Ottawa, Canada: Các quan chức đắc cử ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp làm cho thế giới tốt đẹp hơn (Phần 2)
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Ottawa, Canada
[MINH HUỆ 08-05-2026] (Tiếp theo Phần 1) Ngày 5 tháng 5 năm 2026, các học viên Đại Pháp đã tập trung tại Đồi Quốc hội ở Ottawa để chào đón ngày Pháp Luân Đại Pháp 13 tháng 5 đang đến. 19 Nghị sỹ Quốc hội Canada đã tham dự sự kiện để thể hiện sự ủng hộ và chung vui kỷ niệm 34 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng.
Các nghị sỹ khen ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) vì tinh thần kiên định giữ vững đức tin bất chấp cuộc bức hại lâu dài của chính quyền ĐCSTQ. Họ khẳng định sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công, đồng thời lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ và sự đàn áp xuyên quốc gia đang leo thang, đe dọa đến sự an toàn và chủ quyền của công dân Canada. Các nghị sỹ cảnh báo Canada phải hành động để ngăn chặn điều này.
19 Nghị sỹ Canada đã tham dự lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội vào ngày 5 tháng 5. Từ trái sang: Judy Sgro (đồng chủ tịch Tổ chức Những người bạn Nghị viện của Pháp Luân Công), Dan Muys, John Brassard, Yvan Baker, Costas Menegakis, Connie Cody, Garnett Genius, đồng chủ tịch Tổ chức Những người bạn Nghị viện của Pháp Luân Công Melissa Lantsman, Nghị sỹ Scott Reid, Micahel Guglielmin, Sandra Cobena, Larry Brock, Fred Davies, James Bezan, Elizabeth May, Jamie Schmale, Jacques Ramsay, Sameer Zuberi, Katherine DaCosta (thư ký văn phòng của Amandeep Sodhi), và Roman Baber.
Chúng ta phải tiếp tục phơi bày và chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ
Ông James Bezan, Bộ trưởng Bộ Tư pháp của đảng đối lập, phát biểu: “Từ năm 1999 đến nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã phải chịu những hành vi tà ác và vô nhân đạo của chính quyền cộng sản. Những hành động tàn bạo, nạn thu hoạch nội tạng phi pháp, sự tàn ác cùng với việc tẩy não các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn tiếp diễn là điều mà chúng ta phải liên tục phơi bày. Chúng ta phải chấm dứt chúng!”
Nghị sỹ James Bezan đã có bài phát biểu trong lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội vào ngày 5 tháng 5.
Nghị sỹ Bezan tuyên bố: “Chúng ta nghĩ đến và cầu nguyện cho những người vẫn đang phải sống dưới sự áp bức của ĐCSTQ. Chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta luôn hy vọng cho họ, nguyện cầu cho họ và suy ngẫm về họ, để đến một ngày nào đó, họ có thể thực hành quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc.”
Chúng tôi sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công
Ông Garnett Genuis, đồng chủ tịch Tổ chức Những người bạn Nghị viện của Pháp Luân Công, từ lâu đã thúc đẩy việc ban hành luật nhằm ngăn chặn người Canada tham gia hoặc hưởng lợi từ hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công, cũng như các tù nhân lương tâm. Ông được biết đến nhiều nhất với những nỗ lực trong việc tái đề xuất Dự luật C-561 (năm 2017) và thúc đẩy thông qua Dự luật S-223 tại Quốc hội (năm 2022). Dự luật S-223 cuối cùng đã được thông qua với sự ủng hộ các đảng phái chính trị và trở thành một cơ sở pháp lý quan trọng để phơi bày hoạt động buôn bán và thu hoạch nội tạng bất hợp pháp ở Canada.
Nghị sỹ Garnett Genuis là một trong 19 Nghị sỹ tham gia buổi lễ tại Đồi Quốc hội và bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công.
