Tin tức bổ sung về cuộc bức hại tại Trung Quốc – Ngày 22 tháng 3 năm 2026 (10 báo cáo)
[MINH HUỆ 22-03-2026] Tin tức hôm nay về Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 9 thành phố hoặc quận huyện tại 6 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 20 học viên gần đây đã bị bức hại chỉ vì kiên định đức tin của mình.
1. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Niết Hiểu Mai đối mặt với cáo trạng
2. [Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc] Ba giáo viên bị đình chỉ giảng dạy
3. [Thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc] Ông Tào Kiến Bình bị giam giữ
4. [Huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lưu Quế Chi và bà Tôn Như bị bắt giữ
5. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Bà Đường Vinh Hoa và bà Phùng Nghênh Tân bị bắt giữ
6. [Thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc] Bà Vu Hồng Yến bị giam giữ
7. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Tô Trường Lâm bị giam giữ
8. [Thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Trương Quế Cần bị giam giữ
9. [Thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang] Bảy học viên bị sách nhiễu
10.[Bắc Kinh] Bà Cao Anh bị giam giữ
1. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Niết Hiểu Mai đối mặt với cáo trạng
Bà Niết Hiểu Mai và bà Trâu Nghênh Xuân bị các cảnh sát từ đồn công an Đại Liễu Hàng bắt giữ vào ngày 29 tháng 12 năm 2025 và bị đưa đến trại tạm giam thành phố Yên Đài. Hồ sơ của bà Niết đã được chuyển đến Viện kiểm sát quận Bồng Lai vào tháng 2 năm 2026. Tình hình của bà Trâu hiện chưa rõ ràng.
2. [Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc] Ba giáo viên bị đình chỉ giảng dạy
Ba giáo viên thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hồ Bắc bị đình chỉ đứng lớp kể từ mùa xuân năm 2025. Các giáo viên này bao gồm: bà Yến Cầm, phó giáo sư ngoại ngữ; ông Lý Mẫn Tài, giảng viên khoa bệnh lý học; và ông Trịnh Song Hoa, phó giáo sư tại khoa chẩn đoán hình ảnh y khoa.
3. [Thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc] Ông Tào Kiến Bình bị giam giữ
Ông Tào Kiến Bình bị các cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa thành phố Bình Lương bắt giữ vào ngày 11 tháng 3 năm 2026 và bị lục soát nhà. Các sách Pháp Luân Công và máy tính của ông bị tịch thu; hiện ông đang bị giam tại một trại tạm giam.
4. [Huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lưu Quế Chi và bà Tôn Như bị bắt giữ
Bà Lưu Quế Chi và bà Tôn Như bị bắt vào ngày 21 tháng 3 năm 2026 sau khi bị một vài học sinh báo cáo vì đã nói chuyện với các em về Pháp Luân Công.
5. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Bà Đường Vinh Hoa và bà Phùng Nghênh Tân bị bắt giữ
Bà Đường Vinh Hoa cùng người chồng không tu luyện đã bị cảnh sát thuộc phân cục công an quận Thanh Uyển và đồn công an trấn Lý Trang bắt giữ tại nhà vào ngày 20 tháng 3 năm 2026.
Bà Phùng Nghênh Tân và người chồng không tu luyện cũng bị bắt tại nhà vào ngày 21 tháng 3 năm 2026, nhà của bà đã bị lục soát.
6. [Thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc] Bà Dư Hồng Yến bị giam giữ
Bà Dư Hồng Yến bị Chu Dịch Hành từ đồn công an Phụng Khẩu cùng hai cảnh sát khác từ thành phố Hồng Hồ bắt giữ tại cửa hàng của bà vào ngày 4 tháng 3 năm 2026. Cảnh sát đã lục soát cửa hàng và tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh nhà sáng lập Pháp Luân Công, tem, máy ép nhựa, máy nghe nhạc, đầu thu vệ tinh, đĩa DVD, tranh dán tường và các tài liệu liên quan khác.
Bà Dư bị đưa đến đồn công an Phụng Khẩu để thẩm vấn nhưng bà từ chối hợp tác. Bà bị giam giữ 15 ngày tại một trại tạm giữ địa phương.
7. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Tô Trường Lâm bị giam giữ
Ông Tô Trường Lâm, ngoài 50 tuổi, bị các cảnh sát từ đồn công an đường Thái Sơn bắt giữ vào ngày 19 tháng 3 năm 2026 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ông bị tuyên phạt 8 ngày giam giữ.
8. [Thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Trương Quế Cần bị giam giữ
Bà Trương Quế Cần bị bắt vào ngày 17 tháng 3 năm 2026 khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Nhà của bà đã bị lục soát và bà bị áp đặt mức án giam giữ 15 ngày.
9. [Thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang] Bảy học viên bị sách nhiễu
Bảy học viên tại quận Hằng Sơn bị cảnh sát sách nhiễu kể từ tháng 3 năm 2026. Các học viên bao gồm: bà Trâu Quế Anh (87 tuổi), bà Vương Thúy Liên, bà Hà Oánh, bà Trương Hội Linh, bà Vưu Hồng Yến, bà Hác Vân Châu và ông Chu Thụ Xuân. Một vài cuốn sách Pháp Luân Công của bà Trâu đã bị tịch thu.
10. [Bắc Kinh] Bà Cao Anh bị giam giữ
Bà Cao Anh bị bắt vào ngày 7 tháng 3 năm 2026. Bà bị giam tại trại tạm giữ quận Thuận Nghĩa trong 12 ngày và được trả tự do vào ngày 19 tháng 3 năm 2026.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/22/508023.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/5/233537.html




