Bộ trưởng Ngoại giao Canada biết về các mối đe dọa nhắm vào Shen Yun và tuyên bố sẽ không dung thứ cho hành vi đàn áp xuyên quốc gia
Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 14-05-2026] Phản hồi về sự can nhiễu gần đây nhắm vào Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, Bộ trưởng Ngoại giao Canada đã đưa ra tuyên bố vào ngày 8 tháng 5, trong đó viết: “Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada (GAC) đã biết về các mối đe dọa đánh bom và xả súng hàng loạt rất đáng quan ngại nhắm vào các buổi biểu diễn múa của Shen Yun trên khắp Canada”. Theo đó, các quan chức GAC đã liên hệ với Cảnh sát Hoàng gia Canada và Bộ An toàn Công cộng Canada, và tiến hành cuộc điều tra.
Tuyên bố tiếp tục: “Canada sẽ tuyệt đối không dung thứ cho các hành vi can thiệp của nước ngoài hoặc đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào công dân hoặc những người sống trong lãnh thổ của mình.“ Trên thực tế, Canada đã coi việc chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia là một ưu tiên và thực hiện điều đó “nhằm nâng cao nhận thức về các thủ đoạn thâm độc này và thúc đẩy một phản ứng phối hợp trên phạm vi quốc tế”.
Tuyên bố được ký bởi ông Rob Oliphant, Thư ký Nghị viện của Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand, thay mặt cho Bộ trưởng, và đóng vai trò là phản hồi chính thức đối với một bản kiến nghị được đệ trình lên Quốc hội vào tháng 3 vừa qua bởi Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Kelly DeRidder.
Bản kiến nghị chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đàn áp Pháp Luân Công suốt 26 năm qua với những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bản kiến nghị cho biết: “Tại Canada, các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu sự đàn áp xuyên quốc gia và can thiệp từ nước ngoài của ĐCSTQ, bao gồm sách nhiễu, giám sát, đe dọa, phát tán thông tin sai lệch và các hình thức phá hoại khác”. “Các sự cố gần đây bao gồm các mối đe dọa đánh bom và xả súng nhắm vào Shen Yun, một chương trình biểu diễn ca múa nhạc cổ điển Trung Hoa do cộng đồng Pháp Luân Công trình diễn trên toàn cầu nhằm giới thiệu một Trung Quốc trước thời cộng sản”.
Trên thực tế, các nhà lãnh đạo G7 đã lên án sự đàn áp xuyên quốc gia là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với các quyền và tự do cơ bản, an ninh quốc gia và chủ quyền nhà nước. Do đó, bản kiến nghị kêu gọi chính phủ Canada “thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ cộng đồng Pháp Luân Công khỏi sự đàn áp từ nước ngoài”.
Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada (GAC) là một trong những bộ cốt lõi của chính phủ liên bang Canada, tiền thân là Bộ Ngoại giao và người đứng đầu hiện tại là Bộ trưởng Ngoại giao Anita Anand.
Phản hồi từ Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada (GAC) về sự can nhiễu nhắm vào Shen Yun tại Canada. (Ảnh chụp màn hình trang web của GAC)
Các mối đe dọa đánh bom
Sau khi Shen Yun bắt đầu chuyến lưu diễn tại Toronto vào ngày 28 tháng 3, buổi biểu diễn thứ ba theo lịch trình — ban đầu được ấn định vào ngày 29 tháng 3 tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Four Seasons — đã bị nhà hát hủy bỏ sau khi nhận được một lời đe dọa đánh bom qua email từ một tài khoản Trung Quốc.
Mặc dù Sở Cảnh sát Toronto đã điều tra vụ việc và xác nhận lời đe dọa là vô căn cứ, nhưng nhà hát vẫn quyết định hủy năm buổi biểu diễn còn lại dự kiến diễn ra đến ngày 5 tháng 4.
Sau những nỗ lực bền bỉ của đơn vị tổ chức Shen Yun tại địa phương, nhà hát đã đồng ý dời lịch các buổi biểu diễn sang cuối tháng 6.
Các lời đe dọa đánh bom được gửi qua email từ cùng một tài khoản từng nhắm vào địa điểm tổ chức các buổi biểu diễn của Shen Yun tại Vancouver. Sau khi Sở Cảnh sát Vancouver (VPD) xác nhận rằng các lời đe dọa này không đáng tin cậy, Nhà hát Queen Elizabeth ở Vancouver đã quyết định tiếp tục các buổi biểu diễn từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4 theo đúng dự kiến.
