Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Anh

[MINH HUỆ 10-07-2026] Ngày 8 tháng 7 năm 2026, một hội thảo chuyên đề về chính quyền Trung Quốc và các hành vi vi phạm nhân quyền mang tính hệ thống của chế độ này đã được tổ chức tại Tòa nhà Portcullis thuộc Nghị viện Anh. Tại phiên khai mạc của hội thảo “Hiểu về Giới lãnh đạo Trung Quốc”, Ngài Iain Duncan Smith, cựu lãnh đạo Đảng Bảo thủ Anh, đã có bài phát biểu trong đó chỉ ra rằng ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) không chỉ là mối đe dọa đối với người dân Trung Quốc, mà còn đối với cả thế giới tự do. Ông nhấn mạnh ĐCSTQ đã bỏ qua các cam kết của mình trong các hiệp ước quốc tế, ví dụ như cách họ đối xử với Hồng Kông. Mới đây, họ đã ban hành Luật Đoàn kết Dân tộc, có hiệu lực ngoài lãnh thổ và mở rộng sự đàn áp ra bên ngoài Trung Quốc. Ngài Iain cảnh báo rằng phương Tây không nên né tránh các giá trị và hành vi của ĐCSTQ, vốn rất khác biệt so với phương Tây.

Hội thảo lần này do Ngài Iain chủ trì. Ngoài các diễn giả khách mời gồm Tiến sĩ David Matas, ông Jan Jekielek và ông Ethan Gutmann, sự kiện còn nhận được sự quan tâm cao độ từ các giới tại Anh, như các nghị sĩ Quốc hội, đại diện của các cơ quan, tổ chức uy tín như Nhóm phụ trách về Trung Quốc thuộc Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển Anh (FCDO), Cơ quan Quản lý Mô Người (HTA), Hiệp hội Y khoa Anh (BMA), Viện Các lực lượng Vũ trang Hoàng gia Anh (RUSI), Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Anh (BBC), cùng nhiều tổ chức phi chính phủ như Nghị viện Hồng Kông (HKP), Tổ chức Chấm dứt Diệt chủng Duy Ngô Nhĩ và Hiệp hội Y khoa Cơ đốc giáo.

d70e919517c9f629af272d8dade8cb55.jpg
5c37e6fbcd210831b70538e0ff63620a.jpg
f8be8bd5dbcbe4c7190a8d94a7851d10.jpg
Một hội thảo đã được tổ chức tại Phòng Wilson thuộc Tòa nhà Portcullis nhằm thu hút sự chú ý đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, ngày 8 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)

Hội thảo bắt đầu bằng phần thảo luận về ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm do ĐCSTQ kiểm soát. Các diễn giả đã tiết lộ những bằng chứng mới nhất về tình trạng cưỡng bức thu hoạch nội tạng diễn ra liên tục trên diện rộng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm dân tộc thiểu số khác ở Trung Quốc. Họ cũng đưa ra các phân tích chuyên sâu về lối tư duy của các nhà lãnh đạo ĐCSTQ, vốn hoàn toàn khác biệt so với các nhà lãnh đạo của các quốc gia phương Tây.

Ngài Iain kêu gọi công chúng nhận rõ bản chất của ĐCSTQ và thúc giục nước Anh tăng cường pháp luật

b63d2db48875e1952df23087d6a8cc96.jpg
Ngài Iain Duncan Smith, cựu chủ tịch Đảng Bảo thủ Anh: ĐCSTQ không chỉ gây ra mối đe dọa đối với người dân Trung Quốc, mà còn đối với cả thế giới tự do. (Minghui.org)

Ngài Iain chỉ ra rằng trong hai thập kỷ qua, ĐCSTQ đã xây dựng một ngành công nghiệp buôn bán nội tạng khổng lồ và sinh lời cực lớn thông qua việc sát hại hàng loạt công dân của mình, đặc biệt là các tù nhân lương tâm. Ông cho biết hành vi này khủng khiếp đến mức phương Tây thường vô thức chối bỏ sự tồn tại của nó. Để minh chứng cho điều đó, ông đã nhắc đến Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng do Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2026 như một ví dụ tích cực. Ông kêu gọi Quốc hội Anh lắng nghe các bằng chứng điều tra của các chuyên gia, thực hiện một bước đi kiên quyết trong việc lập pháp, trừng phạt và thiết lập các cơ chế báo cáo nhằm đảm bảo nước Anh không trở thành đồng phạm của những tội ác này.

