Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 08-04-2026] Ngày 4 và 5 tháng 4 năm 2026, các học viên ở tỉnh Aichi đã tham gia Lễ hội Hoa anh đào Suigen lần thứ 32 tại thành phố Toyota. Ngoài màn trình diễn các bài công pháp, các học viên còn mang đến tiết mục biểu diễn trống lưng và phát tặng tài liệu thông tin để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới người dân địa phương và du khách.

Sự kiện diễn ra tại Công viên Suigen nổi tiếng với những cây hoa anh đào nở rộ vào thời điểm này trong năm. Nhiều người tham gia lễ hội đã nán lại xem các học viên luyện công. Họ cũng tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến nghị nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Người dẫn chương trình đã giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và cho biết ban tổ chức lễ hội rất vui được chào đón các học viên, những người mang những bài công pháp tuyệt vời đến cho sự kiện.

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Lễ hội Hoa anh đào Suigen lần thứ 32 ở thành phố Toyota, Nhật Bản

Các học viên cũng biểu diễn trống lưng và trình diễn các bài công pháp trên sân khấu. Mọi người đã vỗ tay tán thưởng các tiết mục mà họ biểu diễn, trong đó có bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Các học viên biểu diễn trống lưng và trình diễn các bài công pháp trên sân khấu.

Người qua đường trò chuyện với các học viên và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Học các bài công pháp

Sau khi xem màn trình diễn bài công pháp trên sân khấu, ba người phụ nữ sống tại thành phố Toyota đã tham gia luyện công cùng các học viên. Họ đã tập cả năm bài công pháp.

 

Du khách học các bài công pháp ngay tại sự kiện.

Những người phụ nữ này cũng trò chuyện thêm với các học viên về những cải thiện cả tâm lẫn thân thông qua các bài công pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Trước khi rời đi, họ đã cảm ơn các học viên và bày tỏ hy vọng rằng cuộc bức hại ở Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt.

 

Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Một phụ nữ trung niên đã đặt một số câu hỏi và kể cho các học viên về những điều bà từng nghe về Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Các học viên giải thích rằng trong nhiều thập kỷ qua, ĐCSTQ đã đàn áp người dân thông qua vô số các cuộc vận động chính trị vì nó muốn kiểm soát tâm trí của người dân. Còn ở bên ngoài Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp được thực hành tại hơn 100 quốc gia. Người phụ nữ đã nhận tài liệu thông tin và nói rằng bà sẽ học các bài công pháp tại một điểm luyện công ở địa phương.

Bà Mizuno, người từng gặp các học viên vào ngày hôm trước, đã mang đến những phiếu thưởng trà và đồ ăn nhẹ vào sáng hôm sau, đồng thời mời các học viên đến gian hàng trà của bà. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, bà đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Một ông lão ngoài 70 tuổi đã bàng hoàng khi nghe thông tin về cuộc diệt chủng các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Ông thốt lên: “Tôi không thể tưởng tượng được một chuyện như thế này lại đang xảy ra trên thế giới ngày nay”. Ông đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những hành vi vi phạm nhân quyền này.

Kể từ năm 2004 đến nay, hầu như năm nào các học viên cũng tham gia lễ hội này. Người dẫn chương trình một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của các học viên và mời họ trở lại vào năm sau.

 

Người dẫn chương trình của sự kiện (ở giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/8/508601.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/9/233590.html