Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-07-2026] Trang Minh Huệ trước đây từng đưa tin về nỗi thống khổ của bà Tưởng Ích Phân, người bị yêu cầu trả lại 18 năm lương hưu với tổng số tiền 360.000 Nhân dân tệ do hai lần bị bỏ tù tổng cộng bảy năm vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bài viết này cung cấp thêm thông tin về quá trình tu luyện Pháp Luân Công và việc bị giam cầm của người phụ nữ 72 tuổi này.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công

Năm 1976 khi 23 tuổi, bà Tưởng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang bắt đầu đi làm. Công việc của bà tại một nhà máy điện bao gồm đo điện áp, kiểm tra, ngắt cầu dao và ghi chỉ số công tơ của các thiết bị như tua-bin hơi nước và nồi hơi.

Công việc cường độ cao đã làm suy giảm sức khỏe của bà. Chưa đến 40 tuổi mà bà đã mắc nhiều bệnh khác nhau, bao gồm suy nhược thần kinh, chứng đau đầu, sỏi mật (dẫn đến các cơn đau bụng và đau lưng cấp tính), các vấn đề về dạ dày và bệnh Behcet (một chứng bệnh rối loạn mãn tính hiếm gặp gây viêm mạch máu toàn thân và loét miệng). Bà phải chật vật để làm việc và cảm thấy rất tuyệt vọng.

Mùa thu năm 1995, sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà Tưởng đã dần bình phục khỏi mọi căn bệnh.

Lần bị bức hại đầu tiên

Tháng 4 năm 1999, khi biết tin cảnh sát ở Thiên Tân bắt giữ một số học viên Pháp Luân Công, bà đã đi đến Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 để thỉnh nguyện tại Cục Khiếu nại của Quốc vụ viện.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, sau khi chính quyền cộng sản chính thức phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà Tưởng đi đến chính quyền tỉnh ở Cáp Nhĩ Tân để thỉnh nguyện. Bà bị đưa vào danh sách đen của chính quyền.

Ngày 25 tháng 7 năm 1999, một người hàng xóm báo với cảnh sát về chuyến đi Bắc Kinh vào tháng 4 của bà. Bà bị bắt ngay trong ngày hôm đó và bị giam giữ 15 ngày.

Hai bản án tù

Tháng 6 năm 2002, sau một đợt bắt giữ khác vào ngày 27 tháng 12 năm 2001, bà Tưởng lại bị thẩm phán quá cố Diệp Lập Quân của tòa án quận A Thành kết án bốn năm tù. Ban đầu, nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang từ chối nhận bà sau khi cuộc kiểm tra sức khỏe bắt buộc cho thấy huyết áp tâm thu của bà ở mức 210 mmHg (mức bình thường là 120 trở xuống). Thế nhưng ngay sau đó, tòa án đã gây áp lực buộc nhà tù phải tiếp nhận bà.

Ngày 26 tháng 12 năm 2005, bản án của bà Tưởng kết thúc. Viên cảnh sát Khúc Ngạn Vũ đưa bà đến đồn cảnh sát địa phương để chụp ảnh và thu thập dấu vân tay của bà trước khi cho phép bà trở về nhà.

Ngày 3 tháng 3 năm 2022, bà Tưởng lại bị bắt giữ và bị kết án thêm ba năm tù. Tháng 1 năm 2023, bà lại bị đưa vào nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang. Các lính canh đã đánh đập bà và cấm bà ngủ, tắm rửa hoặc sử dụng nhà vệ sinh trong khoảng thời gian rất dài.

Ngày 2 tháng 3 năm 2025, sau khi được trả tự do, bà phải phẫu thuật để loại bỏ các nang thận nghiêm trọng (hậu quả của việc bị hạn chế sử dụng nhà vệ sinh ở trong tù).

Báo cáo liên quan:

Cụ bà 72 tuổi bị yêu cầu hoàn trả 360.000 Nhân dân tệ tiền lương hưu trong 18 năm vì tu luyện Pháp Luân Công

Hắc Long Giang: Một người phụ nữ 70 tuổi bị kết án 3 năm tù vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/17/512407.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/29/235316.html