Nghị sỹ Garnett Genuis cho biết: “Tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng cộng đồng các bạn để đưa ra dự luật này. Cuối cùng, sau 15 năm nỗ lực, dự luật đã hình sự hóa mọi hành vi liên quan đến cưỡng bức thu hoạch và buôn bán nội tạng. Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm tại quốc gia này cũng như trên toàn thế giới để bảo vệ tự do tôn giáo, bảo vệ quyền tự do của các học viên Pháp Luân Công, và đứng lên bảo vệ giá trị cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn mà chúng ta cùng chia sẻ.“
Nghị sỹ Larry Brock tham dự lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội.
Trong bài phát biểu của mình, Nghị sỹ Larry Brock lưu ý rằng các học viên tại Canada có thể tự do kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở đất nước này trong 34 năm qua. Nhưng các học viên ở Trung Quốc vẫn phải tiếp tục che giấu đức tin của mình hoặc bị bức hại. Ông khẳng định sự ủng hộ của mình: “Chúng tôi sẽ luôn đứng lên chống lại cuộc bức hại đối với những người chỉ đơn giản là muốn thực hành tín ngưỡng của mình.”
Nghị sỹ Sandra Cobena phát biểu tại các hoạt động mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được tổ chức ở Đồi Quốc hội vào ngày 5 tháng 5.
Trong bài phát biểu của mình, Nghĩ sỹ Sandra Cobena cảm ơn các học viên vì sự tận tâm của họ đối với tự do, hòa bình và nhân phẩm. Bà nói với các học viên rằng sự hiện diện của họ ở đây hôm nay đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: “Rằng nhân phẩm không thể bị bức hại, quyền biểu đạt một cách ôn hòa không thể bị tước đoạt, và việc theo đuổi tự do tín ngưỡng là quyền của mỗi người.” Bà tiếp tục: “Chúng ta đều biết ở nhiều nơi trên thế giới, người dân vẫn đang bị bức hại chỉ vì đức tin của họ hay vì thực hành tín ngưỡng một cách ôn hòa. Ngay cả tại quê nhà đây, chúng ta cũng thấy chế độ độc tài này tìm cách vươn vòi bạch tuộc ra khỏi biên giới của họ.”
Nghị sỹ Fred Davies đã tham dự lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội vào ngày 5 tháng 5.
Nghị sỹ Fred Davies nói với các học viên rằng họ “đã tô điểm cho thảm cỏ trước Tháp Hòa bình, tượng trưng cho nền dân chủ của Canada chúng ta – những quyền tự do mà chúng ta được hưởng, những quyền tự do mà các bạn được hưởng.”
Nghị sỹ Costas Menegakis cùng các học viên chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội vào ngày 5 tháng 5.
Nghị sỹ Costas Menegakis bày tỏ sự vui mừng khi thấy các học viên tại thủ đô Canada và trên Đồi Quốc hội. Ông cho biết: “Các bạn đang ở đây, trên mảnh đất của ngôi nhà dân chủ Canada, nơi các bạn có thể đến, có thể tu luyện, có thể lên tiếng và bày tỏ quan điểm. Các bạn có thể cảm thấy tự do và trở thành một phần của điều làm nên Canada tươi đẹp như hôm nay.”
Thế giới cần chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp
Trong bài phát biểu của mình, bà Elizabeth May, lãnh đạo Đảng Xanh, đã tưởng nhớ cựu Nghị sỹ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao David Kilgour, người ủng hộ kiên định Pháp Luân Công. Bà cho biết giống như ông Kilgour, bà tin rằng: “Phong trào Pháp Luân Đại Pháp và Pháp Luân Công phải được bảo vệ và tôn trọng.”
Bà Elizabeth May bày tỏ lòng thành kính đối với cựu nghị sỹ David Kilgour, một người ủng hộ kiên định của Pháp Luân Công, trong bài phát biểu tại Đồi Quốc hội để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp.