GAC: Không dung thứ cho sự can thiệp của nước ngoài
Phản hồi của GAC nêu rõ: “Đàn áp xuyên quốc gia – là việc một quốc gia hoặc các lực lượng ủy nhiệm của quốc gia đó sử dụng các mối đe dọa, dọa dẫm hoặc ép buộc đối với các cá nhân hoặc cộng đồng bên ngoài biên giới của mình nhằm ép buộc và cuối cùng là bịt miệng nhóm đối lập ở nước ngoài – thường được sử dụng để chống lại các nhóm như các học viên Pháp Luân Công”.
Tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 vào tháng 6 năm 2025 tại Kananaskis, các nhà lãnh đạo đã đưa ra một tuyên bố chung bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về các hành vi đàn áp xuyên quốc gia do các quốc gia độc tài hoặc lực lượng ủy nhiệm của họ thực hiện. Phản hồi của GAC giải thích: “Là một phần trong cam kết chống đàn áp xuyên quốc gia, Canada tiếp tục tham gia hỗ trợ và bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương, trong đó có các học viên Pháp Luân Công, nhằm bảo vệ chủ quyền của Canada và duy trì tính phổ quát của nhân quyền bao gồm quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng”.
Ví dụ, vào tháng 12 năm 2024, Canada đã viện dẫn Đạo luật Biện pháp Kinh tế Đặc biệt để áp đặt các lệnh trừng phạt đối với tám quan chức đương nhiệm và cựu quan chức của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vì vai trò của họ trong các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm cả những vi phạm đối với các học viên Pháp Luân Công.
Phản hồi tiếp tục: “Gần đây nhất, vào tháng 1 năm 2026, Bộ trưởng Ngoại giao đã trực tiếp nêu vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc với lãnh đạo đồng cấp Trung Quốc”.
Phản hồi của GAC kết luận: “Chính phủ Canada có chung mối quan ngại với tất cả các nghị sĩ về những vi phạm nhân quyền hạn chế quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Canada sẽ luôn ủng hộ quyền của người dân Canada được tự do và ôn hòa bày tỏ quan điểm của mình và tiếp tục hợp tác trên trường quốc tế, bao gồm cả tại Liên Hợp Quốc, để đảm bảo rằng các quyền phổ quát này được bảo vệ ở mọi nơi”.
Trục xuất các quan chức ĐCSTQ liên quan đến đàn áp xuyên quốc gia
Ông Joel Chipkar, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Canada, kêu gọi các quan chức Canada công khai lên án sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Shen Yun và Pháp Luân Công tại Canada, đồng thời tuyên bố các quan chức Lãnh sự quán Trung Quốc chịu trách nhiệm cho hành động can nhiễu ở Vancouver là ‘những nhân vật không được hoan nghênh’ và trục xuất họ.
Ngày 5 tháng 5 vừa qua, 19 Nghị sĩ Quốc hội từ các đảng phái của Canada đã tập trung tại Đồi Quốc hội ở Ottawa để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Nghị sĩ Đảng Bảo thủ James Bezan cho biết các quan chức Lãnh sự quán Trung Quốc liên quan đến âm mưu can nhiễu nên bị trục xuất khỏi Canada vì đã tham gia vào các hoạt động đe dọa của nước ngoài và đàn áp xuyên quốc gia.
Ông nhận xét: “Đây là sự lạm dụng quyền lực, và cũng lạm dụng những đặc quyền mà họ có được với tư cách là nhà ngoại giao”. “Chúng ta phải đảm bảo rằng tất cả những người liên quan đều phải chịu trách nhiệm về những tổn hại mà họ đã gây ra cho người dân Canada.”
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Dan Muys cho biết Canada không thể dung thứ cho các hành vi can thiệp như những lời đe dọa đánh bom giả dẫn đến việc hủy bỏ các buổi biểu diễn của Shen Yun tại Toronto. Ông nói thêm: “Thật là một tin tuyệt vời khi đoàn hiện đã trở lại Toronto, tôi hy vọng mình có thể tham dự buổi biểu diễn tại Toronto vào cuối tháng 6 cùng các bạn, vì chúng ta phải chúc mừng điều này.”
Nghị sĩ kiêm Phó Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Melissa Lantsman cũng tuyên bố rằng Canada sẽ không dung thứ cho các hành vi đàn áp xuyên quốc gia như vậy. Bà nhấn mạnh rằng không một chính phủ nước ngoài, đại sứ quán nước ngoài hay đại sứ nước ngoài nào có thể chỉ đạo Canada cách điều hành công việc.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/14/510224.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/15/234235.html
