Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 27-03-2026] Một nữ học viên 74 tuổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, bị bắt hai lần vào tháng 12 năm 2025 vì đức tin vào Pháp Luân Công. Hiện bà đang bị quản thúc tại gia sau khi trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận bà do không đủ điều kiện sức khỏe.

Bà Trương Giảo Nga đang mua sắm tại một siêu thị vào sáng ngày 4 tháng 12 năm 2025 thì một cảnh sát mặc thường phục tố giác bà sử dụng tiền giấy mệnh giá 5 Nhân dân tệ có in thông tin chân tướng Pháp Luân Công. Bảy cảnh sát của Đồn Công an Chỉ Phường tới nhà con trai bà và lục soát phòng ngủ của bà tại nhà con trai. Họ đã lấy đi hai cuốn Chuyển Pháp Luân, một bài Kinh văn của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, Pháp tượng của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và hai cuốn Tuần báo Minh Huệ (một tập san về Pháp Luân Công).

Bà Trương bị thẩm vấn tại Đồn Công an Chỉ Phường từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối. Trước khi bà được thả vào buổi tối, họ yêu cầu bà ký tên vào danh sách tài sản bị tịch thu.

Vào 4 giờ chiều ngày 19 tháng 12 năm 2025, năm người từ Đồn Công an Miếu Sơn đột nhập vào nơi ở thuê của bà Trương và lấy đi một cuốn Chuyển Pháp Luân, sáu bài Kinh văn của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một máy nghe nhạc MP3 có chứa nhạc luyện các bài công pháp Pháp Luân Công và một chiếc điện thoại di động có chứa bản ghi âm các bài giảng Pháp và nhạc luyện công Pháp Luân Công.

Cảnh sát đưa bà Trương tới Trại tạm giam Thành phố Vũ Hán. Đến nơi, bà bị bắt kiểm tra sức khỏe và kết quả là bà bị huyết áp cao, đường huyết cao. Trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà và cảnh sát đành phải đưa bà trở lại đồn công an.

Sau đó, cảnh sát đưa bà tới một bệnh viện địa phương để kiểm tra sức khỏe lại. Tới ngày 21 tháng 12 năm 2025, họ lại đưa bà tới trại tạm giam nhưng lần này lại bị trại tạm giam từ chối tiếp nhận. Bà Trương phải nộp cho cảnh sát 2.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh để được thả về theo diện quản thúc tại gia. Cảnh sát cho biết, số tiền bảo lãnh đó sẽ được trả lại cho bà trong vòng một năm.

Bức hại trước đây

Bà Trương ít học và gần như không biết đọc. Nhiều năm lao động vất vả tại một nông trường gạch ngói đã khiến sức khỏe bà bị thương tổn. Bà bị thoát vị đĩa đệm mang đến những cơn đau dữ dội và cuối cùng bà phải nằm liệt giường. Sau khi bà bước vào tu luyện Pháp Luân Công, tất cả bệnh tật của bà đều không cánh mà bay và bà có thể đi lại bình thường.

Pháp Luân Công cũng ban cho bà sức mạnh để một mình nuôi hai con trai khôn lớn sau khi chồng bà qua đời. Khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999, vì kiên định với đức tin của mình, Bà Đinh bị bắt giữ nhiều lần, rồi phải chịu một án lao động cưỡng bức và sau đó là án tù 2 năm.

Án tù phi pháp 2 năm mà bà phải chịu bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà cùng với 4 học viên Pháp Luân Công khác ở địa phương vào ngày 16 tháng 6 năm 2022. Bà Trương và bà Khưu Vịnh Chi, mỗi người bị kết án 2 năm. Bà Điền Hóa Trân bị kết án 4 năm. Ông Trần Tuấn và bà Lý Xuân Liên bị giam giữ trong một bệnh viện tâm thần và bị ép phải dùng thuốc. Sau đó, vào cuối năm 2024, ông Trần bị kết án 7,5 năm tù. Tới ngày 11 tháng 11 năm 2024, bà Lý đột ngột qua đời tại nhà.

Bà Trương mãn hạn án tù vào tháng 6 năm 2024, thế nhưng vào tháng 12 năm 2025, bà lại hai lần bị bắt giữ.

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/27/508198.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/6/233552.html