Bài viết của một học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2019] Các học viên Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Australia và New Zealand đã gửi một danh sách được biên soạn mới về những thủ phạm trong cuộc bức hại Pháp Luân Công tới các chính phủ của họ.

Các học viên đã đồng bộ gửi danh sách giống hệt nhau này để yêu cầu chính phủ của họ từ chối cấp visa hoặc đóng băng tài sản của các cá nhân có tên trong danh sách. Trước đó, các học viên đã gửimột danh sáchcác thủ phạm bức hại Pháp Luân Công vào cuối tháng 9 năm 2019.

Theo thông tin từ một tổ chức nhân quyền nổi tiếng có trụ sở tại Washington D.C, trong tháng 11, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (DOS) đang tăng cường nhân sự và ưu tiên các biện pháp trừng phạt, bao gồm cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản của các công dân nước ngoài có liên quan.

Sau đó, tổ chức nhân quyền này đã mời các viên chức của DOS tổ chức một buổi hội thảo dành cho nhiều nhóm tôn giáo và các tổ chức nhân quyền, giúp họ hiểu rõ về những điều luật có thể được sử dụng để từ chối cấp visa và đóng băng tài khoản của các thủ phạm vi phạm nhân quyền, cũng như cách thức mà các tổ chức phi chính phủ có thể phối hợp với DOS trong vấn đề này.

Một viên chức DOS nói với các tổ chức này rằng nhiều luật khác nhau sẽ được áp dụng, trong đó, một số luật có yêu cầu tương đối chặt chẽ hơn so với các luật khác. Viên chức này cho hay, DOS hoan nghênh các đoàn thể đệ trình danh sách của những thủ phạm liên quan đến đàn áp các tôn giáo và vi phạm nhân quyền ngay khi có tài liệu cho thấy việc đàn áp tồn tại.

Viên chức này cũng nói rằng DOS sẽ lựa chọn áp dụng những điều khoản pháp luật phù hợp nhất, và những điều luật này không chỉ nhắm vào chính bản thân những thủ phạm hành ác, mà còn chế tài cả thân nhân của họ. Hơn nữa, ngay cả khi các thủ phạm hay thân nhân của họ đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ, visa của họ vẫn có thể bị thu hồi, và họ sẽ bị trục xuất.

Một học viên Pháp Luân Công ở Washington D.C. Nói với các viên chức DOS rằng những hành động này của Hoa Kỳ và các nước phương Tây đã có tác động mạnh mẽ tới Trung Quốc.

Nhiều quan chức Trung Quốc tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công đã sợ hãi và gỡ ảnh cùng các thông tin khác của họ khỏi các bảng tin, trang web hoặc các kênh công khai khác ngay khi hay tin chính phủ Hoa Kỳ đang nỗ lực chống lại những kẻ vi phạm nhân quyền. Một công an khi thả một học viên Pháp Luân Công bị giam giữ đã nói: “Tôi không đánh anh/chị, xin đừng báo cáo tôi vì con tôi dự định sau này sẽ đi nước ngoài.”

Có thêm nhiều quốc gia ngừng là “nơi trú ẩn an toàn” cho những thủ phạm

Nhiều báo cáo ở Trung Quốc cho thấy Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Australia và New Zealand thường xuyên được xem là “nơi trú ẩn an toàn” cho các quan chức Trung Quốc tham nhũng. Điều này là do giữa Trung Quốc và các quốc gia này không có hiệp ước dẫn độ, hoặc đã có nhưng chưa có hiệu lực thi hành. Bởi vậy, một khi các quan chức tham nhũng đến các quốc gia này, họ khó có thể bị dẫn độ.

Khi các học viên Pháp Luân Công cung cấp danh sách của những thủ phạm hành ác, các quốc gia nói trên có thể từ chối cấp visa và đóng băng tài sản của các thủ phạm và thân nhân, chặn con đường thoát thân của họ.

Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Hạ viện Hà Lan đã thông qua một đề nghị yêu cầu chính phủ Hà Lan ban hành phiên bản Đạo luật Magnitsky của riêng mình, trừ phi phiên bản Châu Âu của đạo luật này được thông qua vào ngày 31 tháng 1 năm 2020. Các quốc gia Châu Âu khác cũng đang lên kế hoạch lập pháp tương tự nhằm hạn chế những vi phạm nhân quyền thông qua từ chối visa và đóng băng tài sản. Mùa hè vừa qua, các quan chức Canada và Anh đã thảo luận những vấn đề này với cơ quan DOS của Hoa Kỳ về việc thực hiện các nỗ lực chung nhằm trừng phạt những tội phạm vi phạm nhân quyền.

Danh sách của hơn 100.000 thủ phạm

Từ khi một Thông báo được đăng trên Minh Huệ Net vào cuối tháng 5 kêu gọi cung cấp thông tin của những quan chức chịu trách nhiệm trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, Minh Huệ Net đã nhận được một lượng lớn thông tin, và với các tài liệu được cập nhật sau này, số lượng thủ phạm được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu do Thư viện Minh Huệ (một trang con của Minghui.org) thu thập đã vượt quá 100.000 vào tháng 11 năm 2019. Các học viên Pháp Luân Công sẽ tiếp tục chọn tên từ cơ sở dữ liệu này và gửi tới các chính phủ của họ.

Do hạn chế về không gian, danh sách tên chi tiết về những kẻ hành ác sẽ không được đăng trên Minh Huệ Net mỗi khi chúng được đệ trình. Để tìm tên của những ác nhân đã được gửi hay chưa, chỉ cần truy vấn trong cơ sở dữ liệu của Thư viện Minh Huệ.

Chúng tôi hy vọng các quan chức Trung Quốc sẽ lấy đó làm gương, ngừng thực thi các chính sách bức hại một cách mù quáng; nếu không, họ sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Những ai chưa làm điều ác, hãy tự giữ mình trong sạch, chớ nên hành ác; những ai đã phạm điều ác, hãy lập tức cải tà quy chính, lấy công chuộc tội để bù đắp lại những tổn hại mà họ đã gây ra cho các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/29/396398.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/1/180912.html

Đăng ngày 11-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share