Ông Matas: Khắc phục các lỗ hổng pháp lý và thực hiện các biện pháp phòng ngừa toàn diện

d1ae3366eda633b55bde3afcfa588fdb.jpg
Ông David Matas: Hãy ưu tiên các vấn đề nhân quyền trong các cuộc đối thoại liên chính phủ. (Minghui.org)

Ông David Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng người Canada từng nhận đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2010, đã khẳng định những tiến triển trong lập pháp gần đây ở Anh. Ông cho biết: “Năm 2022, Quốc hội Anh đã ban hành luật để hình sự hóa hành vi tiếp tay trong các giao dịch buôn bán nội tạng ở nước ngoài, áp dụng cho cả công dân và người thường trú. Tiếp đó, vào năm 2024, họ đã ban hành một quy định yêu cầu các y tá cấy ghép phải báo cáo các trường hợp có nghi ngờ có cơ sở về việc cấy ghép ở nước ngoài.”

Ông Matas nhấn mạnh rằng nước Anh cần áp dụng quy trình đánh giá toàn diện hơn để ngăn chặn tình trạng lạm dụng cấy ghép nội tạng. Ông đề xuất lệnh cấm nhập cư và từ chối nhập cảnh đối với những người ngoại quốc đã tiếp tay cho các hoạt động cấy ghép nội tạng ở nước ngoài. Ông cho biết thêm: “Một vấn đề khác là bảo hiểm, trong tình huống có lạm dụng cấy ghép nội tạng, cần từ chối cung cấp bảo hiểm công hoặc bảo hiểm tư nhân cho những người được chăm sóc hậu phẫu sau khi cấy ghép ở nước ngoài” … “cắt đứt chuỗi cung ứng vật tư cho những người tham gia việc xây dựng các bệnh viện cấy ghép, hoặc khu cấy ghép, hoặc cung cấp công nghệ cấy ghép cho Trung Quốc”.

Ông Matas nhận định rằng những trở ngại ngăn cản mọi người tích cực giải quyết vấn đề này bao gồm việc họ không tin những tội ác này có thật, các xung đột lợi ích, cùng với sức nặng địa chính trị của Trung Quốc trên cả phương diện kinh tế và chính trị.

Ông Matas đề nghị chính phủ Anh ban hành các biện pháp trừng phạt và báo cáo quốc gia tương tự như quy định trong Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công của Hoa Kỳ. Ông có hai thông điệp muốn gửi tới Thủ tướng Anh. Thứ nhất là Trung Quốc, dưới sự cai trị của ĐCSTQ, rất khác biệt so với Anh, và sẽ rất nguy hiểm nếu áp dụng kinh nghiệm tư duy của phương Tây khi đối phó với Trung Quốc. Thứ hai là “cần xem xét nghiêm túc những bằng chứng về vi phạm nhân quyền và đưa ra hành động, xét trên những mối quan ngại liên chính phủ về sự lạm dụng thu hoạch nội tạng”. Ông cho biết vấn đề lạm dụng này đôi khi được nêu ra trong các diễn đàn liên chính phủ, “nhưng chưa thường xuyên và chưa được ưu tiên đúng mức”.

