Từng bị giam giữ 7 năm, người phụ nữ Quảng Đông 75 tuổi lại bị kết án 5,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 21-12-2025] Gần đây, trang Minh Huệ đưa tin, một người phụ nữ 75 tuổi ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công đã bị kết án 5,5 năm tù và đang thụ án trong Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông.
Ngày 9 tháng 5 năm 2024, bà Viên Ngâm Anh bị bắt giữ sau khi bị cảnh sát nghi ngờ phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công cùng 2 người phụ nữ khác ở thành phố Triều Châu, tỉnh Quảng Đông.
Viện Kiểm sát Quận Yết Đông hứa sẽ chỉ tuyên phạt 2,5 năm tù nếu bà ký tuyên bố nhận “tội”. Bà đã từ chối bởi không có luật nào ở Trung Quốc coi Pháp Luân Công là phạm tội.
Tòa án Quận Yết Đông tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử bà vào ngày 21 tháng 2 năm 2025 rồi kết án 5,5 năm tù.
Bà Viên đã kháng cáo tới Tòa án Trung cấp Thành phố Yết Dương. Một thẩm phán tới Trại tạm giam Thành phố Yết Dương hỏi bà một vài câu hỏi trong phòng tiếp đón, rồi coi đó là “phiên tòa phúc thẩm”. Vào tháng 8 năm 2025, tòa phúc thẩm đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu đối với bà Viên. Lâm Đông Hùng, Lỗ Minh, Chu Thiểu Phân, Hoàng Thịnh Cường và Trịnh Gia Nhàn đã ký vào tờ phán quyết. Ngay sau đó, bà Viên đã bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông.
Trước án tù mới nhất này, bà Viên đã liên tục bị bắt giữ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Vào khoảng năm 2000, bà bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Chồng bà không thể chịu đựng nổi cuộc bức hại, nên sức khỏe bị suy giảm và ông đã qua đời vào tháng 3 năm 2003.
Năm 2006, bà Viên lại bị bắt ngày 12 tháng 1, và bị kết án 5 năm tù ngày 21 tháng 7.
Tin tức liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/21/503898.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/28/231879.html



