Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-05-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Công viên National Mall ở Washington, D.C. Vào ngày 4 tháng 5 năm 2019. Họ đã cùng nhau luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và biểu diễn các tiết mục ca múa.

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, được nhà sáng lập là Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng lần đầu tiên ở Trường Xuân, thuộc tỉnh Cát Lâm, phía Đông Bắc của Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Pháp môn này đã lan rộng đến hơn 100 quốc gia trên thế giới. Ngày Pháp Luân Đại Pháp đầu tiên được tổ chức vào ngày 13 tháng 5 năm 2000.

Năm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 20 và cũng là sinh nhật lần thứ 68 của Sư phụ Lý. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã tổ chức các sự kiện kỷ niệm hướng tới Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 5.

2377d5bc971f8c5f50d84efa6a298408.jpg

Các học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

f949b049fb4d0f132a3adcaed1d23bad.jpg

Cùng nhau luyện bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

ad416da7b452ffcdc7dde1bc143c30f5.jpg

Luyện công tập thể

7be4e9d5e48fe220ad3ed6fb700874fb.jpg

Luyện công tập thể

05d9add3265008e64055abe99b72230d.jpg

Các học viên trẻ tuổi của Trường Minh Huệ biểu diễn múa hoa sen

ef4bf9b388d6217e3c5e3a7e3ab43640.jpg

Các học viên trẻ tuổi của Trường Minh Huệ trình diễn điệu nhảy của người Mông Cổ

111e5a5c807b8dc82ae65b68f3eba1ac.jpg

Các học viên trẻ tuổi của Trường Minh Huệ biểu diễn múa quạt

Thành viên Hội đồng Washington, D.C gửi thư chúc mừng

7e75033716557ce80ebe0f9c03969f1a.jpg

Thư chúc mừng từ thành viên hội đồng Washington D.C., ông Jack Evans

Thành viên hội đồng Washington, D.C., ông Jack Evans, đã gửi thư chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp nhân dịp kỷ niệm 27 năm phổ truyền ra công chúng.

Ông đã viết: “Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Washington, D.C đã đóng góp tích cực cho quận Columbia qua nhiều cách, bao gồm hướng dẫn các bài tập Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng, tham gia các cuộc diễu hành của quận, tổ chức các sự kiện và biểu diễn các tiết mục làm phong phú nền văn hóa.“

e08143c2fdab7bc49bd874044b214ffd.jpg

Lời tuyên bố từ Quận trưởng Quận Baltimore, ông John A. Olszewski, Jr.

Ông John A. Olszewski, Jr, Quận trưởng Quận Baltimore, đã ban hành một tuyên bố chỉ định ngày 13 tháng 5 năm 2019 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại quận.

Ông tuyên bố, “Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được giới thiệu đến Maryland và khu vực Washington D.C vào năm 1996. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Washington D.C đã làm nhiều người xúc động qua các hội thảo, lớp học, chương trình văn hóa miễn phí và các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun.”

Ông cũng khen ngợi rằng: “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ghi nhận cuộc thỉnh nguyện ôn hòa, nhưng can đảm và kiên cường của những học viên Pháp Luân Đại Pháp đối với cuộc bức hại 19 năm của chính quyền cộng sản Trung Quốc.”

Các học viên Pháp Luân Công bày tỏ lòng biết ơn đối với Đại sư Lý Hồng Chí

3453a93da36f50df75acbb5e7dc401d9.jpg

Tiến sỹ Trâu Chí Minh

Tiến sỹ Trâu Chí Minh, chuyên gia định phí bảo hiểm, năm nào cũng tham gia lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp từ khi sự kiện bắt đầu. Ông nói rằng ông biết ơn Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công, từ tận đáy lòng.

87641829bf34af024468cbfc89b5c14c.jpg

Bác sỹ Tatiana Denning đến từ Richmond, Virginia

Cô Tatiana Denning, một bác sỹ đến từ Richmond, bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa hè năm ngoái. Đây là lần đầu tiên cô tham gia lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Chỉ vài tháng sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy đã thấy có sự thay đổi kỳ diệu về sức khỏe và tính cách của mình. Bệnh gù lưng nghiêm trọng và đau lưng của cô đều biến mất. Chân của cô cũng có vấn đề, bên phải dài hơn bên trái, nhưng bây giờ cả hai đã bằng nhau. Cô đã trở nên kiên nhẫn hơn khi tiếp xúc với bệnh nhân của mình và cô rất biết ơn Sư phụ Lý.

f885a09e255f3518eaabc2d06e960c51.jpg

Bà Barbara, một khách du lịch đi ngang qua

Một du khách tên Barbara đang đi ngang qua Công viên National Mall. Khi bà nhìn thấy biểu ngữ có dòng chữ, “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” bà đã hỏi một học viên: “Đây có phải là Pháp Luân Đại Pháp mà chính quyền cộng sản Trung Quốc đang bức hại không?”

Bà cho hay bà không thể hiểu nổi một môn tu luyện ôn hòa như vậy lại bị bức hại. Bà đánh giá cao các học viên đã mang vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến Mỹ. Bà chụp ảnh để ghi nhớ sự kiện kỷ niệm này.

085a8a14c19a45e6361e4f2fe1e3b266.jpg

Anh Jacob cùng vợ và ba con

Anh Jacob đưa vợ và ba con nhỏ đến National Mall. Chúng bị thu hút bởi điệu múa của các học viên trẻ.

“Tôi cảm nhận được năng lượng thuần chính. Thật tuyệt vời.” – Jacob nói. Anh làm việc cho Bộ Quốc phòng và được phái đến Nhật Bản trong ba năm. Anh rất vui khi được biết đến Pháp Luân Đại Pháp trước khi đến Nhật Bản.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/6/386019.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/10/176955.html

Đăng ngày 13-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share