“Sự tàn ác và vô nhân đạo của những hành động tra tấn tội ác này không thể tưỏng tượng nổi được” Nhân viên Điều tra đặc biệt về tra tấn của Liên Hiệp Quốc, trong bản báo cáo

    



2004 – Các báo cáo của Liên Hiệp Quốc: Đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Cuốn sách nhỏ đã vạch trần những vi phạm nhân quyền về tự do tín ngưỡng, ngược đãi, tra tấn, bạo hành, và thủ tiêu của chính quyền Trung Cộng đối với các học viên Pháp Luân Công.

SAN DIEGO (TTTTPLĐP) – Nhóm hoạt động Nhân quyền của Pháp Luân Công (trang nhà) đã báo cáo về sự phát hành của Những báo cáo của chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Trong lần phát hành thứ hai này, quyển sách là một sưu tập những báo cáo của Điều tra viên Đặc biệt của Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về những vi phạm nhân quyền của chính phủ Trung Quốc, và thường là giết hại, tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công.

Hằng năm, các Điều tra viên đặc biệt này phát hành những báo cáo về vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Sự vi phạm nhân quyền với các đệ tử Pháp Luân Công đã thu hút càng ngày càng nhiều sự lên án từ những Điều tra viên Đặc biệt này.

“Những kết quả tìm thấy này càng làm cho chúng ta không bao giờ tin tưởng vào lời tuyên bố của các lãnh đạo Trung Quốc là Trung Quốc đang trong thời “tôn trọng nhân quyền nhất”, cô Liying Zheng, một thiện nguyện viên cho nhóm này nói.

Trong quyển sách này, có rất nhiều bản báo cáo từ những Điều tra viên này về nhiều lãnh vực khác nhau, bao gồm như Những Vấn đề về Tra tấn, về Luật pháp, về Tử hình, về Bạo hành chống Phụ nữ, về tự do Tín ngưỡng, và về tự do Ngôn luận.

Một ví dụ của những phát hiện này là Báo cáo về Luật pháp, hay về Tử hình “Những Điều tra viên càng trở nên sửng sốt về số người chết lên quá cao trong các trại tù tại Trung Quốc. Những baó cáo diễn tả những cảnh tra tấn rùng rợn từ những tù nhân, mà hầu hết là những đê tử Pháp Luân Công, bị giết hại vì sự tra tấn dã man, và không được chăm sóc thuốc men. Sự tàn nhẫn và vô nhân đạo của những hành động tra tấn này không thể tưởng tượng nổi”.

Trong hơn 50 báo cáo được các Điều tra viên nghiên cứu về vấn đề Bạo hành chống Phụ nữ, là trường hợp một nữ sinh viên đại học Chongqing “Theo tin tức thu thập, vào ngày 13 tháng 5 năm 2003, một số công an đưa cô ta vào một phòng giam tại Baihelin thuộc khu phố Shapingba và bắt hai tù nhân nam lột hết áo quần cô ta. Một nhân viên công an mặc quân phục đẩy cô ta nhiều lần xuống nền nhà và hãm hiếp cô ta trong khi các tù nhân vẫn còn đứng đó và chứng kiến. Công an cưỡng bức cô ta ăn uống khi cô ta tuyệt thực, gây thương tích nặng nề cho thanh quản và dạ dày cô ta, và cô ta không còn nói được nữa.”

Quyển sách cũng ghi nhận hơn 30 phương pháp tra tấn được dùng cho các đệ tử Pháp Luân Công trên toàn Trung Quốc, rất nhiều phương pháp được các nạn nhân tại Trung Quốc diễn cảnh lại.

Môt phần nghiên cứu thêm là phần giới thiệu về Pháp Luân Công, nguồn gốc xuất xứ của Pháp Luân Công, cũng như một phần tham luận về sự phát triển của Pháp Luân Công tại Trung Quốc trước khi chính sách khủng bố Pháp Luân Công bắt đầu bởi chủ tịch Trung Quốc đương thời là Giang Trạch Dân.

“Nhóm làm việc cho những trường hợp vi phạm nhân quyền của Pháp Luân Công hy vọng rằng quyển sách mới này sẽ cảnh tỉnh nhân dân toàn thế giới về những khủng bố, bức hại của chính quyền Trung Quốc đối với các đệ tử Pháp Luân Công” cô Zheng nói. “Chúng tôi hy vọng rằng nhiều người, cơ quan giúp để phát hành rộng rải sách này, và hành động cụ thể để giúp chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc, vì các nạn nhân không có cơ hội phát biểu.”

Có thể in sách từ: https://www.flghrwg.net

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/9/55397.html.

Dịch ngày 9-12-2004, đăng ngày 11-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share