rằng một ngày nào đó tự do sẽ thắng thế.

Ông Francis Korchit nói với một học viên đến từ Trung Quốc: “Ở đất nước của bạn, người dân không có quyền tự do ngôn luận. Cảnh sát liên tục theo dõi bạn từ phía sau. Người phương Tây chúng tôi khi đến đó cũng bị như vậy. Chúng tôi không có tự do. Ngay từ khi bước chân vào sân bay Trung Quốc, chúng tôi đã bị đặt dưới sự giám sát. Chúng tôi cũng không thể tự do biểu đạt ý kiến của mình. Tôi hy vọng điều này sẽ thay đổi trong vài năm tới.”

“Tôi không tán đồng những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Tôi đảm bảo rằng không ai ưa nó cả. Tôi thấy chính quyền đó đã đặt rất nhiều nỗ lực để lừa dối người dân trên các nền tảng truyền thông xã hội, dẫn dắt người dân đến chỗ mà họ muốn. Vì vậy, mọi người không nên nghe theo một cách mù quáng những gì truyền thông nói. Họ cần lắng nghe các bạn. Họ cần tự mình tìm ra sự thật.”

Ông Bounzavsky, chuyên gia tư vấn cho các khách sạn, cho biết: “Tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng không được phép diễn ra ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới ngày nay. Chúng ta cần nỗ lực hết sức để nói với mọi người xung quanh về cuộc bức hại này để các những người theo Pháp Luân Đại Pháp có thể tự do thực hành môn tu luyện này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/1/411235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/11/186725.html

Đăng ngày 13-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share