Nghị sỹ May phát biểu: “Nhân quyền, tinh thần nhân loại, thông điệp về hòa bình và tình yêu thương mà Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) mang đến cho thế giới sẽ không bao giờ khuất phục trước Bắc Kinh. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp và Pháp Luân Công sẽ được tự do thực hành môn tu luyện giàu lòng nhân ái và thiện lương này, và sẽ được tôn trọng, bảo vệ và tự do. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thế nhân cần chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.”
Canada cần đưa ra lựa chọn đúng đắn
Nghị sỹ Roman Baber, người sinh ra tại Liên Xô Cộng sản, cho biết ông “có một sự đồng cảm đặc biệt” với những người như các học viên Pháp Luân Công theo đuổi tự do biểu đạt và tự do tín ngưỡng.
Nghị sỹ Roman Baber cùng các học viên mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, ngày 5 tháng 5.
Ông nói với các học viên: “Nghe có vẻ khó tin vào năm 2026, nhưng hiện nay ở Trung Quốc Cộng sản, khoảng 40 và 50 triệu học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị bức hại, bị cấm tu luyện công khai, và đang sống trong sợ hãi.”
Ông cho rằng Canada nên phân rõ lập trường về công lý và đạo đức: “Về mặt đạo đức, chúng ta phải rất rõ ràng chúng ta đứng về phía nào của nhân loại. Liệu chúng ta có đứng cùng một phía với chế độ coi rẻ sinh mạng con người, vẫn tiếp tục gây ra những vi phạm nhân quyền không thể tưởng tượng nổi đối với người dân, hay chúng ta đứng về phía nhân quyền, về phía tự do tín ngưỡng.”
Nghị sỹ Baber tin rằng Canada nên rũ bỏ nỗi sợ hãi đối với ĐCSTQ: “Trong nền dân chủ của mình, chúng ta không nên e sợ, để bảo vệ nền dân chủ Canada khỏi sự can thiệp hay các mối đe dọa từ nước ngoài. Mỗi ngày, chúng ta nên nhớ và nghĩ về những người ở Trung Quốc Cộng sản vẫn đang bị bức hại, vẫn sợ hãi khi thực hành tín ngưỡng của mình, vẫn đang chịu đựng trong các trại lao động, trại cải tạo hoặc lao động khổ sai.”
Ông quả quyết với các học viên: “Đối với bản thân tôi và nhiều đồng nghiệp bảo thủ khác, các bạn sẽ luôn được ủng hộ ở phía chính diện của lịch sử.”
Nghị sỹ Garnett Genuis nêu quan điểm: “Chúng ta [Canada] không nên khờ khạo trước những mối đe dọa do ĐCSTQ gây ra; vì có những kẻ muốn chúng ta quên đi những điều mà chúng ta đã biết được trong những năm qua về sự nghiêm trọng của vấn đề đàn áp xuyên quốc gia, về những hành vi vi phạm nhân quyền, về tội ác diệt chủng mà ĐCSTQ gây ra.”
Tôi sẽ là người ủng hộ mạnh mẽ nhất của các bạn
Nghị sỹ Đảng Bảo thủ kiêm Phó Lãnh đạo Melissa Lantsman bày tỏ sự cảm kích khi được tham gia lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới: “Tôi vô cùng vinh dự và vui mừng khi được cùng các bạn tham gia sự kiện này.”
Nghị sỹ Melissa Lantsman cảm ơn các học viên vì cơ hội được tham gia lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm nay tại Đồi Quốc hội.
Bà nói với các học viên rằng bà biết đến Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý của môn tu luyện từ hai thập kỷ trước. “Từ lâu, tôi đã luôn ủng hộ để đảm bảo rằng tại Đồi Quốc hội đây, tiếng nói của các bạn sẽ được lắng nghe. Tôi là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất của các bạn!”
