Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-9-2018] Bà Hồ Học Phương, 56 tuổi, người thôn Lưu Vương ở tỉnh Hà Bắc, bị người của Đồn Cảnh sát Thị trấn Tân Khai bắt giữ vì đã nói với người dân địa phương chân tướng Pháp Luân Công. Mặc dù Viện Kiểm sát Huyện Hoàng Mai đã trả lại hồ sơ vụ án vì bằng chứng không đầy đủ, nhưng bà Hồ vẫn bị giam giữ trong Trại tạm giam Thành phố Hoàng Cương. Bà đã bị giam giữ ở đó hơn sáu tháng, vượt xa thời hạn tạm giam theo luật định.

Ngày 17 tháng 2 năm 2018, bà Hồ bị người chủ của một cửa hàng tạp hóa báo với Đồn Cảnh sát Thị trấn Tân Khai vì bà đã phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công trong khi đi mua hàng. Chủ cửa hàng này là một cán bộ tòa án huyện đã nghỉ hưu.

Trương Hạo dẫn theo hai cảnh sát khác đến bắt giữ bà Hồ mà không hề trình ra bất kỳ văn bản pháp lý nào. Các cảnh sát này khám túi xách và lấy đi 1.910 Nhân dân tệ, một thẻ ngân hàng, chìa khóa nhà, và 20 cuốn tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Chiếc xe điện trị giá 3.080 nhân dân tệ của bà cũng bị cảnh sát lấy đi. Họ không cung cấp cho bà Hồ danh sách các đồ vật đã tịch thu của bà. Sau đó, bà bị tống vào trại tạm giam Huyện Hoàng Mai.

Ngày 01 tháng 3 năm 2018, cảnh sát lục soát nhà bà Hồ và lấy đi một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, một số “Tuần báo Minh Huệ”,một bức ảnh chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công, hai câu đối có viết thông điệp Pháp Luân Công.

Cuối tháng 6, Cục Công an Huyện Hoàng Mai đã trình hồ sơ vụ án của bà lên Viện Kiểm sát Huyện Hoàng Mai, yêu cầu Viện này thông qua việc bắt giữ chính thức bà Hồ. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát đã trả lại hồ sơ vì thiếu chứng cứ.

Sau đó, bà Hồ bị chuyển từ trại tạm giam Huyện Hoàng Mai đến trại tạm giam Thành phố Hoàng Cương.

Sau khi bà Hồ tu luyện Pháp Luân Công, tất cả bệnh tật của bà đều biến mất mà không cần điều trị y tế. Nhờ chiểu theo Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn và loại bỏ đi các thói quen xấu, trở thành một người hoàn toàn mới.

Bà Hồ thường nói với người dân trong vùng về vẻ đẹp của Pháp Luân Công, cũng như sự thật về cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc đang phải đối mặt. Chính quyền cộng sản đang tước đoạt nhân quyền cơ bản của các học viên. Bà Hồ từng bị bắt giữ nhiều lần kể từ khi cuộc bức hại diễn ra năm 1999.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/30/375144.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/9/172772.html

Đăng ngày 13-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share