Mỏ dầu Thắng Lợi ở tỉnh Sơn Đông tiếp tục bức hại nhân viên tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 23-08-2026] Trước đây, trang Minghui.org từng đưa tin về việc Mỏ dầu Thắng Lợi bức hại nhân viên tu luyện Pháp Luân Công. Kể từ tháng 4 năm 2021, việc bức hại đã leo thang, và mọi nhân viên tu luyện đều bị ra lệnh phải viết “thư cam kết” từ bỏ đức tin của mình. Những người từ chối tuân thủ có nguy cơ bị đình chỉ công tác và bị đưa đến các lớp tẩy não.
Báo cáo này giới thiệu một số trường hợp gần đây. Các học viên liên quan đều làm việc tại những công ty con khác nhau của mỏ dầu.
Khách sạn Ngân Châu
Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 7 năm 2026, ông Kim Thạch Minh, nhân viên của Khách sạn Ngân Châu, đã bị bắt tham gia lớp tẩy não được tổ chức ngay tại khách sạn. Cả Vương Xuân Dũng và Chu Bân, đều là nhân viên Phòng 610 của mỏ dầu, đã đe dọa sẽ sa thải ông nếu không từ bỏ Pháp Luân Công.
Sau đó, ông Kim đã cảm thấy vô cùng áp lực. Trước lần bức hại lần này, ông từng liên tục bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Năm 2012, ông đã bị nhân viên Phòng 610 sách nhiễu sau khi bị tố giác vì gỡ bỏ bảng tin chứa nội dung vu khống Pháp Luân Công.
Ngày 9 tháng 9 năm 2016, ông Kim bị bắt giữ vì đã ủng hộ 2 học viên khác đang bị truy tố. Ông bị giam tại trung tâm tẩy não cho đến cuối tháng.
Tháng 7 năm 2022, Phòng 610 đã đình chỉ công tác của ông Kim và cắt lương của ông.
Trung tâm Vận tải Khí đốt và Dầu mỏ Cô Đảo
Bà Quý Anh Mai, nhân viên của Trung tâm Vận tải Khí đốt và Dầu mỏ Cô Đảo, đã liên tục bị nhắm đến vì đức tin của mình. Bà dừng tu luyện Pháp Luân Công trong một thời gian, nhưng đã tu luyện trở lại từ năm 2019. Tháng 7 năm 2021, bà bị bắt giữ, và bị sách nhiễu thường xuyên sau khi được trả tự do. Bà đã qua đời vào ngày 9 tháng 10 năm 2022, hưởng dương 45 tuổi.
Nhà máy Lọc dầu Trang Tây
Tháng 10 năm 2021, ông Chu Chấn Dân, nhân viên của Nhà máy Lọc dầu Trang Tây, đã bị đình chỉ công tác và bị cắt tiền thưởng cuối năm vì từ chối tham gia lớp tẩy não. Sau đó, ông bị đưa tới căn hộ thuộc sở hữu của công ty, và không được phép về nhà.
Khoảng 2 giờ chiều ngày 27 tháng 4 năm 2022, Vương và Chu đã đề cập ở trên, cùng với 2 quan chức công ty (Lý Á Bình và Lưu Ngân Xuyên) đến căn hộ đó, yêu cầu ông ký vào cam kết từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng ông đã từ chối tuân thủ.
Khoảng 3 tiếng sau, Lưu đã gọi 2 công nhân, gồm Lưu Vệ Đông và Lương Hoành Quân, tới đứng chặn cửa để không cho ông Chu rời khỏi căn hộ. Khoảng 7 giờ 30 phút tối, họ đã chộp lấy tay ông nhân lúc ông không chú ý. Ông đã phản đối hành động phi pháp này nhưng họ vẫn cướng bức ông điểm chỉ lên bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công đã được chuẩn bị sẵn.
Nhà máy Lọc dầu Cô Đảo
Cuối tháng 12 năm 2020, ông Tống Vinh Ba, nhân viên của Nhà máy Lọc dầu Cô Đảo, đã bị nhân viên Phòng 610 sách nhiễu. Cấp trên đã bắt ông tham gia “khóa đào tạo” vào tháng 4 năm 2021, và cắt tiền thưởng của ông bắt đầu từ tháng tiếp theo.
Chiều ngày 20 tháng 4 năm 2022, các quan chức gồm Tống Đức Hữu, Phùng Hoa, Vương và Ngu Hiểu Quang, đã triệu tập vợ, cha mẹ, chị gái, anh trai cùng chị dâu của ông Tống đến công ty và yêu cầu họ phải thuyết phục ông từ bỏ Pháp Luân Công. Họ đe dọa sẽ hủy hoại cơ hội học hành của trẻ con trong gia đình.
Các công ty con khác
Những nhân viên hiện tại hoặc nhân viên đã nghỉ hưu dưới đây cũng đã bị sách nhiễu trong những năm gần đây gồm:
– Ông Trương Thắng Hồng, nhân viên Đội An ninh Trang Tây
– Ông Bàng Bồng Ba, nhân viên Phòng Dịch vụ Cô Đông
– Bà Trần Thục Trân, nhân viên về hưu của Cộng đồng Cô Đông
– Bà Vương Lâm, nhân viên Trạm Quản lý Hải Thê
Bài viết liên quan:
Công ty Dầu mỏ Thắng Lợi nhận lệnh giám sát các học viên Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/23/513569.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/27/235678.html