Ông Jekielek: Cưỡng bức thu hoạch nội tạng hé lộ tâm địa của giới lãnh đạo ĐCSTQ

2e17c44c00b64769df717db760ec08b8.jpg
Ông Jan Jekielek cho biết trong con mắt của giới lãnh đạo ĐCSTQ, phần lớn công dân của họ bị coi là nguyên liệu tiềm năng cho cấy ghép nội tạng (Minghui.org)

Ông Jan Jekielek, tác giả cuốn sách bán chạy nhất trên New York Times – Killed to Order (Giết người theo yêu cầu), cho biết rằng “hai phần ba cuốn sách không chỉ nói về hành vi tàn ác này mà thực ra còn hé lộ tâm địa của giới lãnh đạo ĐCSTQ cũng như toàn bộ ĐCSTQ”.

“Các nhà lãnh đạo Trung Quốc coi một bộ phận lớn người dân như những nguyên liệu thô cho việc cấy ghép nội tạng, để bản thân họ có thể sống lâu hơn, đồng thời thu lợi nhuận khổng lồ”, ông Jekielek tiếp tục, “Đây là quy mô công nghiệp, có từ 60 đến 90 nghìn ca cấy ghép được thực hiện mỗi năm”. Ông khuyên công chúng không nên có cái nhìn lý tưởng hóa về ĐCSTQ.

Dựa trên thực tế địa chính trị hiện tại, ông Jekielek đã đưa ra những đề xuất cũng như lời nhắc nhở cho tân Thủ tướng Anh trong tương lai. Ông cho rằng chính quyền Trung Quốc vẫn đang mưu tính việc xây dựng một đại sứ quán khổng lồ ở một vị trí đắc địa về chiến lược tại London, đây có lẽ là cách để Trung Quốc thỏa sức xâm nhập vào các luồng dữ liệu của Anh và tất cả các quốc gia thuộc Liên minh Ngũ Nhãn.

Ông kiến nghị với tân Thủ tướng rằng chế độ Trung Quốc không phải là một chính quyền bình thường mà người ta có thể đứng ra đàm phán theo cách truyền thống. “Chính phủ này không bao giờ có khái niệm ‘Win-win’. Về cơ bản, chính phủ đó chỉ muốn biến các quốc gia tự do như Anh, Mỹ, Canada, quê hương của tôi… trở thành chư hầu.”

Ông Ethan Gutmann: Giới y khoa nên áp đặt lệnh tẩy chay học thuật đối với Trung Quốc

efaf9586759ee1a2e70346ade31e2aa3.jpg
Ông Ethan Gutmann (bên trái) tin rằng hành vi thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn nhằm vào các tù nhân lương tâm vẫn diễn ra tràn lan ở Trung Quốc. (Minghui.org)

Tại hội thảo, ông Ethan Gutmann, điều tra viên nhân quyền cấp cao và chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc của tổ chức Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản, đã giới thiệu cuốn sách mới của mình mang tên The Xinjiang Procedure (Quy trình Tân Cương). Cuốn sách cung cấp những bằng chứng mới nhất và thuyết phục nhất cho thấy nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm do nhà nước hậu thuẫn vẫn tiếp diễn ở Trung Quốc mà không có bất kỳ sự kiểm soát nào.

Ông Gutmann chỉ ra sự chia rẽ nghiêm trọng trong cộng đồng y khoa về cách đối phó với nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc: “Hiệp Hội Cấy ghép Nội tạng Quốc tế kiên quyết tin rằng họ sẽ khiến Trung Quốc thay đổi thông qua đối thoại… trong khi đó phía Hiệp hội Cấy ghép Tim và Phổi Quốc tế thì đã và đang ra lệnh tẩy chay học thuật đối với Trung Quốc”.

Ông Gutmann đề nghị không nên có bất kỳ mối liên hệ nào với Trung Quốc cho đến khi họ thay đổi chính sách. Ông dẫn ví dụ Thermo Fisher đã từng bán khoảng 10 triệu bộ dụng cụ DNA cho Bắc Kinh để dùng cho người Duy Ngô Nhĩ, và các công ty công nghệ thương mại phương Tây đã vô tình trở thành đồng lõa trong chuỗi thu hoạch nội tạng sống của Trung Quốc. Ông kêu gọi các chính phủ ban hành luật để ngăn chặn những tội ác này xảy ra. Ông Gutmann thúc giục nước Anh tránh thị trường Trung Quốc, đồng thời thiết lập liên minh Mỹ-Anh vững mạnh trước các cuộc khủng hoảng năng lượng và địa chính trị.

