Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 14-7-2026] Tòa án thành phố Trác Châu ở tỉnh Hà Bắc đã bác vụ kiện của trung tâm an sinh xã hội địa phương nhằm vào bà Giả Phượng Tiên vì bà “nợ” cơ quan này “tiền lương hưu đã nhận”.

Bà Giả, một phụ nữ 60 tuổi đã nghỉ hưu của Cục Cảnh quan và Cây xanh thành phố Trác Châu, bị bắt vào ngày 22 tháng 8 năm 2019 chỉ vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Bà bị kết án 7 tháng tù vào ngày 6 tháng 9 năm 2019.

Bắt đầu từ tháng 2 năm 2026, Trung tâm An sinh Xã hội thành phố Trác Châu đã đình chỉ việc chi trả lương hưu cho bà Giả và yêu cầu bà hoàn trả số tiền 480.000 Nhân dân tệ mà bà đã nhận.

Trung tâm An ninh Xã hội này đã viện dẫn Văn bản số 69 do Bộ Nhân lực và An sinh Xã hội ban hành năm 2012 làm căn cứ để đình chỉ lương hưu của bà. Có hiệu lực từ ngày 5 tháng 11 năm 2012, văn bản này quy định việc cắt giảm hoặc đình chỉ chi trả lương hưu đối với những người nghỉ hưu thuộc các cơ quan chính phủ hay doanh nghiệp nhà nước từng bị xử phạt hành chính hoặc hình sự.

Trung tâm An sinh Xã hội này tuyên bố rằng bà Giả đã bị giam giữ 7 tháng, nên lương hưu của bà phải bị đình chỉ theo văn bản số 69 nêu trên.

Bà Giả khẳng định rằng lương hưu bà có được là nhờ vào nhiều năm lao động vất vả của bà và từ chối trả lại bất cứ quyền lợi nào bà xứng đáng được hưởng. Ngày 21 tháng 5 năm 2026, bà nhận được văn bản từ Trung tâm An sinh Xã hội yêu cầu bà trước ngày 30 tháng 5 phải trả lại tiền lương hưu. Văn bản này nêu rõ rằng nếu bà có ý kiến phản đối thì có thể nộp đơn đề nghị xem xét hành chính trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của trung tâm hoặc khởi kiện hành chính tới tòa án địa phương trong vòng sáu tháng. Ngay chiều hôm đó, bà nhận được một thông báo từ Tòa án thành phố Trác Châu rằng bà phải ra tòa vào ngày 9 tháng 6 để giải quyết vụ kiện lương hưu của bà. Trung tâm an sinh xã hội kia đã kiện bà trước khi bà có cơ hội kiện lại họ.

Trong phiên tòa vào ngày 9 tháng 6, luật sư của bà Giả đã biện hộ cho bà, nhưng khi bà chuẩn bị tự mình bào chữa, thẩm phán đã ngăn bà lại. Luật sư đại diện cho Trung tâm An sinh Xã hội cho biết họ đang tiến hành các thủ tục để tịch thu một số bất động sản của gia đình bà để trả “khoản nợ” lương hưu của bà.

Vào ngày 25 tháng 6, tòa án ra phán quyết bác bỏ vụ kiện của Trung tâm An sinh Xã hội Trác Châu vì trung tâm này không có tư cách pháp lý để khởi kiện bà Giả. Theo phán quyết, bị đơn và nguyên đơn không được coi là “các chủ thể dân sự bình đẳng”.

Phán quyết không nêu rõ lương hưu của bà Giả có được khôi phục không. Tính đến thời điểm viết bài này, Trung tâm An sinh Xã hội vẫn chưa kháng cáo.

Tin tức liên quan:

Người phụ nữ 60 tuổi bị đình chỉ lương hưu và yêu cầu trả lại gần nửa triệu nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/14/512340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/26/235256.html