Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-10-2019] Hai cư dân thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Một cư dân khác, 79 tuổi, hiện đang đối mặt với việc bị truy tố.

Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Giả Bảo Linh, 53 tuổi, và bà Dương Nhị Biến, 62 tuổi, đều là nhân viên hưu trí của một nhà máy hóa chất, đã bị bắt vào ngày 12 tháng 3 năm 2019 vì phân phát tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công của họ cùng nhiều tài sản cá nhân khác trước khi đưa họ tới Trại tạm giam Thành phố Dương Tuyền.

Mẹ chồng bà Giả đã bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng sau vụ bắt giữ. Cụ bà bị mất cảm giác ăn ngon miệng và sức khỏe suy giảm nhanh chóng. Sau đó không lâu, bà đã qua đời ở tuổi 86.

Gần đây, Tòa án Huyện Bình Định đã kết án bà Giả 2,5 năm và bà Dương 1,5 năm tù.

Trước đó, vào năm 2000, bà Giả từng bị kết án một năm lao động cưỡng bức.

Học viên thứ ba là bà Cao Bảo Vinh, đã bị bắt vào ngày 28 tháng 8 năm 2019 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà đã bị giam trong trại tạm giam Thành phố Dương Tuyền kể từ đó. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà tới VIện Kiểm sát Giao Khu. Hiện bà đang đối mặt với việc bị truy tố chỉ vì kiên định đức tin của mình.

Cả ba học viên đều bị sách nhiễu vào năm 2017 vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/30/395228.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/3/180581.html

Đăng ngày 10-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share