Cơ quan Quản lý Mô người:Các vụ việc liên quan đến Trung Quốc sẽ được chuyển giao cho lực lượng cảnh sát cao nhất

Một Luật sư Hoàng gia (KC) đồng thời là thành viên hội đồng của Cơ quan Quản lý Mô người (HTA), thuộc Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh, đã phát biểu trong phần hỏi đáp của hội thảo. Đại diện này chỉ rõ rằng theo quy định mới được ban hành vào năm 2024, nghĩa vụ báo cáo bắt buộc của Anh về các ca cấy ghép nội tạng ở nước ngoài thực chất rộng hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ. Nhân viên y tế khi tiếp xúc với một công dân Anh hoặc người cư trú lâu dài tại Anh đã nhận cấy ghép nội tạng ở nước ngoài có nghĩa vụ pháp lý phải báo cáo cho HTA. Ông tiết lộ với những người tham dự rằng hiện tại tháng nào HTA cũng nhận được một số báo cáo về các ca cấy ghép ở nước ngoài.

Ông đảm bảo với khách tham dự rằng HTA hoàn toàn nhận thức được những rủi ro tội phạm ẩn giấu phía sau nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở nước ngoài. “Trong các báo cáo này, nếu chúng tôi phát hiện hoặc nghi ngờ có cơ sở về các tội ác nghiêm trọng như thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc hoặc các quốc gia khác, HTA tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Chúng tôi sẽ báo cáo trực tiếp cho lực lượng cảnh sát Anh cấp cao nhất và thúc giục họ tiến hành một cuộc điều tra hình sự khẩn cấp và toàn diện.”

Đại diện người Duy Ngô Nhĩ: Chính phủ Anh nên thừa nhận tội ác diệt chủng đang diễn ra ở Trung Quốc

Bà Rahima Mahmood từ Văn phòng London của Hội người Duy Ngô Nhĩ Thế giới, đồng thời là lãnh đạo chiến dịch Chấm dứt Diệt chủng Người Duy Ngô Nhĩ tại Anh, đã cho biết về các vi phạm nhân quyền có hệ thống của ĐCSTQ từ góc nhìn của nạn nhân và kêu gọi chính phủ Anh thực hiện hai bước quan trọng. Thứ nhất, “thừa nhận mức độ nghiêm trọng của các tội ác, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng, mà chính phủ Trung Quốc đang gây ra đối với người dân.” Thứ hai: chính phủ phải áp dụng các biện pháp để ngăn chặn các tội ác và trừng phạt những tổ chức và cá nhân gây ra những tội ác đó.

Thảo luận sôi nổi

Các thành viên tham gia hội thảo đã tích cực trao đổi và thảo luận chuyên sâu trong phiên hỏi đáp. Họ bàn về cách thúc đẩy luật pháp liên đảng tại Vương quốc Anh và phá vỡ chuỗi cung ứng cho những tội phạm đồng lõa, đồng thời kỳ vọng vào việc đề xuất các biện pháp đối phó mạnh mẽ.

6a67d2135ad65e5dcfdef3e794512d2f.jpg
28c490062c6647dcd54ae1068f052471.jpg
bbcc8402c08af389e8ccf601ddfbcecd.jpg
Các học viên đã tổ chức một sự kiện bên ngoài Tòa nhà Quốc hội để phơi bày cuộc bức hại vẫn đang diễn ra của chính quyền Trung Quốc đối với Pháp Luân Công (Minghui.org)

Các học viên đã trưng bày áp phích và biểu ngữ để cho các quan chức và công chúng biết đến cuộc bức hại. Các hành động của họ đã hòa vang cùng những tiếng nói trong Quốc hội, và gửi đi một thông điệp mạnh mẽ nhằm chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền và đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/10/512183.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/11/235040.html