Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 27-07-2026] Lễ hội Việt Nam 2026 diễn ra vào ngày 18 và ngày 19 tháng 7 tại Trường đua ngựa Funabashi ở tỉnh Chiba, Nhật Bản đã thu hút đông đảo dân chúng tham gia.

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng bảng trưng bày bằng tiếng Nhật và tiếng Việt ở bên ngoài địa điểm lễ hội để giới thiệu về môn tu luyện, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc do nhà nước hậu thuẫn. Họ kêu gọi mọi người chung tay giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Mặc dù trời mưa trong ngày đầu tiên, các học viên vẫn trò chuyện với người qua đường về pháp môn, nhiều người Việt Nam và Nhật Bản đã dừng lại để tìm hiểu thêm và bày tỏ sự ủng hộ đối với môn tu luyện, đồng thời lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

115df816c4b92d4424528850620d697e.jpg

4744234652349915103d7b4fec62ea59.jpg

efa425370812cce1d2182ce1137ad903.jpg

546fc6d57920d43c09f556f2f45627c5.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Việt Nam (Minghui.org)

Người dân Nhật Bản: Hãy giữ vững đức tin và cuộc bức hại phải chấm dứt

Sau khi nghe một học viên giải thích về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, ông Yamada cho biết nếu nguyên lý này được phổ biến rộng rãi, các xung đột trên thế giới sẽ giảm bớt. Ông nhận xét đây là một ý tưởng cao đẹp có thể mang lại hòa bình.

64afd991d52e9f12405c18fb4d7833ac.jpg

Ông Yamada (bên phải) (Minghui.org)

Bà Takahashi đã nhận các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Khi được biết Pháp Luân Đại Pháp từng được chính quyền Trung Quốc ủng hộ, nhưng chỉ vì đố kỵ cá nhân, Giang Trạch Dân, lãnh đạo của ĐCSTQ thời đó, đã phát động cuộc bức hại vào năm 1999, từ đó đến nay, ĐCSTQ đã tiến hành mọi tội ác đối với học viên Pháp Luân Công, bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi họ vẫn đang sống, bà Takahashi vô cùng bàng hoàng.

Một học viên nói với bà rằng nhiều học viên bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chỉ để có được thân tâm khỏe mạnh, nhưng đã phải chịu bức hại trong một thời gian dài. Nhiều người trong số họ vẫn đang mạo hiểm tính mạng để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và nỗ lực làm sáng tỏ sự thật.

Bà Takahashi khích lệ các học viên: “Xin hãy tiếp tục. Hãy vững tin vào con đường của các bạn và tiếp tục kiên trì!”

Bà Tanaka bày tỏ sự đồng cảm và ủng hộ đối với các học viên vì sự kiên định vào đức tin của họ cho dù phải chịu đựng cuộc bức hại phi lý trong thời gian dài. Bà cho hay: “Hãy tin tưởng vào bản thân và tiếp tục những điều các bạn đang làm!”

Khi cuộc trò chuyện đề cập đến vấn đề người Nhật Bản sang Trung Quốc để ghép tạng, ông Oshima cho biết chính quyền Nhật Bản cần chủ động lên tiếng và không nên ngầm tiếp tay cho tình trạng này.

71530623db5fd721ef2dd8f5fa306076.jpg

Ông Saito (Minghui.org)

Ông Saito lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và cho biết: “Đây là sai lầm của ĐCSTQ. Cuộc bức hại phải chấm dứt. Nếu không, thế giới sẽ không thể có được hòa bình.”

Người dân Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ

Ông Vũ nhận tài liệu và cho hay: “Đây là lần đầu tôi nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Khi về Việt Nam, tôi sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm thông tin.”

Ông Phong, một người Việt Nam khác, ấn tượng trước phong thái tường hòa và chân thành của các học viên nên đã dừng lại để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Một học viên giải thích cho ông rằng Pháp Luân Đại Pháp hướng dẫn mọi người tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Người học viên cũng cho biết việc ĐCSTQ bôi nhọ và bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt 27 năm qua như thế nào.

Liên quan đến vụ “tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn” mà ông Phong từng thấy trên mạng, một học viên giải thích đó là màn kịch do ĐCSTQ dàn dựng để bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên cũng nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, và ngành “du lịch ghép tạng,” đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết chân tướng và giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Ông Phong, từng nghe về nạn thu hoạch nội tạng sống, liên tục gật đầu biểu thị sự thấu hiểu. Ông cho rằng việc các học viên tự nguyện tu luyện và được thụ ích từ đó là điều không đáng bị chỉ trích. Ông nói mình sẽ không định kiến với Pháp Luân Đại Pháp vì những tuyên truyền tiêu cực.

Một người đàn ông khác đến từ Việt Nam, ông Nguyễn, hỏi về nguồn gốc của Pháp Luân Đại Pháp và nhà sáng lập. Một học viên giải thích Pháp Luân Đại Pháp được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng từ năm 1992, đồng thời nói rõ ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại môn tu luyện này từ năm 1999 như thế nào.

Khi một học viên bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều người hơn từ Nhật Bản, Việt Nam và Trung Quốc biết được chân tướng, xóa bỏ hiểu lầm và hiểu sự thật, ông Nguyễn trả lời: “Tôi không có định kiến gì và tôi cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều người hiểu được Pháp Luân Đại Pháp thực ra là gì.”

Thông qua việc đọc các tài liệu thông tin và các cuộc trò chuyện cởi mở, nhiều người dân Nhật Bản và Việt Nam đã có cách nhìn mới về Pháp Luân Đại Pháp và hiểu rõ hơn về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Một số người cho biết họ sẽ tìm hiểu sâu hơn, trong khi những người khác bày tỏ hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/27/512764.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/5/235409.html

Đăng ngày 08-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.