Nghị sỹ Lantsman khẳng định bà sẽ không chấp nhận cuộc bức hại diệt chủng của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp: “Chúng ta sẽ không bao giờ dung thứ cho việc các đại sứ quán chỉ đạo Canada phải làm gì và hành động ra sao, tin vào điều gì và chống lại điều gì. Điều đó không được phép ở đây, trên Đồi Quốc hội này. Nó không có chỗ ở Canada!”
Thay mặt cho người dân vùng Barrie-Innisfil, Ontario mà ông đại diện, Nghị sỹ John Brassard cảm ơn các học viên vì “thực hành điều mà các bạn tin tưởng mà không hề sợ hãi.”
Nghị sỹ John Brassard cùng các học viên chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Đồi Quốc hội.
Ông bày tỏ: “Tôi biết, đôi khi rất khó khăn, đủ loại đe dọa vẫn tiếp diễn – chúng ta đã chứng kiến việc hủy bỏ các sự kiện do áp lực trực tiếp từ chế độ Cộng sản Trung Quốc. Tôi khâm phục lòng dũng cảm, sự kiên trì, đức tin và sự kiên cường của các bạn, chính những điều này đã đảm bảo phong trào Pháp Luân Đại Pháp không ngừng phát triển, không chỉ ở Canada mà trên toàn thế giới.”
Nghị sỹ Brassard nói với các học viên rằng ông muốn có mặt tại đây hôm nay để bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp cũng như đối với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Ông cho biết sẽ có lễ thượng cờ thường niên tại thành phố Barrie vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.
Tôi sẽ tiếp tục nói sự thật và sát cánh cùng các bạn
Nghị sỹ Sameer Zuberi ca ngợi các học viên vì “đã ở đây hôm nay, kiên cường vượt qua những hoàn cảnh hết sức gian nan.” Ông cho hay ông hiểu rõ những điều mà Pháp Luân Công đã trải qua trong nhiều năm qua và những thử thách mà họ phải tiếp tục đối mặt cho đến ngày nay. Ông nói: “Hôm nay chúng ta đứng đây là để kêu gọi sự tôn trọng. Tôn trọng mỗi người. Tôn trọng nhân loại, cho dù tín ngưỡng, truyền thống, hay quan điểm thế nào. Đây chính là điều chúng ta kêu gọi hôm nay. Và cũng là điều chúng ta sẽ tiếp tục kêu gọi.”
Nghị sỹ Sameer Zuberi có bài phát biểu trong lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội, ngày 5 tháng 5.
Nghị sỹ Zuberi cho biết: “Các bạn thấy tôi là người luôn nói lên sự thật này. Tôi sẽ tiếp tục làm như vậy, và luôn sát cánh cùng các bạn.”
Nghị sỹ Yvan Baker đã cùng các học viên chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Đồi Quốc hội từ khi ông trở thành nghị sỹ. Ông cho hay: “Thật vinh dự khi được ở đây cùng tất cả các bạn ngày hôm nay, và tôi muốn chào mừng tất cả các bạn trở lại Đồi Quốc hội. Tôi nói trở lại là vì tôi vinh dự được tham gia buổi lễ này cùng các bạn năm này qua năm khác.”
Nghị sỹ Yvan Baker cho biết thật vinh dự khi một lần nữa được cùng các học viên mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Đồi Quốc hội.
Ông khẳng định nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp “thực sự là những giá trị mà tất cả chúng ta, người dân Canada, đều trân trọng và tôn vinh.” Ông hy vọng nhiều người hơn nữa có thể hiểu Pháp Luân Công là gì thông qua xem truyền hình hay nghe các báo cáo truyền thông về các hoạt động trong ngày.
Nghị sỹ Baker cảm ơn các học viên vì “đã chia sẻ thông điệp tích cực, và tôi muốn cảm ơn các bạn vì những đóng góp của các bạn cho Canada, bởi vì những cống hiến của các bạn không chỉ trong hôm nay, ở đây trên Đồi Quốc hội, mà là mỗi ngày trong các cộng đồng trên khắp đất nước chúng ta.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/8/509652.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/10/233953.html












