Columbus, Ohio: Hạ nghị sỹ tiểu bang và người qua đường bày tỏ sự ủng hộ nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới
Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Ohio, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 15-05-2026] Ngày 13 tháng 5 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện trước Tòa nhà Quốc hội bang Ohio ở Columbus để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.
Các học viên chia sẻ thông tin với người qua đường và hướng dẫn các bài công pháp trước Tòa nhà Quốc hội bang Ohio để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Minghui.org)
Trong sự kiện tại thủ phủ của bang Ohio, các học viên đã giới thiệu cho người qua đường về nguồn gốc và sự phát triển của Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992, lấy “Chân-Thiện-Nhẫn” làm nguyên lý căn bản, chú trọng tu luyện cả thân lẫn tâm. Nhiều người đã trải nghiệm sự cải thiện cả về thể chất và tinh thần sau khi bước vào tu luyện, và đây là một trong những lý do khiến pháp môn này nhanh chóng trở nên phổ biến vào những năm 1990.
Khi cô Laurel nhìn thấy bức ảnh một người phụ nữ đang tọa thiền trong tờ rơi mà cô nhận được, cô nói đây chính là điều mình đang tìm kiếm và muốn học. Cô cho biết cô đã thử nhiều môn tu luyện nhưng vẫn luôn tìm kiếm một phương pháp cao hơn, hiệu quả hơn và đã cầu nguyện Chúa ban cho cô khải thị. Do thời gian có hạn, cô Laurel chỉ có thể học bài công pháp thứ nhất, nhưng sau khi thực hiện vài động tác, cô nói cô cảm nhận rõ luồng năng lượng lưu chuyển và chưa từng cảm thấy điều này ở các môn khí công mà cô học trước đây. Cô nói cô sẽ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và tiếp tục học các bài công pháp còn lại.
Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc vào năm 1999, các học viên trên toàn thế giới đã không ngừng nâng cao nhận thức về tình hình này, thông tin cho mọi người về các vụ giam giữ phi pháp, các trại lao động cưỡng bức và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn.
Họ cũng thu hút sự chú ý đến sự đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền này—bao gồm các lời đe dọa đánh bom, phá hoại và tấn công mạng—khi các học viên tổ chức các sự kiện tại Hoa Kỳ và những nơi khác bên ngoài Trung Quốc. Thông qua các cuộc mít-tinh ôn hòa và thảo luận cởi mở, họ muốn cho nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.
Tại sự kiện, nhiều người qua đường đã bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ. Một số người đã rơi lệ sau khi nghe về những đau khổ mà các học viên phải gánh chịu trong cuộc bức hại và nói rằng họ sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp khi về nhà. Một người qua đường đã thể hiện sự quan tâm bằng cách mua nước cho các học viên.
Hạ nghị sỹ tiểu bang vinh danh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới
Thư vinh danh từ ông Ismail Mohamed, Hạ nghị sỹ tiểu bang đại diện cho Khu vực Bầu cử số 3 của Hạ viện Ohio (Ảnh: Minghui.org)
Hạ nghị sỹ tiểu bang Ismail Mohamed đã viết trong thư vinh danh của mình: “Ngày đặc biệt này kỷ niệm sự kiện Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, được truyền ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Hoa, Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện ôn hòa, kết hợp giữa tọa thiền và các bài công pháp nhẹ nhàng cùng những giáo lý đạo đức xoay quanh nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Ngày nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được thực hành tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, mang lại sức khỏe thể chất, bình yên nội tâm và thăng hoa cá nhân cho hàng triệu người thuộc nhiều cộng đồng.“
“Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới mang đến cơ hội để vinh danh những người luôn gìn giữ những giá trị này thông qua sự tận tâm, thiện ý và từ bi trong cuộc sống hàng ngày của họ. Các hoạt động chúc mừng được tổ chức trên khắp thế giới bao gồm diễu hành, biểu diễn văn hóa, trình diễn các bài công pháp, và các buổi mít-tinh công cộng nhằm thúc đẩy sự hòa hợp, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Ngoài ra, sự kiện này còn nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của tự do tôn giáo cũng như quyền được thực hành tín ngưỡng của mình mà không phải lo sợ bị bức hại.”
“Do đó, chúng tôi rất hân hạnh được biểu dương các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và xin gửi lời tri ân đến tất cả những ai tôn vinh thông điệp trường tồn của pháp môn về lòng từ bi, khoan dung và phẩm giá con người.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/15/510272.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/21/234382.html




