Chỉ thị bức hại do “Phòng Giáo dục” của Nhà tù Tấn Trung đưa ra
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-03-2026] Nhà tù Tấn Trung, nằm tại huyện Kỳ, tỉnh Sơn Tây, là cơ sở chính trong tỉnh chuyên giam giữ nam học viên Pháp Luân Công bị kết án oan sai.
Mọi chỉ thị bức hại đều do “Phòng Giáo dục” của nhà tù đưa ra. Học viên Pháp Luân Công từ chối nhận tội hoặc không từ bỏ đức tin đều bị tước quyền thăm thân và không được phép gọi điện hay viết thư cho gia đình. Gia đình họ cũng không được phép gửi tiền vào tài khoản lưu ký, khiến việc mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày hoặc thức ăn bổ sung của học viên bị hạn chế. Họ chỉ có thể nhận được giấy vệ sinh và xà phòng. Một số học viên đã khiếu nại tới công tố viên giám sát nhà tù, nhưng chưa từng nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Khi các học viên mới được tiếp nhận vào, họ bị giam trong khu vực dành cho tù nhân mới ở tầng 3 của Khu 4, nằm trong tòa nhà mới 4 tầng với an ninh nghiêm ngặt. Tầng 1 để trống. Tầng 2 dành cho tù nhân thông thường và tầng 4 có nhiều phòng biệt giam.
Các lính canh được phân công vào “Phòng Giáo dục” sẽ nói chuyện với học viên ngay sau khi họ bị đưa tới đây. Nếu học viên từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, họ sẽ phải trải qua quá trình “huấn luyện” kéo dài. Khi chiến dịch “chuyển hóa” ban đầu thất bại, lính canh sẽ chuyển học viên sang các phòng biệt giam.
Chu Đông Ngạn, giáo đạo viên của Khu 4, đã tích cực tham gia vào cuộc bức hại. Ông ta thường ép học viên đứng trong nhiều giờ trong vài ngày liên tiếp, hoặc xúi giục các tù nhân đánh đập họ.
Ngay sau khi ông Hầu Lợi Quân bị đưa tới nhà tù để thụ án 10 năm tù, Chu đã cấm ông ngủ trong 4 ngày liên tiếp, với 8 tù nhân thay phiên nhau giám sát ông Hầu. Chu đã đánh đập ông Hầu, và nói rằng ông ta từng sử dụng đủ mọi loại phương thức tra tấn đối với các học viên Pháp Luân Công.
Khoảng ngày 20 tháng 4 năm 2025, lính canh Ngô Thiên Vũ của Ban Quản lý Nhà tù Bắc Kinh đã đến Nhà tù Tấn Trung để huấn luyện lính canh cách “chuyển hóa” học viên Pháp Luân Công hiệu quả hơn. Cuối tháng 4, một nhóm 8 lính canh khác từ Bắc Kinh cũng đến để tham gia đợt “huấn luyện”.
Cũng vào cuối tháng 4 năm 2025, nhà tù đã treo biểu ngữ có nội dung “Vạch trần và chỉ trích Pháp Luân Công” trong các phòng họp. Tháng 5 năm 2025, chiến dịch chính thức nhằm buộc các học viên đang bị giam giữ phải từ bỏ đức tin của họ đã bắt đầu. Tất cả học viên mới tiếp nhận vào đều bị đưa đến khu biệt giam trên tầng 4, và bị cưỡng bức đứng cả ngày lẫn đêm trong khi bị các tù nhân xô đẩy, đánh đập và xịt hơi cay. Thậm chí những học viên đã được phân về các khu thông thường cũng bị đưa lên tầng 4 để “cải tạo”. Đầu tháng 7, nhân viên của Ban Quản lý Nhà tù Tỉnh Sơn Tây đã đến Nhà tù Tấn Trung để nghe báo cáo cập nhật về chiến dịch “chuyển hóa”.
Sau đó, “Phòng Giáo dục” của nhà tù đã mở rộng chiến dịch tẩy não đối với nhiều học viên hơn. Những học viên từ chối làm “bài tập về nhà” hoặc từ chối viết cam kết từ bỏ và lên án Pháp Luân Công đều bị đưa tới khu biệt giam để tham gia “trại huấn luyện” kéo dài 1 tháng. Những học viên bị cưỡng bức từ bỏ Pháp Luân Công vẫn phải viết báo cáo tư tưởng hàng tháng.
Ông Hầu nêu ở trên đã bị giam giữ tại Khu số 15. Tháng 5 năm 2025, lính canh đã ra lệnh cho tù nhân đánh đập, lăng mạ và đổ nước tiểu lên người ông vì ông luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Khi ông tuyệt thực để phản đối, lính canh đã bức thực ông. Họ cắm ống truyền thức ăn, và cứ sau 15 ngày mới thay một lần. Sau đó, ngày nào họ cũng luồn ống bức thực vào người ông để tăng thêm sự đau đớn cho ông.
Bài viết liên quan:
Tỉnh Sơn Tây: Chiến dịch tra tấn nhằm “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù Tấn Trung
Ít nhất chín học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết trong Nhà tù Tấn Trung
Chiến dịch “Xóa sổ” ở nhà tù Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây
Tỉnh Sơn Tây: Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tàn bạo trong Nhà tù Tấn Trung
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/26/508169.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/8/233575.html


