Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nam Phi

[MINH HUỆ 17-05-2026] Vào ngày 13 và ngày 14 tháng 5, năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nam Phi đã tổ chức một buổi triển lãm ảnh với chủ đề: “Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới” tại Thư viện Rondebosch, nằm ở ngoại ô phía Nam của Thị trấn Cape.

Buổi triển lãm được tổ chức nhằm kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 5, và giới thiệu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn tới công chúng.

Tọa lạc trong tòa nhà di sản từng là Tòa Thị chính Rondebosch được hoàn thành vào năm 1899, Thư viện Rondebosch tự hào với nội thất trang nhã, cầu thang và cửa sổ bằng gỗ trắc, cùng trần cao hơn 10 mét. Là một địa điểm nổi tiếng để người dân địa phương đến đọc sách và thư giãn, từ tầng hai của tòa nhà còn có thể nhìn ra toàn cảnh Núi Table nổi tiếng.

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện được Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên. Đến nay, Pháp Luân Đại Pháp đã phổ truyền tới hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới.

28a01a0b99b22f7c7cae60022b6d214e.jpg

b8d8bc2b0ada675982b083a8aedb5463.jpg

ad8f847148d38256af14efab77ff3545.jpg

Các học viên ở Thị trấn Cape, Nam Phi tổ chức triển lãm ảnh tại Thư viện Rondebosch vào ngày 13-14 tháng 5 năm 2026. (Minghui.org)

“Tôi cảm thấy bình yên và tĩnh tại”

Được bố trí ở một góc sảnh thư viện, âm nhạc êm dịu của triển lãm ảnh đã thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan đến thư viện. Một số xem những bức ảnh, một số tìm hiểu thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Giữa bầu không khí thanh bình và ấm cúng, nhiều khách tham quan bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá cao đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Lua, một nhân viên thư viện, đã dừng chân để xem kỹ các bức ảnh trong cuộc triển lãm. Cô cho biết: “Tôi cảm nhận được sự bình yên và tĩnh tại đặc biệt, không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.”

Khi nghe nói Pháp Luân Đại Pháp tu luyện cả thân lẫn tâm, cô Lua thốt lên: “Tôi từng tập thiền, những chưa bao giờ tĩnh tâm được. Giờ tôi mới biết tu luyện đòi hỏi phải tu tâm, tôi sẽ tìm hiểu về môn tu luyện này.” Trước khi rời đi, cô Lua hỏi về địa điểm luyện công gần đó với hy vọng được biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

985d5cb270eb9255583b4436a0e31b4f.jpg

Khách tham quan ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Eduard dừng chân xem triển lãm ảnh và vô cùng xúc động trước những tấm hình hoành tráng về các sự kiện kỷ niệm do học viên trên toàn thế giới tổ chức, cũng như những tấm hình các học viên ở Trung Quốc luyện công tập thể. Ông cho hay: “Các bạn đang làm điều đúng đắn. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy cùng nhau tập luyện. Thật tuyệt vời!”

Hai cô gái trẻ, Fel và Lisa, bị thu hút khi xem các bức ảnh và nghe các học viên giải thích. “Đây là lần đầu tiên chúng tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Thật tuyệt vời. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa ở Nam Phi biết đến Pháp Luân Đại Pháp.” Cô Fel và cô Lisa cũng rất vui mừng khi nhận được những món quà lưu niệm là những bông sen nhỏ.

Các học viên Nam Phi tri ân Sư phụ Lý

Anh Ernesto, một học viên địa phương, chia sẻ: “Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy trẻ trung hơn, khỏe mạnh hơn, và bình yên hơn. Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi loại bỏ những chấp trước người thường và phản bổn quy chân.”

“Sư phụ đã ban cho tôi phương pháp, vì vậy giờ là lúc tôi phải tự đề cao và tiếp tục tiến bước”, anh cho biết. “Tôi cũng muốn lan tỏa Pháp Luân Đại Pháp để nhiều người hơn nữa có thể bước vào môn tu luyện tuyệt vời này. Tôi trân quý cơ hội tu luyện có được này. Con xin cảm tạ Sư phụ. Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Học viên Kevin cho hay: “Mỗi sự kiện hồng Pháp không chỉ giúp người qua đường tìm hiểu về môn tu luyện, mà còn đề cao nhận thức của tôi về các bài giảng trong Pháp Luân Đại Pháp.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/17/510374

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/22/234390.html