Lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Bắc Carolina
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Carolina, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 13-05-2026] Ngày 9 tháng 5 năm 2026, các học viên từ Khu vực Research Triangle của Bắc Carolina và các vùng lân cận đã tổ chức lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Quảng trường Franklin ở trung tâm Chapel Hill.
Họ đã trình diễn các bài công pháp và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp cũng như việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại pháp môn này như thế nào. Họ cũng thu thập chữ ký ủng hộ Dự luật Thượng viện S.4009: Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (Falun Gong and Forced Organ Harvesting Victims Protection Act).
Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Chapel Hill vào ngày 9 tháng 5. (Ảnh: Minghui.org)
Người dân ký bản kiến nghị và lên tiếng ủng hộ Dự luật Thượng viện
Quảng trường Franklin nằm cạnh Cơ sở Chapel Hill của Đại học Bắc Carolina. Ngày diễn ra sự kiện trùng với lễ tốt nghiệp của trường đại học, vì vậy các sinh viên cùng gia đình và bạn bè của họ đã trò chuyện với các học viên.
Sau khi anh Nathan đến từ Charlotte nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp cùng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, anh đã hỏi liệu người dân ở Trung Quốc thực sự có quyền tự do tín ngưỡng hay không.
Một học viên nói với anh rằng Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại ở Trung Quốc từ năm 1999 và gần đây Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) còn tiến hành đàn áp xuyên quốc gia tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác, bao gồm các chiến dịch đe dọa và phát tán thông tin sai lệch. Anh Nathan đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ đối với Dự luật Thượng viện S.4009.
Một người phụ nữ Trung Quốc đồng tình với quyền tự do tín ngưỡng
Một người phụ nữ Trung Quốc cho biết bà từ Bắc Kinh đến Hoa Kỳ đã hơn một thập kỷ, nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công tập thể tại Hoa Kỳ. Bà đến đó để tham dự lễ tốt nghiệp, và rất vui khi nhìn thấy họ.
Một học viên nói với bà rằng các học viên hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt và đề cao tâm tính, đồng thời năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho cả tâm trí lẫn thân thể. Trong khi ĐCSTQ xóa bỏ văn hóa truyền thống và đàn áp đức tin vào Thần Phật trong nhiều thập kỷ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã sử dụng các phương thức ôn hòa để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại. Hiện nay, pháp môn đã được đón nhận ở hơn 100 quốc gia và khu vực.
Người phụ nữ bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền tự do tín ngưỡng và nhận một bông hoa sen lưu niệm có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.
“Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời!”
Các học viên đã chú ý để không cản trở lối vào một nhà hàng gần Quảng trường Franklin. Người chủ nhà hàng đã cảm ơn họ và tặng họ bốn hộp bánh pizza.
Ông cho biết mình đến từ Ukraine nên hiểu rất rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ. Ông ngưỡng mộ sự kiên trì của các học viên trong việc giảng chân tướng và giữ vững chính tín của mình: “Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời!”
Các học viên trẻ tuổi
Các học viên trẻ tuổi tham gia sự kiện. (Ảnh: Minghui.org)
Nhiều học viên trẻ tham gia sự kiện đã chia sẻ về việc các em đã thay đổi như thế nào sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Học sinh trung học Thẩm kể rằng em đã tiến bộ trong nhiều phương diện của cuộc sống, bao gồm cả việc học ở trường. Em có thể giữ bình tĩnh dưới áp lực bài vở. Em cũng trở nên tập trung hơn: “Tâm trí và cơ thể cháu rất bình yên, vì vậy sự tập trung của cháu đã được cải thiện.”
Một học sinh khác, em Trương, cho biết em học hành chăm chỉ hơn và cư xử tốt hơn—em không lười biếng và không nói dối. Em cũng tự nhắc nhở bản thân phải kiên nhẫn khi giao tiếp với các bạn cùng lớp.
Em Mã cho biết thay đổi lớn nhất mà em nhận thấy là đề cao tâm tính bản thân. Em cố gắng hết sức để đạt được trạng thái mà Sư phụ Lý nhắc đến trong cuốn Chuyển Pháp Luân: “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”. Đôi khi em cũng tức giận, nhưng em không để bụng.
Em cho biết, sau khi bắt đầu tu luyện, em trở nên tập trung hơn trong học tập, sức khỏe thể chất và tinh thần cũng được cải thiện. Bất cứ khi nào xảy ra mâu thuẫn với bạn cùng lớp, em đều tự nhắc nhở mình phải bao dung. Em sẽ rời đi và nói chuyện với người bạn đó sau khi họ đã bình tĩnh lại.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/13/510107.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/16/234291.html





